Dù đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài nhưng mỗi lần đến dịp Tết cổ truyền là Thanh Thảo lại cùng các con đón Tết theo cách rất đặc biệt. Ngôi nhà của vợ chồng ca sĩ Thanh Thảo ở tiểu bang California, Mỹ đã rực rỡ sắc mai, đào. Mâm cỗ ngày Tết nữ ca sĩ tự tay chuẩn bị có đủ bánh tét, dưa món, củ kiệu, trái cây và bánh mứt...

Trước đó, cô đã đặt mua các chậu hoa Xuân như mai, đào, cúc và một cây quất về trang trí trong nhà. Thanh Thảo muốn trang hoàng nhà cửa đón Xuân thật sớm vì sợ cận Tết sẽ bận rộn với lịch diễn. Con gái và hai con nuôi của cô cũng thích thú phụ mẹ bày biện cây cảnh, treo đồ trang trí.

photo-10-16744532407361657517357.jpgphoto-9-1674453236702464432927.jpg
photo-8-16744532342262084094369.jpgphoto-7-1674453230683233387612.jpg

Những ngày Tết, Thanh Thảo đưa các con đi chợ Tết ở thương xá Phước Lộc Thọ tại phố Bolsa thuộc Orange County. Đây là địa điểm thu hút kiều bào đến sắm Tết, du Xuân, chụp ảnh mừng năm mới. Nữ ca sĩ và bà ngoại cùng các em bé Jacky Minh Trí, Jolie, Talia và Hailey B xúng xính áo dài rực rỡ sắc đỏ vàng chụp ảnh. Jolie và Hailey B là các con gái của Thụy Anh - em gái Thanh Thảo. Cả gia đình sống cùng nhau nên rất gần gũi, thân thiết.

photo-6-1674453227881773227370.jpg

Dù xa quê nhưng các con vẫn được mặc áo dài và đi chợ Tết tại Mỹ

photo-5-16744532249937971090.jpg

Các em bé cực kỳ đáng yêu

Vào dịp Tết năm trước, Thanh Thảo cũng từng đưa các con tới nơi đây để chụp những bộ ảnh rực rỡ đón Tết. Các em bé vô cùng háo hức, tươi vui và thích thú với cách trang hoàng trong ngày lễ cổ truyền. Có thể thấy, dù xa quê nhưng Thanh Thảo giữ nếp đón Tết cổ truyền nhiều năm qua. Cô cũng không quên trang trí, mua sắm, mặc áo dài cách tân chụp ảnh xuân cùng gia đình.

photo-4-1674453222251138429148.jpgphoto-3-1674453219431840004707.jpg
photo-2-1674453216738318019729.jpgphoto-1-16744532139441828856195.jpg

Dạy bé về ý nghĩa Tết cổ truyền Việt Nam

Tết Nguyên Đán - kỳ nghỉ lễ lớn nhất trong năm của người Việt. Không chỉ là thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, Tết là dịp để con cháu đi xa trở về tụ họp bên gia đình, thể hiện lòng biết ơn với ông bà tổ tiên. Tết cũng là dịp để thăm hỏi người thân, bạn bè và gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới đầy may mắn. Và Tết cũng là dịp để dạy cho trẻ thơ biết về những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Để trẻ yêu Tết thì trước tiên phải giúp trẻ hiểu được giá trị và ý nghĩa của ngày tết. Chính vì vậy, tăng cường các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về tết cổ truyền Việt Nam trong nhà trường và gia đình cần được đẩy mạnh. Đặc biệt là với những gia đình sống ở nước ngoài lâu năm, việc dạy bé tìm hiểu về giá trị truyền thống dân tộc là hoàn toàn cần thiết.

Ngày Tết cổ truyền Việt Nam có rất nhiều phong tục đẹp, tuy nhiên cuộc sống hiện đại khiến trẻ em ngày nay ít có cơ hội trải nghiệm cùng với gia đình. Vì vậy, việc cho trẻ được trải nghiệm không gian tết cổ truyền ngay tại trường học là hoạt động thiết thực, giúp trẻ thêm hiểu, yêu hơn và có ý thức giữ gìn nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Nhiều gia đình ở nước ngoài vẫn đi chợ Tết, gói bánh chưng, trang trí nhà cửa, cho các em bé mặc áo dài và nhận lì xì vào ngày mùng 1 Tết. Như vậy, các con có cơ hội được hiểu thêm về Tết và cảm nhận hương vị ngọt ngào.

Thông qua ngày hội, các bé được tham gia các hoạt động trải nghiệm và tích lũy thêm nhiều kỹ năng sống; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các con. Dù xa quê nhưng các em bé vẫn có cơ hội tận hưởng không khí Tết như ở nhà mình.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022