Theo chương trình, ngày 19/6 và sáng 20/6, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trả lời chất vấn tại kỳ họp 9. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoặc Phó thủ tướng được ủy quyền trả lời chất vấn cuối buổi sáng 20/6, về những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.
Từ 8h đến 14h50 ngày 19/6, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về giải pháp tài chính cho phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng và thúc đẩy động lực tăng trưởng mới.
Ông cũng giải trình việc nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và chính sách phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế.
Cùng tham gia giải trình tại phiên chất vấn có Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và lãnh đạo các bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội
Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên năm nay, trong báo cáo gửi đại biểu trước phiên chất vấn, Bộ trưởng Thắng cho biết GDP quý I tăng 6,93% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất 5 năm.
Vốn FDI thực hiện 5 tháng đạt 8,9 tỷ USD, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều tập đoàn lớn của Mỹ, EU tiếp tục đầu tư mới và mở rộng, xây dựng chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Chẳng hạn, Apple công bố Việt Nam sẽ là nước xuất xứ gần như toàn bộ các sản phẩm Ipad, Mac, Apple Watch và AirPods tại thị trường Mỹ.
Nhưng tăng trưởng quý I thấp hơn kịch bản đề ra (7,7%), ông Thắng nói tạo áp lực lớn lên các quý còn lại để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025. Cùng với đó, sản xuất kinh doanh còn khó khăn. Quản lý thị trường vàng còn bất cập, xảy ra nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh vàng; chênh lệch giữa giá thế giới và trong nước vẫn ở mức cao.
Bất động sản chưa phục hồi hoàn toàn, việc xử lý vướng mắc của thị trường này còn chậm. Áp lực chi trả cho trái chủ của các doanh nghiệp địa ốc lớn, trên 130.000 tỷ đồng năm nay, chiếm 64% tổng giá trị trái phiếu đáo hạn.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Bộ trưởng Thắng cho biết cơ quan này sẽ theo dõi để cập nhật, phản ứng chính sách kịp thời, nhất là trong bối cảnh xung đột địa chính trị, chiến tranh thương mại và chủ nghĩa bảo hộ diễn biến phức tạp.
Bộ Tài chính sẽ sớm đề xuất khung pháp lý, thúc đẩy phát triển tài sản số, tiền kỹ thuật số lành mạnh, cũng như sớm trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa.
Kinh tế tư nhân hiện chiếm hơn 82% việc làm nền kinh tế, đóng góp khoảng 50% GDP và hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước. Khu vực này duy trì tăng trưởng 6-8% một năm trong gần chục năm qua, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân nền kinh tế.
Tuy vậy, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhận xét kinh tế tư nhân "đông nhưng chưa mạnh". Gần 98% doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa, sức cạnh tranh, kỹ năng quản trị còn hạn chế. Họ cũng gặp khó trong tiếp cận tín dụng, đất đai.
Theo Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Việt Nam đặt mục tiêu có 2 triệu doanh nghiệp vào 2030, tăng lên 3 triệu vào 2045 và có ít nhất 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
Do đó, ông Thắng cho biết Chính phủ sẽ sớm thể chế hóa chính sách đặt hàng, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu để khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia như đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, hạ tầng năng lượng...
Buổi chiều, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn sẽ trả lời chất vấn về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng trong lĩnh vực giáo dục. Phó thủ tướng Lê Thành Long và đại diện các bộ: Tài chính, Nội vụ, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Công an sẽ làm rõ thêm các vấn đề đại biểu quan tâm.
Anh Minh