
Ảnh: Soompi
Theo các nguồn tin trong ngành, phía G-Dragon đã đệ đơn kiện những cá nhân phát tán thông tin tiêu cực, đồng thời nhắm đến một số nhà điều hành nền tảng truyền thông trực tuyến. Đây được xem là bước đi mạnh mẽ, cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong cách nam nghệ sĩ đối mặt với tin đồn.
Trước đó, MHN Sports dẫn nguồn tin pháp lý cho biết một số đơn vị truyền thông trực tuyến đã nằm trong danh sách bị kiện. Thông tin này sau đó được công ty quản lý của G-Dragon xác nhận. Trong cuộc trao đổi với MHN Sports, đại diện công ty cho biết: "Đúng là chúng tôi đã đệ đơn kiện nhà điều hành truyền thông", nhưng từ chối tiết lộ chi tiết cụ thể.

G-Dragon quyết định mạnh tay với những hãng truyền thông đưa tin sai sự thật (Ảnh: Allkpop)
Đáng chú ý, một tờ báo từng đăng tải nhiều bài viết liên quan đến việc G-Dragon xuất hiện tại một số địa điểm nhạy cảm cũng bị nhắc đến. Ấn phẩm này trước đây từng vướng tranh chấp với HYBE và Ủy ban Trọng tài Báo chí Hàn Quốc vào năm 2023, liên quan đến việc đưa tin về nhóm BTS.
Trước khi thực hiện động thái mới, G-Dragon đã được cơ quan chức năng tuyên bố trắng án trong cuộc điều tra liên quan đến các cáo buộc trước đó. Sau đó, công ty quản lý của anh tiếp tục đệ đơn kiện khoảng 100 cá nhân vì hành vi lan truyền thông tin sai lệch và phỉ báng.
Theo giới chuyên gia, việc mở rộng đối tượng khởi kiện sang các cơ quan truyền thông cho thấy quyết tâm bảo vệ danh dự của G-Dragon. Một chuyên gia pháp lý nhận định đây là động thái nhằm yêu cầu các bên liên quan phải chịu trách nhiệm về nội dung do mình sản xuất và phát tán.
Nhiều ý kiến trong ngành cho rằng vụ việc có thể tạo ra tác động đáng kể đến lĩnh vực truyền thông giải trí, đặc biệt trong vấn đề kiểm chứng thông tin và trách nhiệm khi đưa tin.



































