Ngày 4/9, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR - BF) cho biết đang tuyển dụng 120 kỹ sư, công nhân để chuẩn bị nhân sự vận hành khởi động Nhà máy Bio-Ethanol Dung Quất.

Ethanol-Dung-Quat-1756972459-4462-1756973534.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vk9evZ_Cba29tBzJ6XrpAQ

Nhà máy Ethanol Dung Quất. Ảnh: Phạm Linh

Trước đó, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia (PVN) và Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã phục hồi các nhà máy sản xuất bio-ethanol, trong đó có Dung Quất, để đáp ứng nguồn cung pha trộn xăng E10 và thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050.

Tại buổi kiểm tra các hạng mục bảo trì, bảo dưỡng nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất cuối tuần trước, Giám đốc công ty Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF) cho biết việc bảo dưỡng dự kiến hoàn tất trước 31/10. Các đơn vị đang tập trung vào phân xưởng điện - hơi, sau khi đã khởi động trạm điện chính để cấp điện cho toàn nhà máy. Dự kiến nhà máy sẽ tái khởi động từ tháng 11.

Với công suất 100 triệu lít một năm, sử dụng nguyên liệu chính là sắn lát khô, BSR cho biết nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất cùng nhà máy Lọc dầu Dung Quất sẽ đóng vai trò then chốt trong cung ứng nhiên liệu sinh học cho thị trường miền Trung. Việc này góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải và phát triển nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường.

Theo đề xuất của Bộ Công Thương, từ đầu năm 2026 đến năm 2030, toàn bộ xăng được pha chế, phối trộn, kinh doanh để sử dụng cho xe xăng trên toàn quốc là xăng E10. Từ đầu năm 2031, toàn bộ xăng được phối trộn, pha chế, kinh doanh để sử dụng xe xăng trên toàn quốc là xăng E15 hoặc xăng sinh học với tỷ lệ phối trộn khác do Bộ trưởng Công Thương quy định.

Với sản lượng tiêu thụ xăng trong nước khoảng 12-15 triệu m3 một năm, nhu cầu ethanol để pha chế xăng E10 ước tính khoảng 1,2-1,5 triệu m3 một năm. Tuy nhiên, năng lực sản xuất nội địa hiện mới đáp ứng 40%, phần còn lại phải nhập khẩu. Do đó, việc tái khởi động những nhà máy như Bio-Ethanol Dung Quất được cho là cần thiết.

Dự án Nhà máy Nhiên liệu Sinh học Dung Quất khởi công năm 2009, vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng. Sau vận hành thử năm 2012 và hoạt động thương mại ngắn hạn năm 2014, nhà máy thua lỗ do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, trong khi thị trường ethanol trong nước chưa phát triển, sau đó dừng hoạt động từ 2015. Năm 2018, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia Việt Nam bàn giao nhà máy cho BSR quản lý.

Phạm Linh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022