nhat-ban-0-1531122428_680x0.jpg nhat-ban-0-1531122428_680x0.jpg

Nằm ở thành phố Osaka (Nhật), nhà máy xử lý rác thải Maishima thường bị nhầm với khu công viên nổi tiếng Universal Studios gần đó. Điều này cũng không có gì khó hiểu khi công trình có thiết kế bắt mắt với cây xanh được trồng nhiều ở lối vào.

 
nhat-ban-1-1531122428_680x0.jpg nhat-ban-1-1531122428_680x0.jpg

Ống khói cao 120m, gấp ba lần chiều cao của tòa nhà.

 
nhat-ban-2-b-1531122429_680x0.jpg nhat-ban-2-b-1531122429_680x0.jpg

Theo Architectural Digest, tòa nhà do nghệ sĩ người Áo, Friedensreich Hundertwasser, sáng tạo. Ông cũng nổi tiếng với những công trình kỳ dị có đủ màu sắc rực rỡ.

 
nhat-ban-3-1531122429_680x0.jpg nhat-ban-3-1531122429_680x0.jpg

Chính phủ Nhật lựa chọn thiết kế này với mục đích thể hiện sự hòa quyện giữa công nghệ, môi trường và nghệ thuật.

 
nhat-ban-3-c-1531122429_680x0.jpg nhat-ban-3-c-1531122429_680x0.jpg

Mỗi khu vực đều giống như một bức tranh nghệ thuật ấn tượng.

 
nhat-ban-4-1531122430_680x0.jpg nhat-ban-4-1531122430_680x0.jpg

Công trình được xây dựng vào năm 2001, hiện xử lý được 900 tấn rác mỗi ngày.

 
nhat-ban-5-1531122430_680x0.jpg nhat-ban-5-1531122430_680x0.jpg

Những người quản lý nhà máy cố gắng đưa thiên nhiên vào khuôn viên với các mảng tường dây leo, vườn bên trong nhà.

 
nhat-ban-6-1531122431_680x0.jpg nhat-ban-6-1531122431_680x0.jpg

Khách tới tham quan có thể vào một số khu vực bên trong.

 

An Yên Ảnh: Justgola

Chia sẻ nhà và vườn của bạn tại đây.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022