c3008233-1743370667974416741481.jpg

Thầy Hồ Thúc Trường chia sẻ hành trình đến với cây đàn piano của các em miền núi Đức Cơ - Ảnh: Đ.DUNG

Đêm chung kết và trao giải cuộc thi Festival piano talent toàn quốc 2025 diễn ra tối 30-3 tại phòng hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hà Nội.

Đây là cuộc thi piano mở rộng toàn quốc do Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam tổ chức, dưới sự ủng hộ của Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Diễn ra từ ngày 1-1 tới nay, cuộc thi thu hút hơn 5.000 thí sinh đăng ký từ khắp các tỉnh thành. Sau vòng sơ loại và vòng bán kết, danh sách rút gọn còn 393 thí sinh bước vào vòng chung kết.

Hạnh phúc vì có tới 4 học sinh diễn đêm chung kết

Trong 393 thí sinh đó, có 4 thí sinh ở Đức Cơ, một huyện miền núi của tỉnh Gia Lai, đã cùng thầy dạy piano của mình - thầy Hồ Thúc Trường, hồ hởi vượt chặng đường hơn 1.000km để kịp có mặt tại thủ đô dự đêm chung kết.

Thầy Trường kể Đức Cơ là một huyện vùng sâu vùng xa của tỉnh Gia Lai, có 38km đường biên. Dân số hơn 81.000 người, trong đó chiếm hơn 45% là đồng bào dân tộc thiểu số.

Vốn là một quân nhân nhưng vì tình yêu âm nhạc, tình yêu cây đàn piano, mong muốn các bạn vùng sâu cũng được tiếp cận piano, tiếp cận âm nhạc bác học nên thầy Trường đã quyết định mở một lớp học nhạc ở đây, lấy tên gọi là Lớp nhạc Melody.

3 năm trước, Đức Cơ là một "địa bàn trắng", "vùng trũng" về piano. Hiện toàn huyện có hơn 21.000 học sinh ở các cấp, trong số đó chỉ 30 - 40 em được học piano. Dầu thế, đó vẫn là một con số đáng kinh ngạc và đáng tự hào.

Trên sân khấu, thầy cho biết năm nay lớp thầy có 4 bạn tham gia tới vòng chung kết.

"Đây là lần đầu tiên tôi được đứng ở một sự kiện piano như thế này, cũng là lần đầu tiên có 4 học trò vùng sâu vùng xa của Gia Lai tham gia đến vòng chung kết. Bản thân tôi rất hạnh phúc", thầy nói.

Thầy Trường kể vì điều kiện khó khăn nên học sinh của thầy chỉ được học piano trên những đàn điện cấp thấp. Cả lớp chỉ có một chiếc đàn piano cơ duy nhất và cũng chẳng phải loại đàn có thương hiệu gì. Các em vừa học piano điện vừa học đàn organ rồi thay nhau tập luyện trên cây đàn piano cơ của thầy.

Tại đêm chung kết, ban tổ chức quyết định trao tặng một cây đàn piano cơ Nhật Bản cho lớp nhạc của thầy nhằm khích lệ phong trào học đàn piano ở đây.

Thầy Trường cảm động không thôi. "Học viên của chúng tôi có thêm một cây đàn để học tập".

Chia sẻ của thầy khiến không chỉ các bậc phụ huynh ngồi dưới mà các em nhỏ, đặc biệt các em nhỏ thành phố - so với các em nhỏ miền núi thì có điều kiện học hành tốt hơn - lặng đi vì xúc động.

bd6b76e5-9607-493c-8384-15826b4b1661-17433703032741066555080.jpg

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức sẽ đưa một số thí sinh nổi bật dự một số cuộc thi piano thế giới được tổ chức tại Nhật, Singapore, Mỹ - Ảnh: BTC

Viết tiếp câu chuyện âm nhạc của thế hệ trẻ Việt Nam

Trong đêm gala, các thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho 10 bảng thi đã có những màn trình diễn nhiều cảm xúc, thể hiện sự tiến bộ và tài năng vượt trội.

Như ông Nguyễn Văn Tuấn - trưởng ban tổ chức cuộc thi - phát biểu, có không ít bạn nhỏ, chỉ mới 5-6 tuổi nhưng rất tự tin thể hiện khả năng của mình trên sân khấu và "dù các thí sinh có được giải thưởng gì thì các em cũng đều là người chiến thắng".

Ông nói thêm cuộc thi là sân chơi, nơi các em được thể hiện tài năng, nơi các bạn nhỏ được cọ xát, trải nghiệm, học hỏi và thỏa sức mình, đắm say với nghệ thuật, viết tiếp câu chuyện âm nhạc của thế hệ trẻ Việt Nam.

edit-festival-piano-talent-toan-quoc-2025-17433702193261162261818.jpeg

Trao giải cho một trong những thí sinh nhí đoạt giải vàng - Ảnh: Đ.DUNG

TS Đào Trọng Tuyên - trưởng khoa piano của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, trưởng ban giám khảo cuộc thi - chia sẻ qua cuộc thi, nhiều giám khảo ấn tượng, vui mừng khi thấy phong trào piano toàn quốc phát triển mạnh, cũng như sự đầu tư qua các tiết mục biểu diễn.

"Xúc động nhất là không chỉ các thành phố lớn mà số lượng thí sinh ở các tỉnh, thành xa xôi ngày một đông đảo, cho thấy một thế hệ trẻ hùng hậu tiếp nối thế hệ đi trước, những người đã có công gầy dựng chuyên ngành này tại Việt Nam", ông nói.

Kết quả, cúp vàng được trao cho 10 thí sinh xuất sắc nhất của 10 bảng thi gồm:

Phạm Minh Vũ (bảng A, sinh năm 2018), Nguyễn Đức Huy (bảng B1 tự do, năm 2017), Lê Gia Bách (bảng B2 Classic, 2015), Trần Trí Nghiêm (bảng CI Tự do, 2012), Phạm Minh Hoàng (bảng C2 Classic, 2012), Vũ Ánh Hằng Nga (bảng F, 2006), Vũ Ánh Hằng Nga (bảng E2 Classic, 2006), Nguyễn Duy Bách (bảng D1 tự do, 2010), Nguyễn Duy Bách (bảng D2 Classic, 2010), Nguyễn Trọng Nhân (bảng EI tự do, 2008).

Đêm gala còn trao các huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng và giải thí sinh được yêu thích nhất.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022