Hội Âm nhạc TP.HCM vừa phát đi văn bản chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa, yêu cầu hội viên nâng cao đạo đức nghề nghiệp, sáng tác bằng “trái tim và tinh thần thượng tôn pháp luật”, đưa những thông điệp tích cực, nuôi dưỡng các giá trị chân - thiện - mỹ trong cộng đồng.
Văn bản do nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM ký, đồng thời kêu gọi đặt lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng lên hàng đầu; tăng cường nắm bắt tư tưởng văn nghệ sĩ để định hướng sáng tạo đúng đắn; kịp thời phát hiện, uốn nắn các biểu hiện lệch chuẩn trong hoạt động văn hóa – nghệ thuật.
Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh – Chủ tịch Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: HAN
Bên cạnh đó, Hội sẽ triển khai chuỗi chuyên đề “Giai điệu hay, ca từ đẹp trong ca khúc”, “Văn hóa trong sáng tác xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới” và đặc biệt là các chương trình “Giáo dục người nghe” nhằm giúp công chúng phân biệt giá trị nghệ thuật chính thống với những “giá trị ảo”, từ đó nâng cao thẩm mỹ và khả năng nhận diện tác phẩm lành mạnh.
Công tác kỷ luật ứng xử trên mạng xã hội cũng được siết chặt: hội viên phải phát ngôn có trách nhiệm, không chia sẻ thông tin sai lệch, kích động; đồng thời chủ động phản bác các quan điểm sai trái ảnh hưởng đến lĩnh vực văn học, nghệ thuật.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều sản phẩm dùng ngôn ngữ dung tục, phản cảm gây bức xúc dư luận, làm sai lệch chuẩn mực thẩm mỹ, đặc biệt tác động tiêu cực đến giới trẻ.

Ca sĩ Jack có hai ca khúc bị nhắc đến trong nhóm ca khúc lệch chuẩn, phản cảm. Ảnh: CTV
Trước đó cùng ngày tại Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã họp bàn phương án chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa.
NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết Cục đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, kịp thời yêu cầu địa phương cung cấp hồ sơ, danh mục chương trình – ca khúc, để làm rõ những vấn đề báo chí và dư luận quan tâm.
Ông nhấn mạnh: mọi biểu hiện phản cảm trong ca từ, trang phục, ngôn ngữ… đi ngược thuần phong mỹ tục đều phải bị xử lý nghiêm khắc; công tác quản lý cần thận trọng, linh hoạt, vừa định hướng vừa khuyến khích sáng tạo, để nghệ thuật phát triển đúng hướng.
Cùng quan điểm, ông Lê Quang Tự Do – Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử – khẳng định sẽ lập lại trật tự trên không gian mạng, ngăn chặn sản phẩm phản cảm lan truyền, đặc biệt trên nền tảng xuyên biên giới; đồng thời yêu cầu nghệ sĩ và người có ảnh hưởng nêu gương trong hành vi, phát ngôn và sản phẩm. Cục đã, đang áp dụng biện pháp mạnh, phối hợp cơ quan công an khi cần thiết, kể cả xử lý hình sự; các giải trình thiếu thuyết phục từ đơn vị tổ chức sẽ không được chấp nhận.
Về hành lang pháp lý, các cơ quan chức năng đang sơ kết, lấy ý kiến để chỉnh sửa, bổ sung Nghị định 144/2020/NĐ-CP (về hoạt động nghệ thuật biểu diễn) và tham mưu sửa Nghị định 38/2021/NĐ-CP (xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo) theo hướng đủ sức răn đe.
Trước đó ngày 24/10, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đã có công văn đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn, nêu rõ lo ngại về việc nhiều ca khúc phát hành, biểu diễn, lan truyền trên mạng xã hội sử dụng ngôn ngữ dung tục, thiếu chuẩn mực, phô trương lối sống buông thả, công kích cá nhân, làm xấu hình ảnh người nghệ sĩ.
Có thể thấy, chuỗi động thái từ trung ương đến địa phương - từ Bộ VH,TT&DL đến Hội Âm nhạc TP.HCM - đang tạo thành một cơ chế phối hợp quản lý đồng bộ: ngăn chặn cái sai đi đôi với nuôi dưỡng cái đúng. Về phía lực lượng sáng tác và biểu diễn, thông điệp đã rất rõ: chuẩn mực nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội là nền tảng bắt buộc; âm nhạc phải góp phần xây dựng văn hóa, chứ không thể đánh đổi bằng sự giật gân, phản cảm.



































