Leonardo dự định đào thêm 100 ao nuôi tôm mới trong năm nay, bên cạnh 150 ao hiện tại ở đảo Java (Indonesia). Nhưng anh buộc phải cân nhắc lại, sau quyết định áp thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo thỏa thuận, hàng hóa từ Indonesia sẽ bị áp thuế 19% khi vào Mỹ, từ ngày 7/8. Dù thấp hơn mức công bố ban đầu là 32%, thuế mới vẫn khiến việc kinh doanh của Leonardo chịu ảnh hưởng.

"Mọi người đều đang tìm cơ hội mới để đa dạng hóa kinh doanh, nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ", anh cho biết.

shrimp-1754470218-2583-1754470401.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gz7OEk70bwMq8IBalP-j6A

Tôm nuôi tại một trang trại ở Banten (Indonesia). Ảnh: Reuters

Mỹ hiện là thị trường lớn nhất cho tôm Indonesia, chiếm 60% kim ngạch xuất khẩu tôm của nước này năm ngoái. Andi Tamsil - Chủ tịch Hiệp hội Người nuôi tôm Indonesia ước tính mức thuế 19% có thể khiến tổng xuất khẩu năm nay giảm 30% so với năm ngoái, đe dọa sinh kế của 1 triệu người.

Thậm chí kể cả khi hai nước đạt thỏa thuận, người Mỹ vẫn giảm tiêu thụ tôm Indonesia. Ông Budhi Wibowo - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hải sản Indonesia cho biết thuế mới sẽ khiến Indonesia bất lợi so với Ecuador - nước nuôi tôm lớn nhất thế giới. Quốc gia này hiện chỉ chịu thuế 15% khi bán hàng sang Mỹ.

Trong khi đó, Trung Quốc hiện là thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất thế giới, tính theo khối lượng. Tuy nhiên, người Indonesia chuộng bán hàng sang Mỹ hơn, vì được giá, Budhi cho biết.

Trước khi Mỹ công bố thuế nhập khẩu, Trung Quốc chỉ mua 2% hải sản của Indonesia mỗi năm. Nhưng hiện tại, ngành này sẽ phải nỗ lực hơn để quảng bá sản phẩm cho người mua Trung Quốc.

Hồi tháng 6, Tamsil đã cùng một đoàn đại diện doanh nghiệp trong ngành tới thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) để gặp các nhà nhập khẩu, chủ nhà hàng và nền tảng bán nông sản. Họ đang lên kế hoạch thực hiện nhiều chuyến đi nữa.

"Cơ hội ở Trung Quốc là rất lớn. Thị trường này nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn tôm mỗi năm. Chúng tôi chỉ cần lấy 20% thị phần là được", Tamsil nói.

Ngoài tôm, xuất khẩu cá của Indonesia cũng đang nhắm đến thị trường Trung Quốc. "Chúng tôi sẽ đẩy mạnh xuất khẩu sang Nhật Bản và Trung Quốc", Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Thủy sản Sakti Wahyu Trenggono cho biết trước Hạ viện Indonesia hôm 7/7. Việc này nhằm giảm thiểu tác động của thuế nhập khẩu lên ngành thủy hải sản nước này.

Budhi cho rằng Indonesia còn có thể đa dạng xuất khẩu sang Trung Đông, Hàn Quốc, Đài Loan và Liên minh châu Âu (EU). Hiện tại, nước này tiến tới ký hiệp định thương mại tự do(FTA) với EU.

Leonardo cũng tự tin rằng trang trại tôm có thể vượt qua thách thức thuế Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng kinh doanh sẽ không thể đẩy nhanh như anh từng kỳ vọng. "Tôi lạc quan công ty mình vẫn có thể tồn tại, vì nguồn cung và nhu cầu vẫn còn. Nhưng vấn đề tăng trưởng thì không quá sáng sủa", anh nói.

Hà Thu (theo Reuters)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022