Những năm 2000, nữ diễn viên người Hàn Quốc Chae-rim từng làm mưa, làm gió trên màn ảnh châu Á nhờ loạt phim đình đám như "Mùa xuân của Dal Ja", "Em mãi yêu anh", "Thảo nguyên xanh", "Mênh mông biển tình"; "Dương môn hổ tướng",...

Nhan sắc của Chae Rim thuở mới vào nghề được đánh giá cao bởi sự trong sáng, tự nhiên. Mỹ nhân sinh năm 1979 ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ với cặp mắt cười đen tròn lấp lánh, khuôn miệng duyên và vẻ ngoài luôn đầy sức sống, giống như những nhân vật mà cô đảm nhận. Chae-rim khi ấy hot đến độ được mệnh danh là "Tình đầu của hàng triệu đàn ông châu Á".

photo1608442346493-16084423493861302025317.jpg

Chae-rim từng gây bão bởi vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng.

Giống như nhiều đồng nghiệp, Chae-rim dần đánh mất hào quang vào độ tuổi U40. Để níu kéo thanh xuân, mỹ nhân họ Park đã tìm đến thẩm mỹ và từng có thời gian lạm dụng phương pháp này. Kết quả khuôn mặt cô bị biến chứng, sưng vù và cứng đơ. Ở tuổi 41, Chae-rim bị truyền thông lãng quên. Ai nấy đều tiếc cho một tài năng bị bỏ phí.

2-15386681714441299168194-16083604569502063280278.jpg

Chae-rim gây sốc vì khuôn mặt cứng đơ do lạm dụng thẩm mỹ.

Mới đây, Chae-rim bất ngờ gây bão MXH, lọt vào top tìm kiếm trên các cổng thông tin lớn ở Hàn Quốc. Tuy nhiên nguyên nhân không mấy tích cực. Được biết nữ diễn viên đã ly hôn với người chồng thứ 2 người Trung Quốc - Cao Tử Kỳ.

Hiện tại Chae-rim đã đưa con trai Eden (3 tuổi) về Hàn Quốc sinh sống. Thông tin này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng, tiếc nuôi cho cô. Tuy nhiên nhìn cách nữ diễn viên đình đám một thời nuôi dạy con, nhiều người cảm thấy ấm lòng và yên tâm hẳn.

photo-1-1608442364511322066849.jpg

Chae-rim và Cao Tử Kỳ thời còn mặn nồng.

Tạo cho con tuổi thơ đẹp

Sau khi ly hôn, nhiều người những tưởng Chae-rim phải rất ủ dột, suy sụp. Nhưng có vẻ cô đã lấy lại tinh thần khá nhanh. Nữ diễn viên tập trung vào việc nuôi dạy con và cố gắng tạo cho con tuổi thơ tươi đẹp như bao đứa trẻ khác.

Trên trang Instagram cá nhân, Chae-rim thường đăng tải loạt khoảnh khắc Eden đi chơi công viên, đi biển và thưởng thức các món ăn ngon. Thông qua những chuyến dã ngoại, cậu bé 3 tuổi học thêm được nhiều điều thú vị. Eden tỏ ra hoạt bát, năng động và thích thú chỉ cho mẹ thấy những điều thú vị trên đường.

photo-5-1608442365316172047617.jpgphoto-7-1608442365296309363951.jpg
photo-8-1608442366079509055196.jpgphoto-2-16084423658221944529290.jpg

Chae-rim đưa con đi chơi mọi nơi.

Có thể thấy, con trai Chae-rim rất yêu động vật khi thường xuyên cho một chú mèo béo ú ở công viên ăn và chơi cùng bé. Nhiều bậc phụ huynh thường không thích cho con ôm ấp động vật hoang dã vì sợ các bé mắc bệnh truyền nhiễm nhưng Chae-rim lại rất thoải mái. Cô để con được tự do chơi đùa với chú mèo và chụp ảnh, lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng yêu của con.

photo-7-1608442365296309363951.jpgphoto-6-16084423647041548970851.jpg

Bé Eden rất yêu thương động vật.

Cho con tham gia các hoạt động thể thao để phát triển thể chất

Ngoài các chuyến đi dã ngoại, Chae-rim cho con tham gia các hoạt động thể thao để phát triển thể chất. Chae-rim từng khoe ảnh Eden đi đá bóng. Trong bộ trang phục màu đỏ tươi tắn, có in tên sau lưng, Eden trông rất nhanh nhẹn và khỏe khoắn.

Không chỉ vậy, cậu bé còn được mẹ cho đi học bơi và lặn. Đây đều là những môn thể thao có ích cho sức khỏe trẻ nhỏ, giúp tăng cường chiều cao, phát triển nhiều kỹ năng vận động, kỹ năng mềm.

photo-9-1608442366185223054836.jpg

Eden được mẹ cho tham gia các hoạt động thể thao.

Không khoe mặt con bao giờ

Chae-rim thường xuyên đăng tải những hình ảnh, câu chuyện về con. Nhưng cô chưa bao giờ chia sẻ khuôn mật thật của con trai. Mọi bức ảnh của Eden đều là chụp từ xa, chụp sau lưng. Thực tế có rất nhiều ngôi sao đều chọn lựa việc giấu con giống như Chae-rim. Bởi họ không muốn cuộc sống của những đứa trẻ bị xáo trộn.

photo-10-16084423665761273650973.jpg

Có lẽ Chae-rim cũng giống nhiều bà mẹ nổi tiếng khác, muốn cho con một tuổi thơ yên bình, không bị truyền thông soi mói. Bởi thế giới của người lớn có thể phức tạp và đầy rẫy "drama" nhưng thế giới của con trẻ nên là một màu hồng và bình yên nhất có thể.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022