"Mọi người đến gặp tôi và nói chuyện về thuế nhập khẩu. Rất nhiều người đề nghị được miễn trừ. Nhưng nếu làm thế với một người, anh cũng phải áp dụng với tất cả", ông Trump cho biết trước báo giới tại Phòng Bầu dục hôm 21/3.
Tổng thống Mỹ cũng khẳng định việc ông hoãn áp thuế một tháng với các hãng xe không đồng nghĩa mình thay đổi quan điểm. "Tôi không thay đổi đâu. Nhưng linh hoạt cũng là điều quan trọng. Thỉnh thoảng, chúng ta cần linh hoạt. Nhưng về cơ bản, thuế vẫn mang tính đối ứng", ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh tại Phòng Bầu dục hôm 7/3. Ảnh: Reuters
Ngày 2/4, Tổng thống Mỹ dự định công bố thuế nhập khẩu đối ứng với toàn bộ đối tác thương mại của nước này. Theo đó, Mỹ sẽ áp thuế với hàng hóa các nước tương đương mức họ hiện áp với hàng Mỹ. Các nước có áp dụng hệ thống thuế giá trị gia tăng (VAT) cũng bị coi là áp thuế nhập khẩu. Vài ngày gần đây, ông Trump nhiều lần tuyên bố 2/4 sẽ là "ngày giải phóng" của đất nước.
Ông Trump hôm qua cũng cho biết có kế hoạch nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Bắc Kinh đã nhiều lần công bố trả đũa với nông sản Mỹ sau khi ông Trump áp thuế bổ sung với hàng hóa nước này. Hai nước cũng từng rơi vào cuộc chiến thương mại trong nhiệm kỳ đầu của ông.
Căng thẳng thương mại toàn cầu vài tháng qua gia tăng, khi Mỹ liên tiếp áp thuế nhập khẩu lên các đối tác. Đến nay, ông Trump đã áp thuế với hàng hóa Mexico, Canada, Trung Quốc, tăng thuế nhôm thép, dọa áp thuế với Liên minh châu Âu và thuế riêng với xe hơi, dược phẩm, chip vào Mỹ. Trung Quốc Canada, EU đều đã công bố chính sách đáp trả.
Các động thái này khiến nhà đầu tư lo ngại lạm phát và suy thoái tại Mỹ. Thị trường tài chính toàn cầu cũng náo loạn, khi giá vàng lập đỉnh 16 lần năm nay, còn chứng khoán Mỹ cũng liên tiếp đi xuống trong một tháng qua.
Hà Thu (theo Reuters, CNBC)