Khi làm thủ tục xin cấp thị thực du học (visa), sinh viên quốc tế thường phải chứng minh tài chính. Đây là một số tiền trong tài khoản cho thấy họ có thể đảm bảo cuộc sống ở nước ngoài.

Mức chứng minh tài chính với du học sinh Mỹ khác nhau, bởi căn cứ theo chi phí học tập một năm ở mỗi trường. Theo ICEF Monitors, trang thông tin về giáo dục quốc tế, mức này lên tới 70.000 USD (khoảng 1,77 tỷ đồng) với các đại học tư top đầu. Đây cũng là mức cao nhất hiện nay.

Theo sau là Thụy Sĩ, yêu cầu sinh viên quốc tế có ít nhất 23.000 USD trong tài khoản để được cấp visa. Các cường quốc du học khác như Australia, Canada, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản... đưa ra mức 10.000-15.000 USD.

Đòi hỏi thấp nhất là Séc, Trung Quốc và Italy, khoảng 1.000-3.000 USD.

Yêu cầu chứng minh tài chính với du học sinh ở 19 nước (quy đổi sang USD, tỷ giá ngày 27/4/2023):

TT

Nước

Yêu cầu chứng minh tài chính (USD)

1

Mỹ

50.000-70.000

2

Thụy Sĩ

23.070

3

Australia

15.930

4

Hà Lan

15.685

5

Canada

15.100

6

Hàn Quốc

15.000

7

Nhật

12.970

8

Anh

12.330

9

Đức

12.000

10

New Zealand

11.840

11

Ireland

10.680

12

Bồ Đào Nha

10.500

13

Phần Lan

8.820

14

Singapore

6.175

15

Pháp

5.895

16

Tây Ban Nha

5.400

17

Italy

3.375

18

Trung Quốc

2.500

19

Cộng hòa Séc

1.600

Nhìn chung, mức chứng minh tài chính ở Canada, Australia và Mỹ tăng.

Từ tháng 10 năm ngoái, sinh viên quốc tế muốn đến Australia phải có 24.505 AUD (gần 16.000 USD) trong tài khoản, tăng 17% so với mức trước đó. Tại Canada, từ đầu năm nay, mức này là 20.600 CAD (15.000 USD), gấp đôi mức cũ đã tồn tại hàng chục năm.

Yêu cầu này được cho là để du học sinh có thể trang trải được chi phí trong quá trình học tập, tránh bị bóc lột sức lao động khi làm thêm. Ngoài ra, hai nước đang muốn giảm lượng người nhập cư, gồm những trường hợp lợi dụng con đường du học để nhập cảnh.

Còn ở Mỹ, chi phí và học phí ở các đại học tăng liên tục mấy năm qua. Do đó, mức chứng minh tài chính cũng tăng.

Ngược lại, Hàn Quốc giảm 25%, xuống còn 15.000 USD từ giữa năm ngoái.

418490105-769232238571775-6178-7561-4252-1714100292.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mMuFv8bopaUgtu0TfIuGRw

Sinh viên Đại học Quốc gia Singapore. Ảnh: NUS Fanpage

Việt Nam hiện có hơn 132.000 du học sinh, đứng đầu các quốc gia Đông Nam Á, theo thống kê của UNESCO. Những điểm đến hàng đầu của người Việt là Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Australia và Canada.

ICEF Monitor nhận định Việt Nam nằm trong 10 thị trường hàng đầu thế giới về sự dịch chuyển của sinh viên ra nước ngoài. Năm 2023, người Việt trong top 5 về số sinh viên quốc tế ở Mỹ, top 2 ở Nhật, top 6 ở Australia, số 1 ở Hàn Quốc.

Doãn Hùng (Theo ICEF Monitor, US News)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022