Hoàng Chu Khánh Kỳ, lớp 12A1 Hóa, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận tin vui hôm 20/5. Đây là học bổng của chính phủ Singapore, gồm học phí, hỗ trợ sinh hoạt 5.800 SGD (hơn 116 triệu đồng), tiền nhà ở 3.000 SGD mỗi học kỳ, tiền mua máy tính.

Theo xếp hạng đại học thế giới QS 2025, NTU đứng thứ 15.

"Em hồi hộp chờ đợi và rất vui khi nhận kết quả. Đây là bước ngoặt lớn, vì có học bổng này, em mới thực hiện được ước mơ du học", Kỳ nói.

ky-1747907745-9262-1747923995.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=TLDKy9rJZquXIp2CmNBNsg

Hoàng Chu Khánh Kỳ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nữ sinh cho biết ban đầu tính thi vào Đại học Y Hà Nội. Nhưng đến cuối năm lớp 11, sau khi giành giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Hóa, được gia đình động viên tìm thêm cơ hội, em bắt đầu nghiên cứu các ngành học và trường ở Singapore.

Kỳ thích NTU vì thấy môi trường giống với chuyên Khoa học Tự nhiên và có nhiều nghiên cứu nổi bật. .

Với học bổng ASEAN, học sinh có thể ứng tuyển bằng điểm A-level hoặc AP (chương trình đại cương ở đại học), SAT (bài thi chuẩn hóa được dùng để xét tuyển cao đẳng, đại học Mỹ) kèm bằng tốt nghiệp THPT của Việt Nam.

Kỳ có nền tảng học chương trình song bằng hồi cấp 2 nên định dùng điểm A-level. Tuy nhiên, do là thí sinh tự do, Kỳ cần qua một trung tâm để thi thực hành. Cuối cùng, nữ sinh chuyển sang tự học 4 môn AP (Toán, Lý, Hóa, Sinh) và SAT.

Tháng 2 năm ngoái, Kỳ bắt đầu ôn hai chứng chỉ này, tìm kiếm sách, tài liệu và đề thi từ các năm để học. Môn Hóa là sở trường nên Kỳ chỉ tập trung luyện đề. Với các môn còn lại, em đọc sách, học lý thuyết rồi làm đề. Bài nào sai, em làm lại đến khi đúng.

Kỳ cho biết tranh thủ thời gian rảnh trên lớp, mỗi ngày em học cả bốn môn AP, mỗi môn làm một đề. Buổi tối, nữ sinh học SAT, làm bài tập trên Bluebook, ứng dụng để làm bài thi này. Học xong SAT, em chuyển qua các môn AP.

"Em thích học nên không cảm thấy mệt mỏi. Học thêm được kiến thức mới rất thú vị", Kỳ nói.

Theo anh Hoàng Khánh Trung, bố Kỳ, con gái rất kỷ luật, thường lên kế hoạch học mỗi ngày trên iPad để theo dõi tiến độ của từng môn. Vợ chồng anh tự hào khi từ nhỏ Kỳ đã tự lực, luôn có mục tiêu rõ ràng và quyết tâm đạt được.

Anh cho hay nhờ nền tảng tiếng Anh và kiến thức của chương trình song bằng, Kỳ thuận lợi hơn khi luyện hai bài thi trên. Sau ba tháng tự ôn, em đạt điểm tuyệt đối 5/5 ở môn AP Toán và Hóa; 4/5 hai môn còn lại. Kỳ cũng được 1540/1600 điểm SAT.

Năm lớp 12, em dồn sức thi học sinh giỏi quốc gia, chỉ có một tháng để ôn IELTS. Kết quả, Kỳ đạt giải nhì môn Hóa (lọt top 32 tham dự vòng thi chọn đội tuyển quốc tế) và 8.0 IELTS.

Kỳ bắt đầu chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển học bổng ASEAN vào NTU và Đại học Quốc gia Singapore hồi tháng 1. Bài luận của NTU yêu cầu khoảng 300 từ, viết về khả năng lãnh đạo của ứng viên. Kỳ kể về việc đã duy trì một nhóm học tập tên là IGCSE trong hai năm lớp 8-9, nhằm giúp các bạn học tốt chương trình song bằng.

Là trưởng nhóm, em phân công công việc cho các thành viên. Mỗi tuần, từng bạn chuẩn bị bài giảng powerpoint online, chia sẻ kiến thức với mọi người. Kỳ phụ trách chấm, sửa bài tập cho các bạn.

"Em học được cách sắp xếp thời gian, quản lý nhóm và biết điều tiết cảm xúc từ trải nghiệm này. Đôi lúc cũng có tranh luận nhưng chúng em tôn trọng cá tính riêng để cùng tiến bộ", nữ sinh chia sẻ.

Kỳ ưng ý với bài luận, viết và sửa đi sửa lại trong vài tuần.

Hai ngày sau khi nhận kết quả trúng tuyển NTU hồi tháng 4, em vào vòng phỏng vấn. Kỳ cho biết trong 10 phút, các giáo sư chủ yếu hỏi về cá nhân để đánh giá mức độ phù hợp với trường.

"Em thể hiện chân thật những gì bản thân có. Sự thành thật sẽ giúp gây ấn tượng với hội đồng tuyển sinh", Kỳ cho hay.

Thầy Trần Mỹ Đức, giáo viên chủ nhiệm, nhận xét Kỳ là học sinh xuất sắc của lớp chuyên Hóa. Nữ sinh được tuyển thẳng vào trường, sau khi giành giải nhất học sinh giỏi Hóa và Khoa học thành phố năm lớp 9.

"Kỳ có tư chất và nền tảng tốt. Học tập trong môi trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, năng lực của bạn ấy được bộc lộ và phát huy", thầy Đức nói.

Tháng 7 tới, Kỳ sẽ sang Singapore du học ngành Hóa và Hóa sinh, dự định học lên cao hơn sau khi ra trường. Em muốn theo đuổi con đường nghiên cứu và trở thành nhà điều chế thuốc.

Bình Minh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022