Sáng 21/10, bên hành lang Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí về những trăn trở trước khi Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng Y tế.

Bà Tiến chia sẻ, trong 8 năm lãnh đạo ngành y tế, bà hài lòng vì sự đổi mới toàn diện của lĩnh vực mình phụ trách. "Tôi vui vì chất lượng dịch vụ y tế tăng lên và người dân thấy rõ điều đó. Theo đánh giá của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), hiện nay 80% người dân hài lòng với dịch vụ y tế, đặc biệt là tuyến huyện", bà Tiến nói và cho hay, khi đi công tác ở các địa phương, bà đều hỏi người dân "có phải chờ khám chữa bệnh lâu không, có phải trả thêm tiền không, cảm thấy ở bệnh viện thế nào... thì đều được đánh giá rất tích cực".

Bộ trưởng Y tế cũng nhấn mạnh đến việc triển khai chính sách hỗ trợ mua 100% bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, 70% cho hộ cận nghèo đã giúp "những người yếu thế không bị bỏ lại phía sau".

75210824-431545940834896-71130-5369-8868-1571632115.jpg

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bên hành lang Quốc hội sáng 21/10. Ảnh: P.V

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế cho rằng bà "có thể làm tốt hơn nữa" với lĩnh vực y tế cơ sở và chăm sóc sức khoẻ cho người chưa bị đau bệnh. 

"Trong hai nhiệm kỳ, tôi phải tập trung giải quyết những khó khăn, bất cập ở các bệnh viện để người dân... hạ hoả, vì lâu nay họ đã quá bức xúc. Nhưng số người bệnh chỉ chiếm 5 - 10% dân số. Việc chăm sóc những người khoẻ cũng rất quan trọng, trong đó có y tế dự phòng, phát hiện bệnh sớm, vận động người dân thực hiện lối sống lành mạnh để phòng bệnh, nhất là ung thư, tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp...", bà Tiến giải thích. 

Để làm tốt công việc nêu trên, bà Tiến cho rằng chất lượng y tế cơ sở phải tốt hơn và Việt Nam cần tiến tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế với toàn dân. 

Chia sẻ thêm về những trăn trở chưa làm được trên cương vị Bộ trưởng Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ tiếc nuối vì "nhiều công trình y tế xây dựng chưa xong để phục vụ người dân tốt hơn".

"Trong lĩnh vực dược, có những vấn đề đang được giải quyết, tôi cũng bị mang tiếng thị phi. Nhưng thực chất là có những thông tin không chính xác và tôi nghĩ cơ quan chức năng sẽ xử lý công minh, chính xác, đúng người, đúng tội, không bỏ sót, không oan sai", bà Tiến nói.

Nhìn lại gần trọn hai nhiệm kỳ trên cương vị Bộ trưởng Y tế, bà Tiến từ chối "tự chấm điểm cho mình", song bà chia sẻ những chủ trương, chính sách từ Trung ương, Quốc hội và Chính phủ đưa đến ngành y tế triển khai đều có "áp lực công việc rất lớn".

Bà Tiến nói động lực để bà vượt qua khó khăn và áp lực là "phải đặt vào vị trí của người dân để thấu khổ cùng họ khi dịch vụ y tế chưa được tốt". "Vì vậy dù là nữ Bộ trưởng duy nhất trong Chính phủ, tôi thấy bình thường chứ không có cảm giác bị áp lực hơn", bà chia sẻ và nói thêm, khi đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Y tế, bà đã tâm niệm ít nhất phải làm được điều gì đó, thể hiện qua sản phẩm cụ thể dù là nhỏ bé, nhưng có ích cho người dân, xã hội.

Trả lời câu hỏi về nhân sự kế nhiệm, bà Tiến nói "tôi chưa biết, việc này sẽ do các cấp có thẩm quyền và Ban cán sự Đảng Bộ Y tế giải quyết".

Dự kiến sáng 25/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. 

Bộ trưởng Kim Tiến sinh ngày 1/8/1959. Bà Tiến quê Hà Tĩnh, là tiến sĩ y khoa, phó giáo sư; ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), khóa XI; Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Y tế từ năm 2011. Bà Tiến không trúng cử Trung ương khóa XII và là nữ Bộ trưởng duy nhất trong Chính phủ hiện nay.

Ngày 14/10, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam - Ủy viên ban cán sự Đảng Chính phủ đã nhận quyết định kiêm chức Bí thư Ban cán sự Đảng bộ Y tế, thay bà Kim Tiến.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022