Năm nay, bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) tiếp tục tham dự Đại hội cổ đông hôm 28/6 qua hình thức trực tuyến từ Mỹ. Bà dùng tên mới là Maya Dangelas, tên gọi cũng xuất hiện liên tục trong các tài liệu, và phần giới thiệu khi trao đổi với cổ đông. Người đứng đầu Tân Tạo chủ yếu trả lời các câu hỏi về giá cổ phiếu, Nhiệt điện Kiên Lương, các câu hỏi về hoạt động kinh doanh do Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Phong trao đổi.

Theo biên bản cuộc họp được công bố sau đó vài ngày, một cổ đông mua ITA giá khoảng 17.000 đồng cho biết hai năm nay giá cổ phiếu đi xuống nhanh, chỉ xoay quanh từ 5.000 đến 6.000 đồng, dưới cả mệnh giá. "Nếu tôi bán trong thời điểm này thì bị lỗ rất nhiều nên cũng mong chờ cổ phiếu ITA tăng trở lại, chỉ cần hòa vốn chứ không mong có lãi", một cổ đông nêu ý kiến và hỏi về khả năng đưa cổ phiếu ITA trở lại.

Trả lời câu hỏi này của cổ đông, bà Đặng Thị Hoàng Yến nói: "Từ tháng 5/2022, ITA đã bị nhiều thế lực phá hoại nhằm thâu tóm".

Theo bà, tất cả cổ đông trong và ngoài nước đều mong muốn cổ phiếu ITA tăng giá trở lại. "Thực tế cổ phiếu ITA vẫn luôn có tính thanh khoản cao và đem lại giá trị sinh lời với các nhà đầu tư lướt sóng, giá cổ phiếu không ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu cũng như quyền lợi của các cổ đông", Chủ tịch Tân Tạo nêu ý kiến.

Cuối năm 2021, đầu năm 2022, ITA cùng với nhiều cổ phiếu nhóm penny tăng mạnh. Thị giá mã này từ vùng giá 5.000-6.000 đồng tăng vọt lên gần 20.000 đồng, trước khi lao dốc. Từ đầu năm 2023 đến nay, cổ phiếu này chỉ giao dịch quanh khung giá 4.000-7.000 đồng.

ba-dang-hoang-yen-1619155888-9-4524-1726-1719894594.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8UC461SfbRvOV2Db9Rqd1g

Bà Đặng Thị Hoàng Yến khi dự phiên họp đại hội đồng cổ đông ITA trực tuyến năm 2021. Ảnh: Anh Tú

Công ty hiện chưa công bố báo cáo kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2023 dù quá hạn nhiều tháng. Các cổ đông cũng đặt câu hỏi về vấn đề này và được Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Phong cho biết do công ty "không tìm được đơn vị kiểm toán".

Theo ông Phong, từ năm 2022, các quyết định xử phạt với kiểm toán viên của Sở HOSE và Ủy ban Chứng khoán khiến các công ty kiểm toán rời bỏ ITA. "Việc tìm kiếm các công ty kiểm toán rất khó khăn, ban lãnh đạo đã nỗ lực hết sức để thuyết phục công ty kiểm toán nhưng hiện vẫn không có đơn vị nào dám kiểm toán cho ITA", CEO Tân Tạo nói với cổ đông.

Công ty cũng cho biết đã có nhiều văn bản đề nghị HoSE và Ủy ban chứng khoán hỗ trợ để tìm đơn vị kiểm toán và xin tạm hoãn công bố thông tin.

Đối với tình hình tài chính của ITA, ông Phong cho hay năm 2023 có lợi nhuận và con số này phản ánh tình hình kinh doanh thực tế. Hai năm trước đó công ty gặp khó do trích lập dự phòng phải thu khó đòi và thanh lý hợp đồng cho thuê đất làm dự án nhiệt điện Kiên Lương vì lý do bất khả kháng. Ngoại trừ những lý do này, công ty đều có lãi.

2024, Tân Tạo lên kế hoạch kinh doanh thận trọng với doanh thu dự kiến đạt 530 tỷ đồng, lãi ròng 178 tỷ, giảm 9% và 13% so với thực hiện năm 2023. Quý I năm nay, công ty ghi nhận doanh thu gần 74 tỷ, lãi ròng gần 20 tỷ đồng, tăng 15% và 34%.

Minh Sơn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022