Sáng 16/7, Nguyễn Duy Phong, lớp 12A5, trường THPT Chương Mỹ A, huyện Chương Mỹ, dậy từ 6h, hồi hộp chờ tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT. Khi nhìn thấy các con số trên màn hình, Phong hét lên vui mừng. Nam sinh là một trong 8 thủ khoa khối A00 (Toán, Lý, Hóa) toàn quốc với ba điểm 10.

"Em chỉ hơi tiếc điểm Văn", nam sinh nói, cho biết được 7,25.

Từ lúc này, điện thoại của Phong liên tục nhận cuộc gọi và tin nhắn chúc mừng của người thân và bạn bè.

Thầy Nguyễn Xuân Trường, Hiệu trưởng, cho hay đây là năm đầu tiên trường có thủ khoa thi tốt nghiệp. Ngoài đứng đầu khối A00, Phong còn là thủ khoa thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay, với 130/150 điểm.

"Phong học rất tốt ngay từ năm lớp 10. Em ấy có khả năng tự học và học đều các môn", thầy Trường cho hay.

Theo đại diện nhà trường, các giáo viên không bất ngờ với kết quả của Phong. Trước lúc khi, các thầy cô cũng đặt nhiều hy vọng vào nam sinh này.

7-1752633838-5998-1752634160.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=66g8X3yC7VbMlW5zQ1j2rA

Nguyễn Duy Phong. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo Phong, đề thi năm nay phân loại tốt học sinh. Điểm trung bình Toán thấp hơn các năm song có nhiều thí sinh đạt điểm 10 hơn. Nam sinh đánh giá đề Toán khó hơn năm trước nên mất nhiều thời gian mới hoàn thành. Hai câu khó nhất trong đề thi là về giải mật thư và câu cấp số cộng về xếp sách, mỗi câu 0,5 điểm.

"Em lăn tăn, đọc lại nhiều lần vì sợ có thể hiểu sai", Phong kể.

Với môn Hóa, Phong thấy đề dài nên dễ bị sai nếu mất bình tĩnh. Ở môn Lý, Phong chỉ băn khoăn một câu về thí nghiệm ở nhiệt độ nóng chảy riêng của nước.

Phong cho biết do đã có điểm thi đánh giá năng lực và đánh giá tư duy tốt, nên em đỡ áp lực khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Cách học của em Phong là tập trung nắm vững kiến thức trên lớp, rồi luyện tập thông qua các bài tập mà thầy cô giao vào buổi tối. Mỗi hôm em làm 2-3 đề, trong khoảng 3 tiếng. Các dạng bài mà em tập trung hơn là phần điền khuyết (trả lời ngắn) ở môn Toán, dạng bài chọn đáp án Đúng - Sai ở môn Hóa và Lý.

Nam sinh tâm niệm phải nắm chắc kiến thức nền tảng, hiểu bản chất, dạng bài để trong trường hợp câu hỏi "lắt léo" vẫn có thể làm tốt. Ngoài ra, em thường giảng lại bài cho các bạn trong lớp, nhờ đó nắm vững kiến thức hơn.

Phong cho hay dự định đăng ký xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội.

"Em ước mơ làm việc trong lĩnh vực liên quan đến chế tạo hoặc robot", em nói.

Bình Minh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022