Chiều 24/7, Tại họp báo thường kỳ Quý II/2025 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nêu quan điểm về việc gần đây quá nhiều nghệ sĩ dính vòng lao lý vì ma tuý.

Theo ông Trần Hướng Dương, nghệ sĩ cũng là công dân, một khi đã vi phạm pháp luật phải xử lý theo đúng quy định, không có ngoại lệ.

"Cá nhân tôi cho rằng, nghệ sĩ là một lực lượng đặc thù trong xã hội - họ không chỉ là công dân đơn thuần mà còn là người của công chúng, có ảnh hưởng nhất định đến xã hội. Do đó, khi một nghệ sĩ vướng vào những vụ việc nghiêm trọng như ma túy, không chỉ bản thân họ bị ảnh hưởng mà còn tác động đến lòng tin của khán giả, đến hình ảnh chung của giới nghệ thuật.

Nghệ sĩ nếu đánh mất niềm tin từ công chúng sẽ rất khó để tiếp tục làm nghề. Quan điểm của Cục Nghệ thuật biểu diễn là phải xử lý nghiêm các trường hợp như vậy", ông Hướng Dương nói.

screen-shot-2025-07-24-at-172418-1753352683361414257418.png

Ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Ảnh: Trần Huấn

Theo ông, đối với nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật cũng phải dựa trên các quy định của pháp luật. Vì thế, việc nghệ sĩ vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm theo pháp luật.

Theo ông Trần Hướng Dương, Bộ VH-TT&DL đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử dành cho người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhằm định hướng nghệ sĩ – đặc biệt là người nổi tiếng – hành xử có văn hóa, đúng chuẩn mực, nhất là trên không gian mạng. Tuy nhiên, theo ông Dương, các bộ quy tắc này không thể thay thế luật pháp, mà chỉ đóng vai trò hướng dẫn, khuyến khích nghệ sĩ hành xử đúng đắn trong khuôn khổ quy định hiện hành.

Trước ý kiến cho rằng Bộ Quy tắc ứng xử hiện chưa đi kèm chế tài cụ thể nên chưa đủ sức răn đe đối với các hành vi vi phạm, ông Dương khẳng định rõ: "Các quy tắc ứng xử không thể thay thế luật pháp và cũng không vượt ra ngoài khuôn khổ pháp luật hiện hành".

Ông nhấn mạnh thêm: "Quan điểm của chúng tôi là xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

5205432807601342397152093288702335885162184n-17533490203781032620311.jpg

Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ Việt vướng vòng lao lý.

Ngày 23/7, thông tin nhà thiết kế hàng đầu Nguyễn Công Trí bị bắt vì sử dụng ma tuý khiến công chúng bàng hoàng. Anh là tên tuổi nổi bật của làng thời trang Việt, được mệnh danh là "anh cả làng mốt", từng thiết kế cho nhiều ngôi sao trong và ngoài nước.

Trước NTK Công Trí, nhiều sao Việt đã vướng vòng lao lý vì liên quan đến chất cấm. Điển hình như hồi tháng 3/2025, người mẫu Nhikolai Đinh bị kết án 2 năm tù vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tháng 11/2024, người mẫu Andrea Aybar, ca sĩ Chi Dân cũng bị bắt vì sử dụng ma tuý. Tháng 6/2024, ca sĩ Chu Bin bị tạm giữ khi bị bắt quả tang cùng nhóm người sử dụng chất cấm. Tháng 4/2023, diễn viên Lệ Hằng – từng nổi tiếng qua vai Hoài "Thát-chơ" trong phim "Xin hãy tin em" – cũng bị khởi tố vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2022, diễn viên hài Hữu Tín bị bắt vì tổ chức sử dụng ma túy và sau đó bị kết án 7 năm 6 tháng tù.

Không chỉ riêng những vụ liên quan đến ma túy, thời gian qua, showbiz Việt cũng chứng kiến nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng vướng vào vòng lao lý vì các hành vi vi phạm pháp luật khác. Như vụ việc Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố vì hành vi quảng cáo sai sự thật liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera; Người mẫu Ngọc Trinh bị tuyên phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022