Trường Đại học Văn Lang sáng 9/5 cho biết đưa ra quyết định sau khi nghe tường trình của sinh viên. Ban giám hiệu và hội đồng kỷ luật thống nhất hình thức xử lý mang tính giáo dục, tạo điều kiện để em sửa sai.
Nam sinh được yêu cầu rút kinh nghiệm, cam kết không tái phạm các hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực. Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, khoa Ngoại ngữ và các đơn vị liên quan được giao tiếp tục theo dõi, giáo dục nam sinh.
Phía nhà trường cho hay thông qua trang cá nhân, nam sinh đã thừa nhận và xin lỗi vì có hành động và những ngôn từ "không chấp nhận được", làm tổn thương các cựu chiến binh, khi chờ xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Nam sinh giải thích do nóng vội, dại dột, tác động của thời tiết nóng bức và muốn quay, chụp những tấm hình đẹp của đoàn diễu binh, diễu hành.
"Cháu biết rằng nói ra những điều này là đã rất muộn màng, nhưng cháu cũng xin được nói và xin chịu trách nhiệm về những hành vi dại dột của mình", nam sinh chia sẻ trên trang cá nhân.
Em nhận thức đây là bài học sâu sắc và mong muốn được các cựu chiến binh và mọi người tha thứ để có cơ hội khắc phục hậu quả, tiếp tục học tập, phấn đấu hoàn thiện bản thân.

Nhóm thanh niên tranh cãi về vị trí đứng xem diễu binh, ngày 30/4. Ảnh: Chụp màn hình
Hôm 30/4, nhiều video ghi lại một nhóm thanh niên vô lễ, lớn tiếng tranh vị trí xem diễu binh với hai người mặc quân phục - được cho là cựu chiến binh, lan truyền trên mạng xã hội.
Một số tài khoản nhận định một người trong nhóm là sinh viên trường Đại học Văn Lang. Ngay lập tức, các bài đăng gần đây trên fanpage của trường nhận hàng chục nghìn lượt tương tác, hầu hết chọn biểu tượng phẫn nộ. Hàng nghìn bình luận yêu cầu trường xử lý sinh viên vì vô lễ với những người đã chiến đấu, bảo vệ tổ quốc.
Ngày 1/5, trường Đại học Văn Lang xác nhận thanh niên nói trên là sinh viên của trường. Sau đó hai ngày, trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) cũng xác nhận một sinh viên của trường nằm trong nhóm thanh niên nói trên và đang xem xét hình thức xử lý phù hợp.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sinh viên không được xúc phạm người khác hoặc có hành vi gây rối trật tự công cộng. Nếu vi phạm, họ chịu một trong bốn hình thức kỷ luật: Khiển trách, Cảnh cáo, Dừng học có thời hạn và buộc thôi học.
Lệ Nguyễn