Ngày 11/1, TS Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên viên Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết quy chế tuyển sinh đại học năm nay dự kiến có một số điều chỉnh, nhằm đảm bảo công bằng.
Theo đó, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng xét tuyển, tránh gây lãng phí và ảnh hưởng tới hệ thống.
Năm ngoái, gần 850.000 thí sinh đăng ký tới 7,6 triệu nguyện vọng, trung bình một em gần 9 nguyện vọng, trong khi các năm trước chỉ 5. Hệ thống lọc ảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở khu vực phía Bắc gặp trục trặc, được cho là vì nguyên nhân này.
Thí sinh lo lắng nếu bị giảm số lượng nguyện vọng
Việc siết số lượng nguyện vọng xét tuyển đại học từng được Bộ lấy ý kiến tại một hội nghị hồi tháng 9/2025, với ba phương án: tối đa 5, 10 hoặc tiếp tục không giới hạn.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khi đó nói việc đăng ký nguyện vọng không giới hạn như các năm qua "chưa chắc đã đem lại nhiều cơ hội" cho thí sinh.
"Việc này đôi khi lại làm cho thí sinh 'tẩu hỏa nhập ma', rối tinh lên, cảm thấy hoang mang, không biết phải làm gì. Từ chỗ tưởng như đem lại cơ hội lại làm khó cho thí sinh", ông đánh giá.
GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Giáo dục Đại học, cho biết gần 30% thí sinh đăng ký trên 10 nguyện vọng nhưng rất ít đỗ dựa vào những nguyện vọng ở cuối. Đa phần các em đăng ký "cho an toàn", "cho vui".
Ngoài ra, Bộ đề xuất điều chỉnh điểm cộng với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, còn tối đa 1-2 điểm. Việc này do năm ngoái, nhiều trường cộng đến 3 điểm, dẫn đến nghịch lý điểm chuẩn vượt xa điểm thi.
"Trước đây, Bộ quy định điểm cộng trong xét tuyển đại học tối đa là 3, gồm nhiều diện khác nhau. Năm nay, Bộ quy định chi tiết hơn, đảm bảo công bằng".
Ngoài ra, các trường chỉ được dùng tối đa 5 phương thức tuyển sinh, ngoài xét tuyển thẳng với thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế.
Ông Hùng cho hay dự thảo quy chế tuyển sinh đại học sẽ được công bố để lấy ý kiến trong tuần tới, chốt ban hành vào giữa tháng 2.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Quỳnh Trần
Lệ Nguyễn

































