Ngày 20/3, PDD Holdings công bố doanh thu quý IV/2024 tăng 24% lên 110,6 tỷ nhân dân tệ (15,3 tỷ USD). Con số này thấp hơn dự báo của giới phân tích và cũng là chậm nhất kể từ quý I/2022.
Lợi nhuận ròng của hãng tăng 18% lên 27,45 tỷ nhân dân tệ - nhỉnh hơn dự báo của giới phân tích là 27 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, mức tăng trưởng 18% thấp hơn nhiều so với 61% quý III và hơn 100% cùng kỳ năm trước đó.
Tính chung cả năm 2024, doanh thu của PDD tăng 59% lên 393 tỷ nhân dân tệ. Lợi nhuận tăng 87% lên 60 tỷ nhân dân tệ.

Temu là ứng dụng thương mại điện tử gây sốt trên toàn cầu vài năm qua. Ảnh: Reuters
Từ năm ngoái, PDD đã liên tục cảnh báo công ty sẽ tăng trưởng chậm lại, do thách thức bên ngoài và cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Kinh tế Trung Quốc thời gian qua cũng trì trệ, khiến người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu.
"Cạnh tranh luôn tồn tại trong ngành của chúng tôi và dự kiến còn khắc nghiệt hơn. Tăng trưởng doanh thu cao không phải là điều bền vững. Tỷ suất lợi nhuận giảm cũng khó tránh", Chen Lei - nhà đồng sáng lập PDD cho biết hồi tháng 8/2024. Ông lấy ví dụ các đối thủ như TikTok của ByteDance và Alibaba Group liên tục tung chính sách giá rẻ hút người mua.
"Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư vào hệ sinh thái để tạo ra nhiều giá trị dài hạn", Jun Liu - Phó chủ tịch phụ trách tài chính của PDD cho biết.
PDD thành lập năm 2015, liên tục tăng trưởng nhanh những năm sau đó và giành thị phần từ các gã khổng lồ thương mại điện tử khác là Alibaba và JD. Sàn thương mại điện tử giá rẻ Temu của PDD là một trong các ứng dụng được tải nhiều nhất tại Mỹ, sau khi xuất hiện tại thị trường này năm 2022. Sàn này gần đây tích cực tăng hiện diện trên toàn cầu, tránh phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc đi xuống.
Dù vậy, Temu cũng đang vướng phải nhiều rắc rối pháp lý khi mở rộng ra nước ngoài. Hồi tháng 1, Tổng thống Mỹ từng yêu cầu chấm dứt chính sách De minimis (quá nhỏ để có ý nghĩa) - vốn cho phép các gói hàng dưới ngưỡng giá trị 800 USD được miễn thuế và kiểm tra hải quan vào Mỹ. Temu, Shein, AliExpress tận dụng chính sách này để bán hàng giá rẻ vào Mỹ.
Ngược với PDD, Alibaba tháng trước công bố doanh thu quý cuối năm tăng 7,6% lên 280 tỷ nhân dân tệ. Đây là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ cuối năm 2023. JD đầu tháng này cũng cho biết doanh thu quý trước tăng 15% lên 347 tỷ nhân dân tệ. Lợi nhuận ròng cũng tăng gấp 3.
Hà Thu (theo Reuters, WSJ)