Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cùng Ban giám hiệu Trường Tiểu học Kỳ Liên đã thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét cô giáo Hồ Thị Hà (chủ nhiệm lớp 1A) vì đánh học sinh.

"Có ba hình thức kỷ luật là khiển trách, cảnh cáo và buộc thôi việc. Hành động đánh trẻ của cô chưa đến mức phải nhận buộc thôi việc", lãnh đạo Phòng Giáo dục thị xã Kỳ Anh nói.

danh-hoc-sinh-9460-1540515868-1699-1540999693.jpg

Vết bầm trên cơ thể em Mai do bị cô giáo đánh. Ảnh: Đ.H

Trước đó tối 24/10, trong lúc tắm cho con gái đang học lớp 1A Trường Tiểu học Kỳ Liên, người mẹ phát hiện nhiều vết bầm tím ở sau lưng và cánh tay nên gặng hỏi. Cháu nói bị cô giáo chủ nhiệm đánh.

Nhận phản ánh của phụ huynh, lãnh đạo nhà trường yêu cầu cô Hà viết bản kiểm điểm. Cô Hà thừa nhận do học sinh hay tẩy xóa trong vở, lười học. Sẵn que tre dài 30 cm dùng để chỉ cho trẻ học bài, cô giáo đã đánh mấy roi sau lưng dẫn đến bầm tím. 

Nữ sinh được chuyển từ Tây Ninh về Hà Tĩnh học. Sau sự việc, gia đình đã xin chuyển em này về lại Tây Ninh để tiếp tục học.

Cô Hà công tác tại trường Kỳ Liên 3 năm nay.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022