Hồi giữa tháng 8/2022, Huỳnh Nguyễn Mai Phương đăng quang Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam). Kết quả này làm hài lòng số đông người hâm mộ, bởi người đẹp Đồng Nai được đánh giá có ngoại hình vượt trội, kỹ năng trình diễn tốt, ứng xử khéo léo. Cô được kỳ vọng sẽ là một thí sinh mạnh khi tham dự Miss World 2023.

Tuy nhiên, cái nhìn của công chúng đối với Mai Phương dường như thay đổi hẳn sau khi cô đăng quang. Trong chưa đầy 6 tháng qua, cô liên tục có những hành xử gây tranh cãi, tạo ra những làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội.

e0ba1b05c3bd1be342ac-08551743-09031384-1675230428533822644748.jpeg

Hình ảnh Mai Phương ngậm kẹo mút, nhảy nhót quá đà gây tranh cãi.

Cụ thể, đầu tháng 1/2023, khi xuất hiện trong một sự kiện âm nhạc, Hoa hậu Mai Phương nhận về nhiều chỉ trích và thành chủ đề bán tán ồn ào trên mạng xã hội khi một clip được phát tán cho thấy cô diện trang phục gợi cảm, ngậm kẹo mút, "múa quạt" quẩy tưng bừng trên phố đông cùng hot tiktoker Lê Bống.

Rất nhiều lời chỉ trích đã được nhắn nhủ tới Mai Phương trên vô số các diễn đàn và với nhiều lý do khác nhau. Theo nhiều người hình ảnh của Mai Phương có vẻ không phù hợp với một nàng hậu đang mang trong mình trọng trách chuẩn bị chinh chiến quốc tế. 

Một số ý kiến đánh giá Mai Phương cần tiết chế lại, xây dựng hình ảnh đẹp và thanh lịch trước khi lên đường thi Miss World. Hình ảnh của Mai Phương đang vô cùng xa với tiêu chí của Miss World. Miss World luôn hướng đến hình ảnh thanh lịch, kín đáo, sang trọng thay vì sexy, bốc lửa. Tuy nhiên, nhiều người bênh vực Mai Phương, cho rằng cô hành động như những cô gái cùng lứa tuổi và không có gì sai.

321734627-498212209108922-6896-1535-4154-1673178453-184607-1675230428473707090684.jpeg

Đáp lại, Mai Phương thể hiện thái độ hờ hững trước những góp ý của khán giả và cho rằng mình sẽ giữ cá tính riêng của chính mình, phân biệt rạch ròi việc chơi và học.

"Người ta nói hoa hậu thì cần phải đoan trang. Nhưng những giây phút gần gũi đời thường là cách mà hoa hậu không quá xa cách với mọi người. Hãy nhìn nhận tích cực hơn. Tôi là người yêu âm nhạc. Nhảy nhót không có nghĩa là mình xấu. Khiến mọi người vui vẻ, bung xõa không có nghĩa là mình sẽ lơ là công việc. Tôi rất rõ ràng, làm việc là làm việc, chơi là chơi, học là học. Quan trọng nhất tôi luôn là chính mình. Tôi nghĩ mọi người hãy nhìn nhận vấn đề một cách đúng đắn, tích cực nhất", người đẹp này cho biết.

screen-shot-2023-02-01-at-85825-am-09035109-1675230428522531966664.jpeg

Nàng hậu bị cho là kém duyên khi diện trang phục hớ hênh.

Chưa dừng lại, chỉ một thời gian sau, cư dân mạng tiếp tục lan truyền ảnh chụp Mai Phương tại một sự kiện. Cô mặc quần jeans - áo croptop năng động, cá tính, để lộ vùng eo. Tuy nhiên, không biết vô tình hay cố ý mà chiếc quần jeans cạp trễ đã để lộ một phần nội y. Hình ảnh này khiến cô bị nhiều khán giả nhận xét là kém duyên và nhếch nhác, thiếu sự tôn trọng đối với vương miện mình đang giữ. Một lần nữa, Mai Phương rơi vào bão thị phi. Phần đông Khán giả cho rằng bộ trang phục này không chỉ dìm vóc dáng mà còn không phù hợp với hình ảnh cần có của một hoa hậu.

Và mới đây nhất, dịp Tết Quý Mão 2023, Miss World Vietnam 2022 sử dụng bài hát "Chinese New Year" để mừng năm mới trên trang cá nhân. Hành động này của Mai Phương đã bị cộng đồng mạng lên án dữ dội vì không lý do gì một hoa hậu Việt lại dùng nhạc nước ngoài để chào mừng Tết cổ truyền của dân tộc, trong khi kho tàng âm nhạc nước nhà có rất nhiều bài hát, bản nhạc hay về năm mới.

netizen-ban-tan-ve-tin-don-hh-mai-phuong-bi-di-dung-chu-tich-cong-ty-sen-vang-thang-tay-unfollow-7-1675230581768765821223.jpeg

Mai Phương gây phẫn nộ dịp đầu năm mới khi dùng nhạc nước ngoài để mừng Tết Việt.

Phản ứng gắt trước động thái kém tinh tế của người đẹp quê Đồng Nai, nhiều cư dân mạng kêu gọi cô cẩn trọng hơn trong các bài viết trên mạng xã hội. Thậm chí có khán giả còn muốn Ban tổ chức Miss World Vietnam tước vương miện của Mai Phương do hành động thiếu suy nghĩ đó.

Sau những tranh cãi, Mai Phương đã xin lỗi khán giả. "Là một hoa hậu, tôi đặt trách nhiệm sứ mệnh và công việc lên hàng đầu vì để có được ngày hôm nay không phải dễ dàng. Tôi biết không phải cứ mắc lỗi là lấy cớ 'ai cũng có lúc sai lầm' để xoa dịu. Chúng ta là những người trưởng thành, có cảm nhận, quan điểm và chính kiến cho mỗi việc mình làm, và khi đã hành động thì chịu trách nhiệm với mọi kết quả sau đó", Mai Phương bày tỏ.

Theo Mai Phương, cô vẫn vô tư và đôi khi ngốc nghếch. Cô lắng nghe những góp ý đa chiều từ công chúng để rút ra bài học cho mình trên chặng đường sắp tới. "Bằng tất cả tấm lòng và trách nhiệm của Miss World Vietnam, tôi chân thành xin lỗi vì đã để mọi người cảm thấy bất an. Trân trọng cảm ơn tất cả đã luôn quan tâm, giúp tôi tốt hơn mỗi ngày", hoa hậu giãi bày.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương sẽ đại diện Việt Nam chinh chiến Miss World vào tháng 5/2023. Dù trước đó, trong những ngày cận Tết, nàng hậu cũng làm shipper giao cơm cho bệnh nhân nghèo hay tặng quà tết cho học viên cai nghiện nhưng với những thị phi ồn ào hiện tại, fan sắc đẹp hi vọng người đẹp gốc Đồng Nai có thể kịp thời điều chỉnh lại hành vi, hành động và hình ảnh, hoàn thiện chính mình trước khi đại diện Việt Nam "đem chuông đi đánh xứ người".

img-bgt-2021-mai-phu-o-ng-6-1674015685-width721height1080-16752304285131274231211.jpeg

 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022