Sáng 1/6, khoảng 4.000 học sinh sẽ cạnh tranh để lấy 525 suất học lớp 10 trường THPT chuyên Ngoại ngữ, thuộc trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là kỳ thi vào lớp 10 chuyên đầu tiên ở Hà Nội năm nay.

Thí sinh làm cả ba bài thi Ngoại ngữ, Toán và Khoa học tự nhiên, Văn và Khoa học xã hội trong buổi sáng. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi trên thang điểm 10, trong đó Ngoại ngữ nhân hệ số hai.

Trường chuyên Ngoại ngữ có 7 khối chuyên, gồm tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật, Hàn. Lớp chuyên Tiếng Anh có nhiều hồ sơ đăng ký nhất - gần 1.500, kế đó là lớp chuyên Tiếng Trung. Tỷ lệ chọi các lớp quanh mức 1/5,5-1/10,8.

Ngày 2-3/6 sẽ diễn ra kỳ thi lớp 10 của trường chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, chuyên Khoa học Tự nhiên, cũng thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thí sinh thi chuyên Nhân văn chỉ trong buổi sáng 2/6 với một bài (Văn, Lịch sử hoặc Địa lý). Điểm thi, cũng là điểm xét tuyển, được tính theo thang 10, làm tròn tới hai chữ số thập phân.

Trong khi đó, kỳ thi của trường chuyên Khoa học Tự nhiên trong hai ngày 2-3/6. Học sinh thi Văn và Toán chung ngày 2/6, làm bài môn chuyên hôm sau. Đăng ký lớp nào (Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh), thí sinh làm bài môn chuyên đó, trừ lớp Tin thi môn Toán.

Điểm xét tuyển là tổng điểm Toán chung và điểm môn chuyên nhân hệ số hai, không cộng điểm ưu tiên. Môn Văn là điều kiện, thí sinh cần đạt trên 4 điểm.

Với chỉ tiêu 105 cho mỗi lớp, trường chuyên Khoa học Tự nhiên năm nay có gần 2.800 thí sinh đăng ký dự thi, tổng số nguyện vọng khoảng 3.070. Lớp chuyên Toán có tỷ lệ chọi cao nhất - 1/7, chuyên Sinh thấp nhất 1/3,5, còn lại khoảng 1/6.

372779555-6407213169397689-379-3529-9637-1717154544.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=4v7KdimwzKfP2_kQcmHLog

Học sinh thi lớp 10 năm 2023 ở Hà Nội. Ảnh: Thanh Hằng

Tới 5/6, nhiều thí sinh tiếp tục thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Kỳ thi có gần 5.400 học sinh đăng ký, do nhiều lớp chuyên, cả Toán, Lý, Hóa, Tin, Sinh học lẫn Văn, Sử, Địa, Tiếng Anh. Trong số này, 420 em sẽ trúng tuyển.

Thí sinh thi Toán và Ngữ văn vào buổi sáng, chiều thi môn chuyên. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi, môn chuyên nhân hệ số hai.

Năm nay, lớp chuyên Anh nhận được nhiều hồ sơ nhất - gần 1.500. Với chỉ tiêu 70, tỷ lệ chọi lên tới 1/21,3, tức bình quân cứ 22 thí sinh dự thi mới có một em trúng tuyển. Đây là mức cao nhất trong tất cả trường chuyên ở Hà Nội năm nay.

Có mức độ cạnh tranh cao thứ hai là lớp chuyên Lý với 1/15,5. Bốn lớp chuyên Toán, Tin, Hóa học và Sinh học có tỷ lệ chọi dao động 1/11-1/12; lớp Ngữ văn và Địa lý lần lượt 1/9,7 và 1/6,8.

Ngày 7/6, học sinh làm thủ tục thi lớp 10 công lập của thành phố, trước khi làm bài vào ngày 8-10/6. Ngoài các trường THPT, điểm kỳ thi được dùng để xét tuyển vào bốn trường chuyên và có lớp chuyên là Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây.

Thí sinh thi ba môn Ngữ văn, Tiếng Anh và Toán trong ngày 8-9, tới 10/6 thi môn chuyên. Điểm xét tuyển lớp chuyên là tổng bốn bài thi, môn chuyên nhân hệ số hai.

Tổng chỉ tiêu hệ chuyên của bốn trường nói trên là hơn 2.230, nhận gần 11.200 lượt đăng ký. Lớp Tiếng Anh của trường chuyên Nguyễn Huệ có tỷ lệ chọi cao nhất - 1/19,5. Xếp sau là lớp chuyên Anh của THPT Chu Văn An với 1/12,3. Còn lại, không lớp nào có mức cạnh tranh quá 1/10.

Điểm thi được Sở Giáo dục và Đào tạo công bố trước 2/7, điểm chuẩn sau đó 4-7 ngày. Với các trường chuyên thuộc đại học, kết quả dự kiến có trước 30/6.

Thanh Hằng

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022