Tại họp báo quốc tế về sửa đổi Hiến pháp 2013 và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sáng 17/6, Thứ trưởng Tài chính Hồ Sỹ Hùng cho biết, cùng với sắp xếp bộ máy, việc tinh giản cán bộ, công chức khu vực công là cần thiết.
Tuy nhiên, ông Hùng khẳng định đây không phải là mục tiêu cuối cùng mà Việt Nam hướng đến. Việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế nhằm phục vụ mục tiêu lớn hơn là chuyển đổi trạng thái của cơ quan công quyền từ bị động sang chủ động kiến tạo, phục vụ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư. "Việc sắp xếp lại khu vực công nhằm phục vụ mục tiêu lớn này", ông Hùng nói.
Theo Thứ trưởng Tài chính, quá trình sắp xếp bộ máy có một số thay đổi, nhưng không ảnh hưởng, không gây khó khăn thêm cho môi trường đầu tư kinh doanh mà tạo không gian phát triển kinh tế xã hội lớn hơn. Toàn quốc từ 63 tỉnh thành giảm còn 34, nên quy mô diện tích và dân số lớn hơn, tạo điều kiện kết nối hạ tầng, kinh tế, phát triển kinh doanh thuận lợi hơn.
Cùng với quá trình sắp xếp bộ máy, Chính phủ đang tích cực thay đổi cơ chế quản lý, rút ngắn thời gian, thủ tục, chi phí tuân thủ, phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh. Quá trình này đồng thời giúp Việt Nam đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong xử lý thủ tục hành chính. Thời gian tới, nhiều thủ tục hành chính sẽ được rút ngắn, giảm được nhiều chi phí. "Đó là lợi ích mang lại rất rõ", ông Hùng nói.

Thứ trưởng Tài chính Hồ Sỹ Hùng trả lời tại họp báo sáng 17/6. Ảnh: Hoàng Phong
Về những thách thức và lo ngại của nhà đầu tư kinh doanh, ông Hùng cho biết vấn đề này đã được tiên lượng và tính toán giải pháp. "Tinh gọn bộ máy không khiến môi trường đầu tư kinh doanh khó khăn mà còn mang lại động lực, kỳ vọng lớn hơn cho nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài", ông Hùng nói và dân chứng, 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam có 18,3 tỷ USD vốn đăng ký của nhà đầu tư nước ngoài, tăng 51,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, đây là giai đoạn Việt Nam đang triển khai các công việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy từ trung ương xuống địa phương.
"Vậy nên, đây là thời điểm nhà đầu tư quan tâm, kỳ vọng vào tương lai tốt hơn tại Việt Nam sau khi sắp xếp bộ máy", ông Hùng chia sẻ.
Thứ trưởng Tài chính cũng cho hay, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài sẽ không phụ thuộc vào mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhưng thời gian tới, Việt Nam sẽ định hướng thu hút đầu tư nước ngoài cả tầm vĩ mô và vi mô hướng vào công nghệ cao, bán dẫn, một số lĩnh vực sản xuất dựa trên công nghệ cao, xanh, sạch. Chủ trương này nhằm đem lại tăng trưởng nhưng bảo vệ môi trường bền vững, lâu dài, phát triển khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Các địa phương sau sáp nhập sẽ được tăng phân quyền và tự đề ra định hướng lựa chọn lĩnh vực đầu tư phù hợp với thực tiễn địa bàn. "Đây là cơ hội tốt để các địa phương xem xét, lựa chọn công nghệ, nhà đầu tư mang lại hiệu quả tốt nhất", ông Hùng cho hay.
Sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng (gộp với Bình Thuận và Đăk Lăk) trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước với 24.000 km2. Trong khi đó, tỉnh Hưng Yên (sáp nhập với Thái Bình) nhỏ nhất với diện tích 2.500 km2.
Vũ Tuân