Theo cuộc điều tra của Hankook Ilbo dựa trên phỏng vấn 12 cựu lãnh đạo Viện Đánh giá chương trình và khảo thí Hàn Quốc (KICE) và những người ra đề, kỳ thi CSAT đang quá tải về cả kỹ thuật lẫn chính sách.

Việc các mô hình AI như ChatGPT có thể hoàn thành bài thi chỉ trong 15 phút đang đặt ra thách thức chưa từng có cho những người cầm cân nảy mực.

Ông Kim Chang-won, cựu chủ tịch hội đồng chấm thi, thừa nhận: "Chúng tôi đang chạm tới giới hạn kỹ thuật". Áp lực hiện nay là vừa phải đảm bảo tỷ lệ nội dung theo quy định, vừa phải liên tục biến đổi để tránh trùng lặp với hàng trăm đề thi dự đoán do AI của các trung tâm luyện thi tạo ra.

Tranh cãi bùng nổ từ năm 2023 khi Chính phủ yêu cầu loại bỏ các câu hỏi "cực khó" để giảm áp lực cho thí sinh. Tuy nhiên, các chuyên gia nhìn nhận động thái này không khiến đề dễ hơn mà chỉ làm xuất hiện nhiều câu hỏi đánh đố.

Giáo sư Sung Ki-sun, Đại học Công giáo Hàn Quốc, tiết lộ khi các câu hỏi "siêu khó" biến mất, ban ra đề buộc phải giữ mặt bằng độ khó để phân loại thí sinh. Hệ quả là số câu hỏi khó trong mỗi đề đã tăng từ 7 lên 12-13 câu, khiến thí sinh hụt hẫng.

"Toán học giúp chọn học sinh vào các trường Y, còn tiếng Hàn quyết định ai được vào các trường Y ở Seoul. Những quyết định đó đôi khi phụ thuộc vào chỉ một hoặc hai câu hỏi", một giáo viên từng tham gia khâu ra đề, nói.

Vì thế, đề Ngữ văn đã xuất hiện nhiều câu hỏi thiên về chơi chữ hoặc bẻ hướng suy luận, chẳng hạn học sinh phải soi từng chi tiết xem nhân vật "nói" hay chỉ "thì thầm". Môn tiếng Anh cũng gây tranh luận. Tỷ lệ thí sinh đạt điểm tuyệt đối chỉ 3,11% vào năm ngoái - thấp nhất kể từ năm 2018.

Đề thi tiếng Anh đại học ở Hàn Quốc bị chê 'lố bịch'

9115c30f-5190-4c3d-b2bc-1cd15a-5009-3503-1770644529.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=QImpynkU4pwitaxL3Pa9Nw

Một thí sinh cầu nguyện trong kỳ thi tuyển sinh đại học ở Incheon, giữa tháng 11/2025. Ảnh: Joint Press Corps

Trong bối cảnh đó, Sở Giáo dục Seoul gần đây đề xuất mở rộng xét tuyển dựa trên học bạ nhằm giảm gánh nặng thi cử, hướng tới xóa bỏ hoàn toàn CSAT vào năm 2040.

Giáo sư Park Do-soon, Chủ tịch đầu tiên của KICE, cho rằng CSAT đã đi quá xa so với thiết kế ban đầu.

"Chúng tôi từng coi đây là bài kiểm tra năng lực cơ bản, không phải công cụ xếp hạng", ông nói và lấy làm tiếc khi điểm số hiện nay trở thành thước đo duy nhất để phân loại thứ hạng các trường đại học.

CSAT, hay Suneung trong tiếng Hàn, được xem là một trong những kỳ thi đại học căng thẳng nhất thế giới, kéo dài 8 tiếng. Bài thi gồm sáu phần: tiếng Hàn, Toán, tiếng Anh, Lịch sử, nhóm môn tự chọn khoa học tự nhiên hoặc xã hội và ngoại ngữ phụ. Thí sinh phải trả lời trắc nghiệm hoặc câu hỏi ngắn.

Năm ngoái, hơn 550.000 thí sinh dự thi, cao nhất trong 7 năm. Trong khung giờ thi nghe tiếng Anh, tất cả chuyến bay nội địa phải tạm dừng, còn thị trường tài chính và nhiều văn phòng mở cửa muộn hơn để thí sinh có thể đến điểm thi đúng giờ.

Huyền Trang (theo The Korea Times, The Korea Herald, Yonhap News)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022