"Nếu áp lực lạm phát vẫn được kiểm soát, tôi ủng hộ việc giảm lãi suất ngay trong cuộc họp tháng sau, để đưa lãi về mức trung lập và duy trì thị trường lao động vững mạnh", Michelle Bowman - Phó chủ tịch phụ trách giám sát tại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho biết trong một hội nghị ở Prague (Czech) ngày 23/6.

Trong cuộc họp tuần trước, Fed vẫn giữ nguyên lãi suất tham chiếu tại 4,25-4,5%. Cơ quan này năm nay chưa điều chỉnh chính sách tiền tệ, do muốn theo dõi thêm tác động từ thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bowman cho biết hiện tại, các số liệu không cho thấy tín hiệu rõ ràng về ảnh hưởng của thuế nhập khẩu và các chính sách khác. Bà nói rằng tác động có thể sẽ nhỏ hơn dự báo.

"Các cuộc đàm phán thuế đang giúp môi trường kinh tế bớt rủi ro. Vì thế trong tương lai, đã đến lúc cân nhắc giảm lãi suất", Bowman nói. Bà cũng cảnh báo tiêu dùng gần đây đang yếu đi, bên cạnh các tín hiệu cho thấy "sự mong manh của thị trường lao động".

fed-bowman-1750752283-17507523-9597-2601-1750752553.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LUQpgI5HgWR8fz3CX_7NRg

Phó chủ tịch phụ trách giám sát tại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Michelle Bowman. Ảnh: Reuters

Tại một sự kiện khác ở Milwaukee cùng ngày, Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cho biết một khi tác động của thuế nhập khẩu rõ ràng hơn, quan chức Fed nên giảm lãi. Ông bày tỏ lo ngại về khả năng kinh tế Mỹ tiến gần đến tình trạng "stagflation" (tăng trưởng chậm kèm lạm phát cao).

Cuối tuần trước, thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Christopher Waller cũng dự báo thuế nhập khẩu không khiến lạm phát tăng mạnh. Vì thế, quan chức Fed nên cân nhắc giảm lãi sớm nhất là từ tháng sau.

Theo kế hoạch, Fed sẽ giảm lãi suất 2 lần trong năm nay. Cuộc họp tiếp theo của cơ quan này sẽ diễn ra vào tháng 7.

Từ khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ đã áp hàng loạt thuế nhập khẩu lên các sản phẩm và nền kinh tế có giao thương với Mỹ. Thuế nhập khẩu khiến công việc của cơ quan điều hành chính sách tiền tệ Mỹ thêm phức tạp.

Các nhà kinh tế học cảnh báo thuế có thể châm ngòi lạm phát và gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế. Lạm phát tăng tốc sẽ buộc Fed nâng lãi suất. Tuy nhiên, tăng trưởng chậm lại khiến họ có xu hướng giảm lãi.

Ông Trump vài tháng qua đã liên tiếp thúc giục Fed giảm lãi suất. Trên mạng xã hội Truth Social ngày 23/6, Tổng thống Mỹ lặp lại lời kêu gọi Fed giảm lãi thêm "2-3 điểm phần trăm", vì Mỹ đang "không có lạm phát". Ông cho rằng việc này sẽ giúp Mỹ tiết kiệm 800 tỷ USD mỗi năm hoặc hơn. Ông Trump cũng tiếp tục chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell là "kẻ ngốc, cứng đầu và chậm chạp".

Hà Thu (theo AFP)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022