Theo dữ liệu của tổ chức U.S. News với 823 đại học, mức hỗ trợ tài chính trung bình cho sinh viên quốc tế trong năm học 2024-2025 là khoảng 25.100 USD (hơn 600 triệu đồng).

Tuy nhiên, tại nhóm 20 trường hào phóng nhất, con số này có thể cao hơn gấp ba, trung bình đạt 84.400 USD (khoảng 2,1 tỷ đồng).

Dẫn đầu là Đại học Wesleyan (bang Connecticut). Ngôi trường khai phóng này đã chi trung bình 90.100 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng) cho mỗi sinh viên quốc tế. Trong năm học vừa qua, có 108 sinh viên nước ngoài của trường được nhận hỗ trợ.

Về địa lý, hầu hết các trường có mức hỗ trợ lớn nhất tập trung tại bờ Đông. Trong đó, bang Massachusetts dẫn đầu với 5 trường. Chỉ ba trường hiếm hoi nằm tại bờ Tây lọt vào danh sách, gồm Đại học Stanford, Đại học Pomona và Viện Công nghệ California.

Về chất lượng, 16 trong số 20 trường này đều nằm trong nhóm 20 trường đại học nghiên cứu hoặc đại học khai phóng tốt nhất của Mỹ, theo bảng xếp hạng của U.S. News.

Cả 20 trường đều là đại học tư, học phí dao động 66.000-74.600 USD/năm (1,7 - 1,9 tỷ đồng).

TT

Trường

Nhóm đại học

Xếp hạng

Mức hỗ trợ tài chính trung bình (USD)

Số du học sinh được hỗ trợ
1 Đại học Wesleyan Khai phóng 13 90.100 108
2 Đại học Williams Khai phóng 1 88.400 123
3 Đại học Duke Nghiên cứu 7 88.300 190
4 Đại học Wellesley Khai phóng 7 88.100 80
5 Đại học Haverford Khai phóng 24 87.500 56
6 Đại học Pomona Khai phóng 7 86.900 98
7 Đại học Vassar Khai phóng 13 86.300 54
8 Đại học Stanford Nghiên cứu 4 84.900 260
9 Đại học Cornell Nghiên cứu 12 84.400 349
10 Đại học Dartmouth Nghiên cứu 13 84.200 501
11 Đại học Yale Nghiên cứu 4 83.900 489
12 Đại học Smith Khai phóng 13 83.300 164
13 Viện Công nghệ California Nghiên cứu 11 82.700 63
14 Đại học Amherst Khai phóng 2 82.600 212
15 Đại học Providence Vùng 2 82.400 68
16 Đại học Brown Nghiên cứu 13 82.300 310
17 Đại học Swarthmore Khai phóng 4 81.200 70
18 Đại học Colby Khai phóng 24 80.900 205
19 Đại học Colgate Khai phóng 22 80.300 122
20 Đại học Tufts Nghiên cứu 36 80.100 231

Theo Hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế Mỹ (NAFSA), du học sinh tới Mỹ có thể xin trợ cấp tài chính theo hai dạng: need-based (dựa trên nhu cầu) và merit-based (dựa trên thành tích). Trong đó, trợ cấp merit-based cạnh tranh cao, căn cứ kỹ năng, tài năng hoặc khả năng đặc biệt của ứng viên.

Theo báo cáo Xu hướng về chi phí đại học và hỗ trợ tài chính ở Mỹ năm 2025 của tổ chức giáo dục College Board, học phí trung bình với sinh viên quốc tế hiện khoảng 31.900 USD/năm (gần 840 triệu đồng) ở trường công và 45.000 USD/năm (gần 1,2 tỷ đồng) ở trường tư.

Ngày càng nhiều trường đang tiến gần hoặc vượt qua ngưỡng 100.000 USD/năm. Còn tổ chức ngân hàng đa quốc gia J.P. Morgan ước tính học phí đại học Mỹ đang tăng khoảng 5% mỗi năm.

wesleyan-1768476181-3874-1768553459.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=7QcD-8oHwhwtt9SQs0Z78A

Sinh viên tốt nghiệp Đại học Wesleyan. Ảnh: Wesleyan University.

Khánh Linh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022