Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc ngày 14/7, trong tháng 6, kim ngạch xuất khẩu của nước này tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó,xuất khẩu của nước này sang các nước Đông Nam Á tăng 16,8%, EU là 7,6%, .
Ngược lại, Bắc Kinh giảm xuất hàng sang Washington tháng thứ 3 liên tiếp, với 16,1%. Tuy nhiên, mức giảm đã thu hẹp nhờ hai nước đạt thỏa thuận giảm thuế tạm thời.

Tàu container tại Liên Vân Cảng (Giang Tô, Trung Quốc). Ảnh: AFP
Nhập khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng 1,1% trong tháng 6. Dù không đạt dự báo, đây cũng là lần đầu tiên nhập khẩu Trung Quốc tăng lên trong năm nay, đảo ngược xu hướng giảm thời gian qua do nhu cầu nội địa yếu.
Hồi tháng 5, Bắc Kinh công bố hàng loạt chính sách nới lỏng tiền tệ. Trong đó có giảm lãi suất cho vay và gói vay lãi suất thấp cho các hoạt động liên quan đến tiêu dùng và chăm sóc người cao tuổi. Những chính sách này nhằm hỗ trợ nền kinh tế vốn dựa nhiều vào xuất khẩu. Trung Quốc vẫn trong quá trình hồi phục sau đại dịch và chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng bất động sản kéo dài.
Tính chung nửa đầu năm, xuất khẩu của Trung Quốc tăng 5,9%, nhập khẩu đi lên 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Thặng dư thương mại đạt gần 586 tỷ USD, tăng 35% so với năm ngoái.
Vài tháng qua, chính sách thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã buộc các hãng xuất khẩu Trung Quốc tăng tốc đa dạng hóa thị trường. Trong tháng 4 và 5, xuất khẩu của nước này vẫn sôi động, nhờ bán hàng sang Đông Nam Á và châu Âu tăng vọt, bù lại sức giảm của thị trường Mỹ.
Hồi tháng 4, Mỹ có thời điểm áp thuế nhập khẩu lên tới 145% với hàng Trung Quốc. Một tháng sau, hai bên thống nhất trong 90 ngày, thuế nhập khẩu này sẽ giảm từ 145% xuống 30%. Tương tự, hàng Mỹ vào Trung Quốc được giảm thuế từ 125% về 10%. Các rào cản phi thuế quan sẽ được gỡ bỏ. Sau cuộc đàm phán lần 2 ở London đầu tháng trước, hai nước đạt thỏa thuận khung, hướng tới thỏa thuận thương mại bền vững hơn.
Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết "đã có các cuộc nói chuyện xây dựng và thực chất" với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Hai bên đề cập đến khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Vương Nghị cũng nhấn mạnh hai nước cần thực hiện những gì các lãnh đạo đã thống nhất thông qua chính sách và hành động cụ thể.
Hà Thu (theo Reuters, CNBC)