Reuters trích phân tích của hãng dữ liệu DataWeave cho thấy giai đoạn từ tháng 1 đến giữa tháng 6, giá trung bình của hơn 1.400 sản phẩm xuất xứ Trung Quốc trên Amazon, bán cho người Mỹ đã tăng 2,6%. Mức này cao hơn lạm phát 2% của giá hàng hóa tại Mỹ giai đoạn tháng 12/2024-5/2025.

DataWeave cho rằng đây là dấu hiệu thuế nhập khẩu bắt đầu tác động đến người tiêu dùng Mỹ. Hãng này phân tích hơn 25.000 sản phẩm, trong đó tập trung vào 1.407 mặt hàng trên Amazon vì chúng ghi rõ xuất xứ Trung Quốc. Giỏ hàng này gồm sản phẩm do Amazon trực tiếp bán và của bên thứ ba.

Trong đó, 475 sản phẩm tăng giá, 633 giữ nguyên và 299 giảm giá. Những mặt hàng tăng giá nhanh nhất gồm đồ dùng học tập và văn phòng, thiết bị điện tử như máy in, máy hủy tài liệu, đĩa CD, DVD và đồ gia dụng (nồi, chảo). Một số sản phẩm tăng mạnh là ấm siêu tốc Hamilton Beach (từ 49,99 USD lên 73,21 USD) và chảo chống dính GreenPan (từ 15 USD lên 31,99 USD).

Trung Quốc là nhà cung cấp lớn về các mặt hàng này tại Mỹ. Năm ngoái, họ xuất khẩu 438,9 tỷ USD hàng hóa sang đây.

Theo kết quả phân tích, giá của các sản phẩm này bắt đầu tăng từ tháng 5 và mạnh hơn nữa vào tháng 6. Nhóm đồ gia dụng - nội thất và điện tử có mức tăng lần lượt là 3,5% và 3,1%.

amazon-reuters-1751363134-1751-8104-2574-1751363657.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=WzzPPG_K4poRZPshVlOe9Q

Bên ngoài một trung tâm logistics của Amazon tại Lauwin-Planque (Pháp). Ảnh: Reuters

CEO DataWeave Karthik Bettadapura cho biết các yếu tố mùa vụ có thể là một phần lý do của đợt tăng giá. Tuy nhiên, tốc độ và thời điểm tăng cho thấy cú sốc chi phí đang lan rộng trong chuỗi cung ứng bán lẻ.

"Thuế nhập khẩu ở mức thấp vẫn có tác động lớn nếu biên lợi nhuận mỏng và chu kỳ nhập hàng ngắn. Chúng tôi nhận thấy tháng 6 có đợt điều chỉnh giá diện rộng đầu tiên, khi người bán bắt đầu phản ứng với chi phí nhập khẩu cao hơn", ông nói.

Trong khi đó, Amazon cho biết họ chưa ghi nhận thay đổi đáng kể về giá trung bình ngoài những biến động thông thường. "Việc so sánh một số ít sản phẩm không phản ánh xu hướng giá với hàng trăm triệu mặt hàng đang được bán trên Amazon", người phát ngôn của hãng nói.

Hồi tháng 5, CEO Amazon Andy Jassy cho biết đã hợp tác với người bán để chuyển đơn hàng về Mỹ trước thời điểm thuế của ông Trump có hiệu lực, đồng thời khẳng định hãng vẫn "tập trung tối đa" vào việc giữ giá thấp. Khi đó, ông khẳng định giá bán trung bình chưa tăng đáng kể.

Gần đây, nhiều công ty tiêu dùng đã cảnh báo về khả năng phải tăng giá do thuế, trong đó có hãng bán lẻ lớn nhất Mỹ - Walmart. Chuỗi trung tâm thương mại Macy’s cho biết họ chọn lọc nâng giá một số mặt hàng để bù đắp thuế. Nike cũng thông báo tăng giá nhiều sản phẩm kể từ ngày 1/6.

Dù vậy, các nhà bán lẻ hiện vẫn thận trọng trong việc chuyển chi phí xuống người tiêu dùng. Doanh số bán lẻ trong tháng 5 giảm 0,9% so với tháng trước đó. Chi tiêu tiêu dùng tháng 5 cũng bất ngờ đi xuống.

Mỹ hiện áp thuế 10% lên hầu hết hàng hóa, 50% với nhôm, thép và 25% với ôtô, linh kiện ôtô. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đây là biện pháp cần thiết để tái cân bằng thương mại toàn cầu và thúc đẩy sản xuất trong nước.

Hà Thu (theo Reuters)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022