edit-screen-shot-2023-10-06-at-131449-1696572937227669216283-79-61-1000-1534-crop-16965729650031809277987.png'Danh sách đen' - Nghệ sĩ nào có nguy cơ bị gọi tên?

GĐXH - Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT-TT) đang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) xây dựng "danh sách đen" những nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật.

Những ngày qua, thông tin Bộ TT-TT phối hợp với Bộ VH-TT&DL xây dựng "danh sách đen" (BlackList) - những nghệ sĩ vi phạm trong quảng cáo có xử phạt, tái phạm đang nhận được sự quan tâm của dư luận. 

Như đạo diễn Phạm Hoàng Nam rằng, "không gian mạng như cái chợ trời, bày bừa từ những món hàng cao cấp đến cả thịt ôi thiu" là thực trạng đã tồn tại từ lâu. Nhiều người dùng mạng xã hội đã bị lẫn lộn quyền tự do ngôn luận với hiện trạng loạn ngôn để bày tỏ quan điểm không chuẩn mực.

Hơn hết, khán giả từ lâu cũng đã quá ngán ngẩm với thực tế nhiều nghệ sĩ nhận quảng cáo bất chấp trên trang cá nhân của mình. Điều những nghệ sĩ này nhìn thấy chính là lợi nhuận, là những con số lên đến hàng trăm triệu đồng cho một bài đăng trên trang cá nhân mà quên đi trách nhiệm cộng đồng của từng người, đặc biệt là trách nhiệm của một người nổi tiếng với xã hội.

Thế nhưng, lâu nay công chúng trong nước khá dễ dãi, dễ dàng tha thứ khi người nổi tiếng làm sai rồi xin lỗi. Chỉ một lời xin lỗi hoặc 1 lần xử phạt hành chính rồi mọi thứ lại quay trở lại với quỹ đạo cũ, như chưa ai từng mắc lỗi. Vì thế, hiện tại, có thể nói, đã đến lúc khán giả không thể dễ dãi, cần phải quyết liệt sử dụng quyền lực tẩy chay, cơ quan quản lý phải nghiêm khắc trong việc thực hiện quyền lực "BlackList" - để làm sạch môi trường giải trí vốn quá nhiều điều tiếng và thành kiến. 

1-169657239372237639142.png00dddd-903-16965718204101746142743.jpeg

Trường hợp cụ thể nhất được dẫn ra là việc MC Cát Tường quảng cáo quá nhiều sản phẩm, đặc biệt còn "thổi phồng" công dụng của một loại sữa có "tác dụng trị tiểu đường" bị đề xuất đưa vào "danh sách đen". Bên cạnh đó, liên quan đến vụ việc Facebooker Võ Quốc gần đây liên tiếp có những lời lẽ thô tục xúc phạm báo chí, Sở TT&TT TP.HCM đang xem xét kiến nghị với Bộ TT&TT đưa tài khoản Facebook này vào "danh sách đen" (BlackList).

Võ Quốc tên đầy đủ là Võ Đình Quốc (SN 1980, quê Bình Phước), được biết đến là một đầu bếp nổi tiếng và tham gia nhiều chương trình trên đài truyền hình. Trước đó, vào tối 21/9, trang Facebook Vo Quoc do Võ Đình Quốc sở hữu đã có bài viết với những lời lẽ thiếu văn hóa, xúc phạm nhà báo nói chung. Nội dung bài viết nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận phản ứng gay gắt từ dư luận.

Với trường hợp này, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Cục PTTH&TTĐT) cho biết, hiện nay vẫn chưa nhận được văn bản chính thức từ Sở TT&TT TP.HCM về đề xuất đưa vào BlackList. "Chúng tôi sẽ trao đổi lại để nắm bắt thông tin cụ thể hơn", Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT nói.

