Nội dung được nêu tại cuộc họp của Ban chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội, chiều 25/4.
Nhiều lãnh đạo quận, huyện cho hay bộ máy chính quyền sau sắp xếp sẽ vận hành từ ngày 1/7, nhiều xã, phường sáp nhập và không còn cấp quận, huyện. Thời điểm này trùng với kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 của Hà Nội. Họ đề xuất thành phố xem xét, đẩy sớm thời gian vào tháng 6.
Trả lời, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà nói mục tiêu đặt ra trong tuyển sinh là đảm bảo tiến độ và chất lượng, không gây xáo trộn và ảnh hưởng học sinh. Vì thế, dù đơn vị hành chính thay đổi, thành phố vẫn giữ nguyên phương án đã công bố.
Theo một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong tháng 6 thành phố còn tổ chức thi lớp 10 và thi tốt nghiệp với hơn 100.000 thí sinh mỗi đợt - đông nhất cả nước. Việc đẩy sớm thời gian tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 ngoài xây xáo trộn về khung chương trình, còn có thể trùng với lịch của hai kỳ trên, ảnh hưởng công tác tổ chức.
Theo kế hoạch Sở công bố giữa tháng 3, việc phân tuyến và chỉ tiêu của từng trường học được công bố trước 30/5. Học sinh và gia đình sẽ biết mình được sắp xếp vào trường công lập nào, đưa ra quyết định từ 1 đến 18/7. Như vậy, việc sáp nhập xã, phường và bỏ cấp huyện không ảnh hưởng quá nhiều.
"Trước đây, phụ huynh đăng ký trường, hiệu trưởng tổng hợp rồi báo cáo cấp huyện phê duyệt, còn sắp tới là báo chủ tịch xã", vị này nói, sáng 26/4.

Học sinh lớp 1 trường Tiểu học Thăng Long, quận Ba Đình, Hà Nội, tựu trường, tháng 8/2022. Ảnh: Giang Huy
Năm học tới, Hà Nội dự kiến có 95.000 trẻ vào mẫu giáo, 155.000 học sinh lớp 1 và 161.000 học sinh lớp 6.
Đến giờ, tất cả quận, huyện ở Hà Nội đã thông báo chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6. Các trường công lập sẽ tuyển sinh theo tuyến (thường dựa trên khoảng cách) do UBND cấp quận, huyện quy định, trừ một số trường chất lượng cao được tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực.
Ít ngày trước, Hà Nội công bố kế hoạch giảm 76% số xã, phường hiện tại. Nhiều gia đình trong tâm trạng trái ngược, vì hộ khẩu sẽ ở khu vực có nhiều trường tốt hoặc phải chuyển sang địa bàn khác.
Thanh Hằng