"Các số liệu gần đây cho thấy tăng trưởng và thị trường lao động vẫn mạnh. Quá trình đưa lạm phát về mục tiêu 2% tiến triển chậm", Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell nhận xét tại một diễn đàn hôm 16/4 ở Washington (Mỹ).

Nhắc lại các phát biểu gần đây của quan chức Fed, Powell ám chỉ chính sách hiện tại được duy trì đến khi lạm phát về gần mục tiêu 2%. Cơ quan này đã giữ lãi suất tham chiếu từ tháng 7/2023, ở mức 5,25-5,5%. Đây là mức cao nhất 23 năm. Trước đó, Fed nâng lãi 11 lần liên tiếp.

"Các số liệu gần đây rõ ràng không giúp chúng tôi tự tin hơn. Chính sách hiện tại là phù hợp để đối phó rủi ro sắp tới", ông cho biết.

2023-12-13T195157Z-1123770848-5206-8490-1713327234.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ey19HP6GcG_GlzTE2N5aMQ

Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell trong cuộc họp báo tháng 12/2023. Ảnh: Reuters

Bình luận trên được đưa ra sau khi giới chức Mỹ công bố lạm phát quý đầu năm cao hơn dự báo. Trong tháng 3, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nước này tăng 3,5% so với năm ngoái. Mức này giảm mạnh so với đỉnh 9% hồi giữa năm 2022, nhưng nhích lên từ cuối 2023.

Dù vậy, chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - cho thấy giá cả không thay đổi nhiều trong vài tháng qua. "Chúng tôi đã nói trong phiên họp chính sách lần trước, là khi nào tự tin hơn nữa về lạm phát dần về 2%, thì mới nới lỏng chính sách", Powell nhắc lại quan điểm.

Các số liệu kinh tế Mỹ gần đây khiến thị trường điều chỉnh dự báo. Đầu năm nay, nhà đầu tư đặt cược Fed giảm lãi suất 5-6 lần năm nay, bắt đầu từ tháng 3. Nhưng hiện họ cho rằng việc giảm lãi sẽ phải chờ đến tháng 9 và điều chỉnh chỉ diễn ra 1-2 lần.

Trong báo cáo hồi tháng 3, Fed ám chỉ năm nay sẽ cắt giảm 3 lần. Tuy nhiên, vài ngày gần đây, họ nhiều lần khẳng định chính sách sẽ được điều chỉnh theo số liệu và không cam kết mức cắt giảm nào. Phiên họp tiếp theo của Fed sẽ diễn ra vào ngày 30/4-1/5.

Hà Thu (theo Reuters, CNN)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022