2smjsl0nn54zg7w45quaa1ne5hzjj2hb-1696666858699418448982.pngscreen-shot-2023-10-07-at-142618-16966668587362084342267.png

Liên quan đến vụ việc Facebook của đầu bếp Võ Quốc có lời lẽ xúc phạm báo chí, sau khi phạt hành chính 7,5 triệu đồng, Sở TT-TT TP HCM cho biết Sở xem xét kiến nghị với Bộ TT-TT đưa tài khoản Facebook này vào "danh sách đen" (BlackList).

Cũng theo Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT, đối với trường hợp của Facebooker Võ Quốc, hiện đang có một chút vấn đề cần làm rõ hơn, xem xét lại về việc ông Võ Đình Quốc có phải là người trực tiếp viết những điều ấy hay không. "Ông Võ Đình Quốc cũng đã gặp gỡ, chia sẻ và đang chứng minh việc mình không phải người viết thông tin trên. Tài khoản đó của ông Võ Đình Quốc thì đương nhiên rồi, ông ấy sẽ phải chịu trách nhiệm về việc quản lý tài khoản không tốt. Nhưng ông ấy cũng kêu gọi sự nhìn nhận phù hợp hơn", Cục trưởng Lê Quang Tự Do nói.

Hiện Cục PTTH&TTĐT đang tìm hiểu, kiểm tra, xác minh, nếu lời ông Võ Đình Quốc là đúng, cơ quan chức năng sẽ thông tin lại để báo chí nắm được bản chất sự việc. Nếu không phải như vậy, với kiến nghị của Sở TT&TT TP.HCM, Cục PTTH&TTĐT sẽ thông báo với các nhãn hàng, đại lý quảng cáo rằng người này có hành vi vi phạm. Việc hạn chế quảng cáo sẽ được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định chứ không phải cấm vĩnh viễn.

Tương tự với trường hợp Facebooker Võ Quốc khi tự do ngôn luận một cách quá đà với những lời lẽ thô tục, phản cảm trên mạng xã hội là cựu người mẫu Trang Trần hay còn gọi là Trang Khàn. 

Hồi 10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM, thông tin cựu người mẫu này đã vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Trang Trần được yêu cầu ra soát và gỡ bỏ tất cả các video có từ ngữ tục tĩu. Sau đó, cựu người mẫu đã nghiêm túc nộp phạt 7,5 triệu đồng và xin rút kinh nghiệm: "Đáng lẽ tôi phải bị phạt từ lâu rồi để đỡ chửi bậy". 

screen-shot-2023-10-07-at-152120-16966669047641007081067.pngscreen-shot-2023-10-07-at-152132-16966669047471242113554.png

Từng nhiều lần vi phạm ứng xử, cựu người mẫu Trang Trần cũng có bị vào "danh sách đen"?

Cựu người mẫu cũng cho rằng, từ giờ trở đi mọi người đừng gọi mình bằng danh xưng nghệ sĩ vì đã chuyển hẳn qua việc kinh doanh tự do. "Từ giờ trở đi tôi cấm các bà gọi tôi là nghệ sĩ. Tôi bán bún, kinh doanh tự do. Tôi đã gỡ được chiếc áo quá lớn với tôi. Bây giờ ai vào chửi tôi, tôi không dám chửi lại đâu. Cứ chửi là mất 7,5 triệu nên đừng bảo hèn. Tôi hèn cũng được", Trang Trần chia sẻ.

Sau sự việc ồn ào, bản tin của VTV1 thời diểm đó còn đề cập lại ồn ào của cựu mẫu cách đây 6 năm, về việc bị xử phạt 9 tháng tù treo cho hành vi chống đối người thi hành công vụ. "Trước đó, vào năm 2015, Trang Trần từng bị xử phạt 9 tháng tù treo về hành vi chống đối người thi hành công vụ tại Hà Nội. Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở những ai đã mang danh là người của công chúng thì cần gìn giữ hình ảnh, văn hóa trong giao tiếp, văn minh trong ứng xử, còn không sẽ bị công chúng tẩy chay", VTV đưa tin.

Vì thế, với "danh sách đen" của Bộ TT-TT lần này, nhiều người thắc mắc liệu Trang Khàn có "được gọi tên"?

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022