Chị Thanh Ngân có con học lớp 7 trường THCS Lữ Gia, phường Phú Thọ. Chị cho biết những năm trước con học 8 tiết mỗi ngày, từ thứ hai đến thứ sáu. Nhưng trong buổi họp phụ huynh cuối tuần qua, hiệu trưởng thông báo thêm buổi học sáng thứ bảy. Lý do là theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường không được dạy quá 7 tiết mỗi ngày.
Con chị theo học chương trình Tiếng Anh tích hợp nên sáng thứ bảy phải học 5 tiết, các lớp khác chỉ 2 tiết.
"Mục đích của Bộ là giảm tải nhưng cách làm này của trường chỉ thấy nặng nề cho học sinh", chị nói. "Người lớn còn muốn nghỉ cuối tuần, huống chi học trò trong tuổi ăn, ngủ. Cuối tuần cũng là thời gian các gia đình đi chơi, hoạt động thể thao hoặc công việc khác".

Thời khóa biểu lớp 7 trường THCS Hoa Lư với 4 tiết sáng thứ bảy. Ảnh: Phụ huynh cung cấp
Tương tự, thời khóa biểu của con chị Hoàng Phương, lớp 7 trường THCS Hoa Lư, phường Tăng Nhơn Phú, từ tuần này có thêm 4 tiết vào sáng thứ 7. Chị và phụ huynh trong lớp đang kiến nghị trường đổi lịch học.
Nhiều hiệu trưởng cho hay số tiết học, khối lượng chương trình THCS không thay đổi nhưng phải kéo dài sang thứ bảy để thực hiện quy định của Bộ.
Cụ thể, trước đây, trường dạy tối đa 8 tiết mỗi ngày, giờ phải cắt 1 tiết, chuyển sang sáng thứ bảy. Việc này vẫn đúng quy định vì Bộ cho phép khối THCS, THPT được dạy tối đa 11 buổi trong tuần.
Dù vậy, chị Phương và chị Ngân không đồng tình.
"Thêm một buổi sáng thứ 7 thì đảo lộn kế hoạch của nhiều gia đình. Các con phải mất thêm một buổi đến trường khi nội dung không thay đổi. Tại sao trường không cắt bỏ những tiết học không thật sự cần thiết", chị Phương đặt vấn đề.
Theo hai phụ huynh, các tiết học STEM, kỹ năng sống hay tiếng Anh tăng cường với giáo viên bản ngữ là những chương trình bổ trợ, phải đóng tiền riêng. Do đó, họ mong trường giảm những tiết này để con được nghỉ cuối tuần.

Học sinh trường THCS Trần Huy Liệu, phường Đức Nhuận, TP HCM trong ngày khai giảng 5/9. Ảnh: Lệ Nguyễn
Thầy Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Du, đồng tình. Thầy cho biết chương trình chuẩn của Bộ với khối 6, 7 là 29 tiết mỗi tuần và khối 8, 9 là 29,5 tiết. Ngoài ra, trường học được liên kết giảng dạy các môn STEM, kỹ năng sống, tin học quốc tế, công dân số, tiếng Anh bản ngữ,... gọi chung là chương trình nhà trường.
"Nếu chỉ lựa chọn dạy các nội dung này khoảng 5-6 tiết mỗi tuần, hoàn toàn không cần dàn trải sang sáng thứ bảy. Vì dạy học 7 tiết mỗi ngày từ thứ hai đến thứ 6 thì các trường có tối đa 35 tiết", ông Khoa nói.
Đây cũng là lý do một số trường vẫn sắp xếp chương trình dạy học gọn trong 10 buổi, không "dôi" sang sáng thứ bảy. Chẳng hạn, thời khóa biểu của trường THCS Nguyễn Văn Luông (phường Bình Phú ) và THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành) có khoảng 34-35 tiết trong tuần (buổi sáng 4 tiết, chiều 3 tiết).
"Vấn đề là các trường tham các chương liên kết dạy STEM, kỹ năng sống, tiếng Anh với các đơn vị bên ngoài. Nếu giảm các tiết này thì vẫn có thể xếp thời khóa biểu gọn trong thứ hai đến thứ sáu", thầy Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng THCS Nguyễn Văn Luông, nói.
Một nguyên nhân khác, theo ông Khoa là có thể các trường sắp xếp thời khóa biểu chưa hợp lý. Chẳng hạn, buổi chiều trong tuần chỉ có 2 tiết dẫn đến kéo sang sáng thứ bảy.
Tối 9/9, trả lời VnExpress, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho hay sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn các trường xây dựng chương trình, thời khóa biểu theo hướng gói gọn nội dung trong 5 ngày mỗi tuần.
"Về lý thuyết, các trường tổ chức dạy học sáng thứ 7 thì cũng không sai. Nhưng lâu nay học sinh chỉ học thứ hai đến thứ 6 nên thay đổi như hiện nay gây bức xúc cho phụ huynh", lãnh đạo Sở nói.
Lệ Nguyễn
*Tên phụ huynh được thay đổi