Ngày 20/2, Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chính sách thuế nhập khẩu dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) của Tổng thống Donald Trump. Dù nhiều doanh nghiệp hoan nghênh kết quả này sau thời gian dài kiện tụng, các hiệp hội thương mại, công ty và nhà phân tích tại châu Âu lo ngại phán quyết có thể khiến quan hệ thương mại thêm phức tạp, sau khi hai bên chật vật mới đạt được thỏa thuận năm ngoái.

"Phán quyết này có thể tạo ra hiệu ứng boomerang, gây thêm bất ổn và làm đình trệ đơn hàng khi các doanh nghiệp muốn chờ khung pháp lý rõ ràng hơn", Paolo Castelletti - Tổng thư ký Hiệp hội rượu vang Italy UIV nhận định.

Mỹ hiện là thị trường lớn nhất của rượu vang Italy, với kim ngạch xuất khẩu khoảng 1,9 tỷ euro (2,3 tỷ USD) năm 2024. Thị trường này chiếm gần 1/4 tổng lượng rượu vang Italy xuất khẩu trên toàn cầu.

container-1771735327-6584-1771735550.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=nTpMsxAHKSJL6QMOhZWpew

Container được xếp lên tàu chở hàng tại ga đường sắt gần Hamburg, Đức tháng 11/2019. Ảnh: Reuters

Nhiều doanh nghiệp đã cảnh báo ông Trump có thể tìm cách khác để áp mức thuế tương tự. Phán quyết cũng có thể làm tăng căng thẳng giữa Mỹ và các đối tác thương mại lớn. Việc hoàn thuế cũng sẽ khó khăn. Ngày 21/2, Tổng thống Mỹ đã tuyên bố áp thuế 15% trong 150 ngày với tất cả quốc gia để thay thế các loại thuế bị bác bỏ.

Steve Ovara - chuyên gia tại hãng luật King & Spalding - cho biết phần lớn khách hàng của họ cho rằng bất kỳ sự giảm thuế nào cũng chỉ là trong ngắn hạn. "Vấn đề lớn mà mọi người sẽ phải đối mặt, ít nhất trong ngắn hạn, là bất ổn gia tăng", ông nói.

Wolfgang Grosse Entrup, Giám đốc Hiệp hội Hóa chất và Dược phẩm Đức VCI - đại diện cho các công ty như BASF, Bayer và Evonik - đồng tình với quan điểm này. "Với các doanh nghiệp thành viên của chúng tôi, đây không phải là sự khởi đầu của giai đoạn ổn định, mà là một chu kỳ bất ổn mới. Thật sai lầm nếu ai đó tin rằng điều này đồng nghĩa xung đột thuế đã kết thúc. Thuế mới dựa trên cơ sở pháp lý khác có thể xuất hiện bất cứ lúc nào", ông cảnh báo.

Peter Sand, nhà phân tích tại nền tảng định giá vận tải Xeneta, cho biết rủi ro chính trị vẫn tồn tại với các hãng vận tải. Xu hướng giảm rủi ro chuỗi cung ứng là không thể đảo ngược. "Thiệt hại với chuỗi cung ứng của nhiều doanh nghiệp vận tải đã xảy ra rồi", ông nói.

Hiệp hội mỹ phẩm Pháp FEBEA, có các thành viên như L'Oréal, cho biết họ "rất thận trọng" trước phán quyết và sẽ theo dõi cách chính phủ Mỹ phản ứng, kể cả khả năng áp thuế mới. "Chúng tôi đều đã quen với những khúc cua trong câu chuyện thuế nhập khẩu này", Tổng thư ký FEBEA Emmanuel Guichard nói.

Massimiliano Giansanti, Chủ tịch Hiệp hội nông dân Italy Confagricoltura, cho rằng phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ đã "dỡ bỏ toàn bộ cơ sở pháp lý" cho thuế của ông Trump. Tuy nhiên, điều này lại làm phức tạp thêm tình hình với các hãng xuất khẩu, ngay khi họ đã bắt đầu thích ứng với thuế Mỹ.

"Tất cả điều này tạo ra bất ổn lớn trong thời điểm chúng tôi cần sự chắc chắn. Chúng tôi vốn cũng đã bắt đầu hợp tác với các công ty nhập khẩu Mỹ rồi", ông nói.

Tại Ireland, các hãng xuất khẩu whiskey đang chờ diễn biến tiếp theo trước khi hành động. Eoin Ó Catháin - Giám đốc Hiệp hội Whiskey Ireland - cho rằng việc đàm phán có thể giải quyết thách thức thuế.

"Đây không phải ‘viên đạn bạc’ để xóa bỏ thuế, mà chỉ là một biến số mới, một bước ngoặt khác trong câu chuyện này mà thôi", ông nói.

Hà Thu (theo Reuters)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022