Báo cáo mới phát hành của United Overseas Bank (UOB) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nay thêm 0,9 điểm phần trăm so với mức trước đó, lên 6,9%. Ngân hàng Singapore này điều chỉnh dự báo sau khi GDP quý II tăng trưởng vượt kỳ vọng và kết quả đàm phán thuế quan thuận lợi.
Theo Cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng quý II đạt 7,96%, vượt xa dự báo của Bloomberg là 6,85% và của UOB là 6,1%. Tính chung nửa đầu năm, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,52%, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2011.

Cụm cảng Lạch Huyện, Hải Phòng, ngày 20/1. Ảnh: Lê Tân
UOB đánh giá tăng trưởng vượt trội 6 tháng qua phần lớn nhờ xuất khẩu được thúc đẩy trước thời hạn Mỹ áp thuế đối ứng, tăng mạnh 14% so với cùng kỳ. Sau những thông tin tích cực về kết quả đàm phán thương mại của Việt Nam và Mỹ mới đây, nhà băng này nhận định "giai đoạn căng thẳng nhất đã qua" và dự báo tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cả năm 2025 ở mức vừa phải.
Năm nay, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng trên 8%. Hôm 4/7, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá trong bối cảnh quốc tế có nhiều bất ổn, song kinh tế Việt Nam vẫn "lội ngược dòng, đạt kết quả tích cực". Theo ông, mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 8% trong 6 tháng cuối năm là khả thi.
UOB cho rằng việc lạm phát vẫn dưới mục tiêu chính thức 4,5% trong nửa đầu năm 2025 và kết quả tăng trưởng tích cực của nền kinh tế nói chung giúp giảm áp lực nới lỏng chính sách. Do vậy, họ dự báo Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5%. Cùng với đó, tỷ giá USD/VND quý III có thể ở mức 26.400 đồng và phục hồi lên 26.200 đồng trong 3 tháng cuối năm.
Viễn Thông