Theo lịch, 9h thí sinh mới vào phòng thi, làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế, nhưng từ khoảng 8h, nhiều em đã có mặt.
Nguyễn Diệu Anh, ở quận Nam Từ Liêm, được bố đưa tới điểm thi trường THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Nhà ở vùng giáp ranh, nên Diệu Anh đổi khu vực từ 7 sang 3.
Biết THPT Yên Hòa có tỷ lệ chọi 2,44, cao nhất thành phố nên nữ sinh hồi hộp. Với mức độ cạnh tranh này, em xác định cần khoảng 26 điểm ba môn mới có cơ hội đỗ. Thời gian qua khi làm đề, Diệu Anh thường đạt 9 điểm Toán, 8,5 mỗi môn Văn và Tiếng Anh.
"Em mong đi thi có thể giữ được phong độ như vậy", nữ sinh nói.

Học sinh xem số báo danh, phòng thi ở trường THPT Yên Hoà, sáng 6/6. Ảnh: Tùng Đinh
Ở Hà Đông, Mai Trúc Bảo Ngọc, ở quận Hà Đông, thong thả tới trường THCS Trần Đăng Ninh lúc 9h kém vì chỉ cách nhà 2 km.
Ngọc đăng ký lớp chuyên Văn của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, còn nguyện vọng 1 đại trà vào THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông. Năm nay, trường này có tỷ lệ chọi 1/2,35, cao thứ hai ở Hà Nội.
Đã vượt qua liên tiếp hai kỳ thi lớp 10 chuyên ở trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, chuyên Sư phạm, Ngọc cảm thấy "quen hơn" với không khí và nhịp độ thi cử.
Là lứa đầu tiên thi lớp 10 với chương trình mới, song Ngọc nói không quá lo lắng, vì đã được học chương trình này suốt bốn năm nay. Em đặt mục tiêu đạt 25,5 điểm cho ba môn Văn, Toán, Tiếng Anh chung.
Điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội ba năm qua
Nguyễn Đăng Quang, ở quận Long Biên, được bố đưa tới điểm thi ở trường THCS Ngọc Lâm lúc hơn 8h. Nguyện vọng của em là vào THPT Nguyễn Gia Thiều, trường ba năm liền lấy điểm chuẩn 8,35 mỗi môn.
"Em chỉ muốn kỳ thi diễn ra nhanh nhất có thể, một phần vì muốn thấy công sức ôn luyện thời gian qua của mình cho kết quả thế nào, một phần không muốn kéo dài cảm giác chờ đợi, lo lắng", Quang nói.
Với học lực giỏi, Quang đặt mục tiêu trên 26 điểm để chắc suất vào ngôi trường yêu thích. Sau buổi làm thủ tục, nam sinh dự định sẽ về nghỉ ngơi, ngủ một giấc thoải mái tới chiều. Buổi tối, em sẽ xem qua lại sách một lần nữa rồi ngủ sớm.

Thí sinh được hướng dẫn làm thủ tục thi lớp 10, sáng 6/6. Ảnh: Tùng Đinh
5 thay đổi với học sinh thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2025
Đến hai điểm thi ở trường THPT Cầu Giấy và THPT Yên Hòa sáng 6/6, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương nhấn mạnh ngoài thực hiện đúng quy chế, các điểm thi cần quan tâm tới sức khỏe thí sinh. Nếu có điều kiện, trường nên chuẩn bị nước uống, mở điều hòa tại các phòng cho thí sinh.
Ông Cương cho biết trước kỳ thi đã làm việc với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hà Nội, đề nghị các chùa ở gần trường mở cửa trong suốt kỳ thi lớp 10, để phụ huynh nghỉ ngơi, vãn cảnh trong thời gian chờ con; khuyến khích các hộ dân hỗ trợ nước uống.
"Kỳ thi của chúng ta có cả xã hội chung tay, góp sức", ông Cương nói.

Ông Trần Thế Cương đi kiểm tra điểm thi lớp 10 tại quận Cầu Giấy, sáng 6/6. Ảnh: Tùng Đinh
Kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội diễn ra trong hai ngày 7-8/6 với gần 103.000 thí sinh, đông nhất cả nước. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, ít nhất 64% học sinh có chỗ học, tương đương hơn 81.000 em.
Thí sinh làm bài thi ba môn, gồm Toán, Văn và Ngoại ngữ. Những học sinh thi trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên, vào 9/6. Cả thành phố có hơn 200 điểm thi, khoảng 16.000 giáo viên tham gia.
Điểm xét tuyển vào trường không chuyên là tổng ba môn, không nhân hệ số; còn trường chuyên là tổng bốn môn, với môn chuyên nhân hệ số hai.
Dự kiến trong khoảng 4-6/7, Sở sẽ đồng thời công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10. Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học từ ngày 10 đến 12/7.
Thanh Hằng