Sáng 4/11 tại TP.HCM, BTC Hoa hậu Việt Nam tổ chức họp báo chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022. Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức, trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 lược lại lịch sử lâu dài, trải qua nhiều chặng đường phát triển của cuộc thi.

z3853483590948-bba589667bead4b48223d218d3d91b56-404-1667552734189-1667552734369973871218.jpg

Thảm đỏ họp báo chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 sáng 4/11 tại TP.HCM. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Lịch sử lâu dài của Hoa hậu Việt Nam đi kèm trách nhiệm lớn từ ban tổ chức

“Trải qua 34 năm, 18 lần tổ chức, kể từ lần đầu năm 1988, Hoa hậu Việt Nam (HHVN) là cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia, khai thông hoạt động sinh hoạt văn hóa sau này trở nên phổ biến, được yêu mến trong toàn xã hội. Hành trình phát triển cho thấy sự 'giàu có' của chúng tôi, nhưng đi kèm trách nhiệm rất lớn khi mang trên vai lịch sử lâu dài của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam”, Nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

Thời điểm này, ban tổ chức bắt đầu khởi động vòng chung khảo toàn quốc tổ chức tại TP.HCM từ 9-26/11, với 58 thí sinh xuất sắc nhất khu vực phía Nam và phía Bắc.

z3853970150376-b1dbdce25540435bb97cc6b8271c3df6-1226-1667552738163-1667552738259560031759.jpg

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức, trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Ông Lê Xuân Sơn cho biết dù tổ chức muộn so với các cuộc thi sắc đẹp khác trong năm 2022, Hoa hậu Việt Nam vẫn thu hút đông đảo thí sinh với chất lượng tốt, đồng đều:

“Chúng tôi đã đến hàng chục đại học khắp 3 miền đất nước có thế mạnh về người đẹp để giới thiệu cuộc thi. Trên 95% thí sinh là sinh viên các đại học, một số bạn là thủ khoa đầu vào, thủ khoa đầu ra. Phần lớn thí sinh đến từ các đại học uy tín và chất lượng như Đại học Ngoại thương (Hà Nội và TP.HCM), Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thương mại, Học viện Báo chí và Tuyên truyền… Chúng tôi vui mừng khi chất lượng của 58 thí sinh lọt vào chung khảo toàn quốc đảm bảo để có thể tiến hành cuộc thi chất lượng ở giai đoạn tiếp theo”.

Đêm chung kết sẽ diễn ra sau Đại hội Đoàn toàn quốc như sự kiện văn hóa với ý nghĩa chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc thành công. Vì vậy, ban tổ chức càng thấy trách nhiệm lớn ở thời điểm năm nay.

Lựa chọn Hoa hậu Việt Nam 2022 bằng trách nhiệm, công tâm và sự quan sát kỹ lưỡng

Để tìm được cô gái xứng đáng nhất cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2022, bà Phạm Kim Dung, Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 cho biết: “Chúng tôi đều có công thức chung trong nguyên tắc, quy cách, đó là trách nhiệm, công tâm và sự quan sát kỹ lưỡng".

Bà Phạm Kim Dung tự hào khi sáng lập ra phần thi Người đẹp nhân ái tại Hoa hậu Việt Nam, phát triển từ năm 2016. “Đối với tôi, đó không phải là phần thi đánh bóng, làm màu mè mà phần thi để chúng tôi muốn giáo dục công dân một cách nhẹ nhàng, chúng tôi muốn thổi vào tâm hồn các em những điều trong sáng, lòng trắc ẩn để các em bước vào đời một cách nhẹ nhàng nhất”.

z3853679607588-db4e7115409c23120b3ae8a4994f9b9c-987-1667552741162-1667552741242932831464.jpg

Bà Phạm Kim Dung, Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng, Phó trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Theo bà, những hoa hậu, á hậu có tác động lớn đối với người trẻ. Bà tin rằng công việc từ thiện này đúng hướng và tiếp tục phát huy trong tương lai. Ngoài ra, tour tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam 2022 mang lại thành công nhất định khi thu hút nhiều thí sinh từ các đại học.

“Chúng tôi trao cho các bạn cơ hội, thử thách. Các bạn không chỉ đẹp về ngoại hình và đẹp ở nhiều yếu tố mà chúng tôi đang tìm kiếm”, bà Phạm Kim Dung phát biểu.

Chia sẻ thêm, bà Dung cho hay: “Ngày xưa suy nghĩ về hoa hậu làm chúng tôi tổn thương, nhưng ngày nay họ được nhiều người công nhận, ngưỡng mộ, yêu thích. Các hoa hậu, á hậu ngoài chiều cao, nhan sắc, có trình độ học vấn tốt, đóng góp hoạt động cộng đồng, mang hai tiếng Việt Nam vang danh trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Chúng tôi mong muốn các bạn dõi theo công tâm, trách nhiệm, xem chúng tôi làm thế nào, các cô gái phấn đấu ra sao để có được ngày hôm nay”.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022