Chốt phiên giao dịch 22/4, giá vàng thế giới giao ngay giảm 43 USD xuống 3.379 USD một ounce, sau khi có thời điểm chạm 3.500 USD. Sang phiên sáng nay, giá tiếp tục mất thêm hơn 40 USD, hiện về 3.339 USD.

Giá vàng thế giới giảm mạnh ngay sau khi lập đỉnh tại 3.500 USD. Đồ thị: Kitco
Giá đi xuống nhờ các bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent. Ngày 21/4, Reuters trích nguồn tin thân cận cho biết ông Bessen tin tưởng rằng căng thẳng thương mại với Trung Quốc sẽ hạ nhiệt. Tuy nhiên, ông tiết lộ hai nước vẫn chưa khởi động đàm phán.
Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố "không có ý định sa thải" Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell. Ông đồng thời bày tỏ sự lạc quan rằng một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc có thể "giảm đáng kể" thuế nhập khẩu. Thuế mới "không ở gần mức hiện tại", nhưng "cũng sẽ không về 0%".
"Các bình luận trên cho thấy căng thẳng thương mại với Trung Quốc nhiều khả năng không leo thang thêm. Việc này khiến vàng bị bán tháo", Bob Haberkorn - chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures cho biết.
Dollar Index cũng tăng 0,7% so với rổ tiền tệ lớn. USD tăng khiến vàng đắt đỏ hơn với người mua bằng các tiền tệ khác. Jim Wyckoff - nhà phân tích tại Kitco Metals cho rằng việc này phần nào gây sức ép lên vàng.
Dù vậy, từ đầu năm, giá vàng đã tăng gần 30% và lập đỉnh 28 lần. Động lực chủ yếu vẫn là căng thẳng thương mại - địa chính trị trên toàn cầu và lực mua của các ngân hàng trung ương.
Ngân hàng lớn nhất Mỹ JPMorgan cho rằng đà tăng này vẫn tiếp tục, kéo vàng lên trên 4.000 USD năm tới do rủi ro suy thoái, thuế nhập khẩu tại Mỹ và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc kéo dài.
Trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số chính quay đầu tăng mạnh. DJIA tăng hơn 1.000 điểm, tương đương 2,66%, chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm. S&P 500 và Nasdaq Composite cùng đi lên lần lượt 2,5% và 2,7%.
Ngoài thông tin tích cực về thương mại Mỹ - Trung Quốc, thị trường còn lạc quan vào tình hình hoạt động của các doanh nghiệp. Đến nay, 82 công ty trong chỉ số S&P 500 đã công bố báo cáo tài chính quý I. Trong đó, 73% có kết quả vượt dự báo, theo hãng dịch vụ tài chính LSEG.
"Mức lợi nhuận hiện tại cho thấy các doanh nghiệp vẫn đang có nền tảng tốt. Nhà đầu tư đang phân tích các thông tin của doanh nghiệp để hiểu rõ công ty dự định phản ứng thế nào với chính sách thuế nhập khẩu", Bill Merz – Giám đốc nghiên cứu các thị trường vốn tại U.S. Bank Wealth Management nhận định.
Hà Thu (theo Reuters, Kitco)