Toàn cảnh vụ ồn ào quỵt tiền liên quan diễn viên Trọng Nhân
Từ nửa cuối tháng 7, vụ lùm xùm "quỵt tiền" liên quan diễn viên Trọng Nhân và chủ tiệm bánh bò ngập trên mạng xã hội, thu hút sự tò mò của khán giả. Từ bài phốt ban đầu, ồn ào bùng nổ khi diễn viên Trọng Nhân đến tiệm bánh bò đối chất. Mâu thuẫn xoay quanh đơn hàng trị giá 408.000 đồng bỗng biến thành cuộc "đấu tố" công khai, dẫn đến vụ kiện pháp lý.
Sự việc bắt đầu khi chủ quán bánh bò Nguyễn Sơn công khai tố cáo Trọng Nhân đã "bom" đơn hàng bánh, shipper không thể liên lạc và giao hàng.
Trái ngược lời tố của chủ quán, Trọng Nhân phủ nhận hoàn toàn. Nam diễn viên khẳng định anh chưa hề chốt đơn hay yêu cầu giao hàng, đồng thời nhấn mạnh việc không thể túc trực điện thoại 24/24 để nghe mọi cuộc gọi.
Diễn viên Hoa hồng trên ngực trái trực tiếp đến cửa hàng để đối chất chủ quán. Thay vì tìm được tiếng nói chung, cuộc gặp gỡ châm ngòi chuỗi "đấu tố".

Ồn ào bùng nổ khi diễn viên Trọng Nhân đến đối chất với chủ tiệm bánh bò.
Trong quá trình đôi co, Trọng Nhân công khai tin nhắn và đoạn ghi âm được cho là của chủ quán, với nhiều lời khó nghe, xúc phạm. Chủ quán bánh bò còn bị tố công khai số điện thoại và thông tin cá nhân của Trọng Nhân trên mạng xã hội. Nam diễn viên nói anh bị quấy rối, buộc khóa máy để tránh bị làm phiền.
Tối 26/7, chủ quán bánh bò đăng video dài 8 phút, giải thích mọi việc, quy trách nhiệm cho Trọng Nhân về sự thiếu rõ ràng trong chốt đơn, thậm chí ám chỉ nam diễn viên có vấn đề về tâm lý.
Sau khi mạng xã hội liên tục tràn vào tấn công fanpage, chủ quán gửi lời xin lỗi Trọng Nhân và khách hàng. Người này nhận trách nhiệm về "tất cả phần sai" và cam kết xóa bỏ mọi thông tin liên quan.
Trọng Nhân sau đó thông báo trên trang cá nhân sẽ khởi kiện chủ quán bánh bò. Trong bài viết, nam diễn viên cho rằng anh bị "vu khống, hăm dọa, xúc phạm", không khởi kiện để câu view. Anh cũng khẳng định không xóa bài liên quan vì đây là "bằng chứng tại tòa".
Drama giữa diễn viên Trọng Nhân và chủ quán bánh bò vốn là chuyện cá nhân, nhưng vô tình bùng nổ trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng cuốn theo drama và liên tục bình phẩm, hóng "bất chấp".
Số khác tỉnh táo đứng ngoài cuộc và bình luận: "Chẳng hiểu chuyện chủ quán bánh bò và diễn viên Trọng Nhân có gì hấp dẫn mà bùng nổ như vậy", "Drama vô bổ thế này cũng cuốn theo nhiều người. Lướt mạng cuối tuần là thấy Trọng Nhân và bánh bò", "Chuyện quá bình thường cũng thành trend cho được"...
Vì sao drama vô bổ vẫn "sống tốt"
Vụ việc của diễn viên Trọng Nhân chỉ là một trong số rất nhiều drama vô bổ khác thường xuyên "sống tốt" và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Điều này khiến chuyên gia đặt câu hỏi lý do chuyện tiêu cực, thiếu thông tin thiếu hữu ích lúc nào cũng có sức hút đến vậy?
Trong bài viết liên quan sự hóng hớt và khắc nghiệt của cộng đồng mạng đăng trên Straits Times, một chuyên gia chỉ ra lý do hóng hớt chủ yếu liên quan tâm lý tò mò.
Bản năng con người luôn muốn tìm hiểu chuyện liên quan người nổi tiếng hoặc tình huống gây tranh cãi. Mạng xã hội với tính năng lan truyền nhanh chóng, khả năng tương tác trực tiếp đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho drama này phát triển. Người dùng dễ dàng theo dõi, bình luận và chia sẻ, từ đó tạo nên làn sóng thảo luận khổng lồ.
Tính chất giải trí tiêu cực cũng là yếu tố quan trọng của drama. Đối với nhiều người, việc theo dõi tranh cãi, "bóc phốt" trên mạng xã hội mang lại cảm giác sảng khoái, hoặc đơn thuần là giết thời gian. Họ không quan tâm tính đúng sai, quan tâm mức độ tiêu cực đẩy ra đến đâu. Điều đó lý giải việc thông tin vô bổ, sai lệch vẫn thu hút lượng tương tác lớn.

Drama liên quan nghệ sĩ luôn thu hút lượng tương tác lớn.
Sự thiếu kiểm soát thông tin và tính lan truyền chóng mặt của mạng xã hội cũng góp phần không nhỏ. Khi drama nổ ra, việc thu hồi hoặc đính chính thông tin sai lệch trở nên khó khăn, đặc biệt khi có nhiều tài khoản thêm dầu vào lửa.
Như trong vụ diễn viên Trọng Nhân, loạt thông tin không liên quan như "chủ quán bánh bò nhiều lần bị bóc phốt", "drama tình cảm của Trọng Nhân"... Nghĩa là không ai quan tâm ai đúng sai, chỉ cần drama thổi bùng càng nhiều càng tốt.
"Cuối cùng, tâm lý đám đông và hiệu ứng "FOMO" (sợ bỏ lỡ vụ việc) đóng vai trò quan trọng. Khi thấy nhiều người bàn tán chủ đề nào đó, nhiều cá nhân cảm thấy phải tham gia để không bị "lạc hậu" hoặc bỏ lỡ những diễn biến. Điều này tạo ra vòng lặp không ngừng nghỉ, nơi drama càng được chú ý thì càng có nhiều người tham gia, và cứ thế tiếp diễn", chuyên gia bình luận trên Strait Times.
Một giáo sư xã hội học từ Đại học Sungkyunkwan chia sẻ với Korea Times, các cuộc tranh cãi trực tuyến, dù vô bổ cũng mang lại cho công chúng cảm giác quyền lực và khoái cảm khi đóng vai trò lên án và hủy hoại người khác.
Đây là yếu tố tâm lý khiến drama thu hút sự chú ý mạnh mẽ, đặc biệt khi thông tin lan truyền nhanh chóng và khả năng tương tác trực tiếp trên mạng xã hội cho phép người dùng tham gia vào cuộc chiến của người khác.
Từ Việt Nam đến Hàn Quốc, dù bối cảnh văn hóa có sự khác biệt, nhưng tựu trung lại tâm lý đám đông, sự tò mò và cảm giác được phán xét người khác trên không gian mạng là yếu tố chung khiến drama vô bổ vẫn có đất sống và liên tục bùng nổ.