Những ngày cuối tháng 3, chị Lê Thị Thủy (30 tuổi, Giồng Trôm) cho biết do dừa khô đang khan hiếm nên mỗi ngày các thương lái đều phải lùng sục vào tận xóm ấp để thu mua. Vào chính vụ, mỗi ngày vựa chị Thủy mua hơn 1.500 trái, còn thời điểm này sản lượng dừa thu vào chỉ còn phân nửa.

"Giá dừa khô lên 180.000-190.000 đồng một chục nhưng nông dân không có hàng bán", chị Thủy nói.

DSC02090-copy-1742467636-5195-1742468019.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xN1wyf8GvGnaUHriv2jYJA

Vựa thu mua dừa khô tại Giồng Trôm. Ảnh: Thường Sơn

Ông Lê Văn Non (51 tuổi, Châu Bình, Giồng Trôm) cho hay gia đình có 0,7 ha dừa hơn 10 năm tuổi. Nhiều năm liền, giá dừa khô lao dốc do dịch bệnh, xuất khẩu hạn chế, có thời điểm chỉ còn 1.000 đồng mỗi trái khiến nhà vườn thua lỗ. Cuối năm ngoái, giá bắt đầu tăng trở lại, có lúc lên đến 140.000 đồng.

"Mấy hôm trước, tôi bán gần 500 quả với giá 187.000 đồng mỗi chục, trừ chi phí phân thuốc, nhân công còn lãi hơn 5 triệu đồng", chủ vườn nói và cho biết giá này cao hơn những năm trước từ 2,5 đến 3 lần.

Cách đó hơn 20 km, giữa trưa, ông Phan Thanh Thà, (42 tuổi ở xã Hữu Định, Châu Thành) đang cùng con trai vét mương, bồi bùn cho vườn dừa gần 3.000 m2.

Ông Thà cho hay, mỗi năm vào thời điểm này do hạn mặn thiếu nước nên nông dân ít để quả. Gần một tháng trước, ông đã thu hoạch dừa đợt cuối. Do đó, những ngày này dù giá dừa cao kỷ lục, vườn không còn trái để bán.

"Nhà vườn chủ yếu chăm sóc cây đợi đến tháng 7 âm lịch, lúc đó mưa xuống mới vào mùa chính vụ thu hoạch", ông Thà nói.

Bến Tre có khoảng 80.000 ha dừa, chiếm khoảng 42% diện tích dừa cả nước và khoảng 88% diện tích dừa vùng Đồng bằng sông Cửu Long với sản lượng bình quân trên 700 triệu trái. Cuối năm ngoái, tỉnh xuất khẩu chính ngạch lô dừa đầu tiên vào thị trường tỷ dân Trung Quốc.

Ông Huỳnh Quang Đức, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường Bến Tre, thông tin thời điểm hiện tại, dừa vào vụ nghịch, sản lượng giảm khoảng 50%. Cộng với tình trạng một số quốc gia có diện tích dừa lớn như Ấn Độ đang mất mùa nên dừa khô khan hiếm đẩy giá dừa nguyên liệu lẫn các sản phẩm từ dừa trong nước tăng cao kỷ lục.

Ngành nông nghiệp đang hướng dẫn người dân thay đổi thói quen canh tác theo hướng hữu cơ. Toàn tỉnh có 32 tổ hợp tác, 34 hợp tác xã tổng quy mô hơn 13.000 ha với hơn 6.500 thành viên. Trong đó, có khoảng hơn 20.000 ha dừa hữu cơ, chiếm 25% diện tích toàn tỉnh.

Thường Sơn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022