Ông Trương Thanh Hoài giữ chức Thứ trưởng Công Thương trong 5 năm, theo Quyết định của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Sáng nay, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên trao quyết định này cho ông Hoài.

Tân thứ trưởng Công Thương 52 tuổi, quê Nghệ An. Ông tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh, cử nhân chuyên ngành hệ thống điện.

01da4c12c352610c3843-171954533-4624-3483-1719545449.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tP0xEmd1WLOm88LJoyJ9rA

Tân Thứ trưởng Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu sau khi nhận quyết định bổ nhiệm, ngày 28/6. Ảnh: Moit

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Thứ trưởng Trương Thanh Hoài bày tỏ sự cảm ơn các bộ, ngành đã công tâm thực hiện các quy định về xem xét, thẩm định hồ sơ cán bộ, để tham mưu các cấp có thẩm quyền hoàn thành quy trình bổ nhiệm đối với ông.

Ông Hoài công tác tại Bộ Công Thương từ năm 2008, từng giữ các chức vụ Phó chánh Văn phòng Bộ, Phó vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng và Cục trưởng Công nghiệp.

Như vậy, Bộ Công Thương hiện có 4 Thứ trưởng là ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, bà Phan Thị Thắng và ông Nguyễn Hoàng Long. Trong đó, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long mới được bổ nhiệm đầu tháng 6.

Từ cuối tháng 12/2023, Bộ Công Thương chỉ có 2 Thứ trưởng, giảm từ 5 người trong giai đoạn trước. Ba người thôi vị trí này gồm ông Đặng Hoàng An được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); ông Trần Quốc Khánh nghỉ hưu theo chế độ. Trong khi, ông Đỗ Thắng Hải bị bắt tạm giam về các sai phạm liên quan tới vụ án của Công ty kinh doanh xăng dầu Xuyên Việt Oil.

Phát biểu trước phiên chất vấn Quốc hội mới đây, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên thừa nhận việc liên tục thiếu lãnh đạo bộ và nhân lực có kinh nghiệm là một trong những khó khăn của ngành.

Phương Dung

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022