Trong khuôn khổ chuyến công tác dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 30 tại Nhật Bản, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng có cuộc gặp Chủ tịch Tập đoàn Rapidus Higashi Tetsuro, ngày 28/5.
Ông Higashi Tetsuro cho biết tập đoàn sẵn sàng tham gia đào tạo nguồn nhân lực bán dẫn cho Việt Nam. Họ sẽ nghiên cứu, đưa ra các cơ chế hỗ trợ thông qua Trường Đại học Việt - Nhật.
Rapidus là một liên doanh sản xuất chip bán dẫn được thành lập vào tháng 8 năm 2022 tại Nhật Bản, với mục tiêu phục hồi và phát triển ngành công nghiệp bán dẫn nội địa. Liên doanh này nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ Nhật Bản và các tập đoàn lớn như Toyota, Sony, NTT, SoftBank, NEC, MUFG Bank, Denso và Kioxia.
Hiện, tập đoàn tập trung vào thiết kế, phát triển và sản xuất chip logic hiệu năng cao cho AI, siêu máy tính và ôtô thông minh. Nhà máy đầu tiên của họ đặt tại Hokkaido, với lộ trình sản xuất thử nghiệm trong năm nay và sản xuất hàng loạt vào 2027.
Tại nhiều cuộc làm việc trước đó, Chủ tịch Higashi Tetsuro luôn nhấn mạnh Việt Nam là đối tác chiến lược về phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn cho Rapidus và Nhật Bản.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Rapidus Higashi Tetsuro tại cuộc gặp Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, ngày 28/5. Ảnh: VGP
Theo Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Việt Nam xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là "đột phá quan trọng hàng đầu". Đây cũng là "động lực chính" để Việt Nam cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới và trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào 2045.
Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển, lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành bán dẫn. Nhà điều hành cũng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển hệ sinh thái ngành bán dẫn như thành lập Quỹ hỗ trợ đầu tư, Đề án đào tạo 50.000 kỹ sư ngành bán dẫn, thu hút FDI và thúc đẩy hợp tác công - tư, tư - tư.
Phó thủ tướng nhận định thời điểm này hội tụ đầy đủ cơ hội để hai bên chia sẻ, bổ sung, hỗ trợ nhau. Ông đề nghị Rapidus hợp tác với Chính phủ Việt Nam và các đối tác trong nước để đào tạo, đưa các kỹ sư Việt Nam đến học tập, làm việc tại các nhà máy của Rapidus và các đối tác.
"Rapidus có thể tính đến khả năng thành lập trung tâm đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam", Phó thủ tướng nói và gợi mở về Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành bán dẫn, đặc biệt là cung cấp các chương trình đào tạo, học bổng, nghiên cứu sinh, thực tập cho sinh viên Việt Nam.
Ngoài ra, ông Dũng cũng đề nghị Rapidus mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, để tận dụng các chính sách ưu đãi và đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái công nghệ Việt Nam. Ông đề xuất tập đoàn này tham vấn cho Chính phủ về các cơ chế, chính sách đột phá để thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.
Phương Dung