Hôm nay là ngày thứ Bảy cuối cùng của năm 2020, thời tiết vẫn đang trong tình hình ấm áp, dễ chịu. Thủ đô Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ tặng nhẹ, cao nhất lên đến 24 độ.

Tuy nhiên, tiết trời này sẽ không kéo dài lâu. Dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm 29/12, không khí lạnh với cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

retkyluc-1113.jpg

Thời tiết giá lạnh này, một tay ấm áp của nửa kia có đủ để xua tan cái rét?

Kể từ ngày 30/12, Bắc Bộ sẽ đón đợt rét đậm, rét hại mới với nền nhiệt thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C, có nơi dưới 0 độ C.

Từ nay đến ngày 29/12, Hà Nội và khu vực Bắc Bộ ít mưa, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ. Trưa chiều trời nắng. Đến ngày 30/12, trời chuyển rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.

retkyluc1-1113.jpg

Người dân nép sát vào nhau trong cái rét cắt da cắt thịt

Trong khi đó, khu vực Trung Bộ từ ngày 26 đến 29/12, ít mưa, trời lạnh. Còn khu vực Bắc Trung Bộ từ đêm 29 đến 30/12 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ ngày 30/12, khu vực này trời rét đậm.Khu vực Nam Trung Bộ từ đêm 29/12/2020 đến 1/1/2021, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng 2 ngày 30-31/12 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

retkyluc3-1114.jpg

Một số người dân dùng chiếu quấn quanh người trong đợt rét kỷ lục năm 2016 (Ảnh: Tuổi Trẻ)

retkyluc2-1113.jpgretkyluc4-1113.jpg

Nawm 2016, nhiệt độ thấp kỷ lục lần đầu tiên ghi nhận tại Mẫu Sơn là -3 độ C

Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến Têt dương lịch có mưa dông cục bộ. Riêng Nam Bộ ngày 29 và 30/12 có mưa rào và rải rác có dông; cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022