Nội dung được nêu trong tờ trình của UBND TP HCM gửi HĐND thành phố khóa X, kỳ họp 13, diễn ra ngày 6-8/12. Theo đó, năm học 2023-2024, tùy cấp học, nơi ở, học sinh được hỗ trợ học phí từ 100.000 đến 300.000 đồng mỗi tháng. Tổng kinh phí dự kiến là 1.847 tỷ đồng.

Chính quyền nhận định năm 2023, kinh tế TP HCM từng bước ổn định, phục hồi nhưng đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới. Doanh nghiệp giảm lao động, nhiều người mất việc, không còn thu nhập. Do đó, hỗ trợ học phí là cần thiết để đảm bảo an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng với phụ huynh, học sinh.

Từ năm học 2022-2023, TP HCM áp dụng mức thu học phí công lập từ 100.000-300.000 đồng mỗi tháng, tăng 70.000-240.000 đồng so với trước. Nếu đề xuất hỗ trợ đợt này của UBND thành phố được thông qua, học sinh THCS sẽ được miễn học phí (hỗ trợ 100%). Ở bậc THPT, phụ huynh phải đóng thêm 100.000-120.000 đồng/tháng. Còn ở nhà trẻ và mẫu giáo, phụ huynh khu vực I đóng thêm 160.000-200.000 đồng/tháng. Riêng khu vực II, thành phố không hỗ trợ, mức đóng là 100.000-120.000 đồng/tháng.

Với bậc tiểu học, học sinh đã được miễn học phí theo Luật Giáo dục.

Cấp học Mức áp dụng từ 2022-2023 Mức hỗ trợ dự kiến
Nhà trẻ

300.000đ (nhóm 1)

120.000đ (nhóm 2)

100.000đ (nhóm 1)
Mẫu giáo

300.000đ (nhóm 1)

100.000đ (nhóm 2)

140.000đ (nhóm 1)
Tiểu học Miễn phí
THCS

300.000đ (nhóm 1)

100.000đ (nhóm 2)

300.000đ (nhóm 1)

100.000đ (nhóm 2)

THPT

300.000đ (nhóm 1)

200.000đ (nhóm 2)

180.000đ (nhóm 1)

100.000đ (nhóm 2)

Trong đó, nhóm 1 (thành thị) gồm thành phố Thủ Đức và các quận tại TP HCM. Nhóm 2 (nông thôn) là năm huyện còn lại, gồm Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.

233A0716-5412-1701933118.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gjibXdFv2x_DUpmeWxn3ag

Thí sinh TP HCM thi vào lớp 10 công lập tại trường THPT Trưng Vương, hồi tháng 6. Ảnh: Quỳnh Trần

Nghị định 81 năm 2021 của Chính phủ quy định mức trần học phí công lập đến năm 2026. Theo đó, học phí công lập tăng 2-5 lần so với quy định gần nhất hồi năm 2015.

Dựa theo nghị định này, HĐND các địa phương đã thông qua mức học phí mới. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 tác động xấu đến tình hình kinh tế, xã hội nên hai năm học trước, tất cả tỉnh, thành đã chi ngân sách để hỗ trợ học phí với mức 50% hoặc 100%. Riêng TP HCM chi hỗ trợ năm học 2021-2022 với tổng số tiền 604 tỷ đồng, năm ngoái hơn 1.520 tỷ đồng.

Năm học này, nhiều địa phương dừng chính sách hỗ trợ, thu theo mức của Nghị định 81. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 8, Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì nghiên cứu sửa đổi Nghị định này. Bộ sau đó đề xuất học phí năm học 2023-2024 ở bậc mầm non và phổ thông dao động 30.000-650.000 đồng một tháng, tùy địa bàn và cấp học.

Đến nay Nghị định 81 sửa đổi chưa được ban hành. Phần lớn địa phương đang tạm thu như năm ngoái. Một số tỉnh, thành đã thông qua chính sách hỗ trợ, trong đó Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu miễn học phí từ lớp 1 đến lớp 12; Cần Thơ hỗ trợ 50%, Quảng Bình hỗ trợ 100% học phí học kỳ I.

Lê Tuyết

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022