Công ty TNHH Thời trang và mỹ phẩm Âu Châu cuối tuần này đăng ký bán 667.000 cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không Tân Sơn Nhất (Sasco). Họ cho biết thương vụ nhằm cân đối danh mục đầu tư.

Âu Châu là công ty thuộc hệ sinh thái của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn và do ông trực tiếp làm Chủ tịch hội đồng thành viên. Họ là cổ đông lớn thứ ba tại Sasco, sau Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và IPP Group - một công ty khác của "vua hàng hiệu".

Tỷ lệ sở hữu vốn của Âu Châu tại Sasco không biến động từ cuối năm 2017 đến nay. Nếu giao dịch sắp tới thành công, sở hữu của họ giảm từ 20,5 triệu cổ phiếu xuống 19,8 triệu cổ phiếu, tương đương 14,9% vốn.

Đầu tháng 3, một thành viên khác trong hệ sinh thái của ông Johnathan Hạnh Nguyễn là Công ty cổ phần Thương mại Duy Anh cũng bán 667.000 cổ phiếu với mục đích tương tự. Tỷ lệ sở hữu sau đó giảm từ 2,21% xuống 1,71%.

Vợ chồng ông Johnathan Hạnh Nguyễn và bà Lê Hồng Thuỷ Tiên tham gia Sasco từ năm 2014 khi doanh nghiệp này cổ phần hoá. Nhóm công ty liên quan đến gia đình "vua hàng hiệu" liên tục tăng tỷ lệ sở hữu, đặc biệt trong giai đoạn 2016-2017, và chưa từng bán ra. Tính đến cuối năm ngoái, nhóm này nắm tổng cộng 47,5% vốn. Họ giữ 2 trong số 5 ghế của Hội đồng quản trị Sasco, trong đó ông Johnathan Hạnh Nguyễn giữ chức chủ tịch.

JohnathanHanhNguyen-10-JPG-8541-1746875169.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=5WyT340KG8Z97ywUEz5smA

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn tại văn phòng VnExpress vào cuối tháng 3/2025. Ảnh: Thành Nguyễn

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu SAS của Sasco giao dịch tại 41.300 đồng, giảm gần 23% so với mức 53.500 đồng - vùng giá cao nhất trong vòng một năm.

Quý đầu năm nay, Sasco có doanh thu 764 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Hoạt động phòng chờ tại sân bay đóng góp doanh thu lớn nhất với gần 230 tỷ đồng, còn lại là doanh thu bán hàng tại các cửa hàng miễn thuế và trung tâm thương mại. Sau khi trừ chi phí, Sasco lãi sau thuế gần 113 tỷ đồng, tăng 145%

Ông Nguyễn Văn Hùng Cường, Tổng giám đốc Sasco, nói kết quả kinh doanh tăng vọt nhờ thị trường hàng không hồi phục, cộng thêm công ty áp dụng nhiều chương trình kích cầu và kiểm soát tốt chi phí. Bên cạnh đó, lợi nhuận hoạt động tài chính cũng tăng mạnh nhờ lãi chênh lệch tỷ giá và cổ tức nhận về từ các khoản góp vốn.

Phương Đông

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022