Bà Ngô Phương Lan phát biểu đề dẫn hội thảo - Ảnh: VFDA
Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình xúc tiến điện ảnh Việt Nam tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2025 (TIFF, diễn ra tới hết 5-11) do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chủ trì, phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức.
Ngoài hội thảo, còn có Gala Vietnam Night và gian hàng quảng bá điện ảnh cùng bối cảnh quay phim tại Việt Nam – lần đầu hiện diện với quy mô lớn tại chợ phim TIFFCOM.
Ông Phạm Quang Hiệu - Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản (thứ 3 từ phải qua) có mặt tại buổi khai trương không gian quảng bá điện ảnh Việt Nam tại TIFFCOM 2025 - Ảnh: VFDA
"Việt Nam ngày càng ảnh hưởng sâu rộng ở cộng đồng điện ảnh châu Á"
Bà Ngô Phương Lan phát biểu, hội thảo là diễn đàn trao đổi về cách thức kết nối điện ảnh Việt Nam với các nền điện ảnh châu Á, đặc biệt là Đông Á và Đông Nam Á.
Theo bà, nằm ở giao điểm giữa 2 khu vực, cùng sự tiếp nhận đa dạng về văn hóa, điện ảnh Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò cầu nối, lan tỏa và tạo ảnh hưởng sâu rộng hơn trong cộng đồng điện ảnh châu Á.
Dù xuất phát muộn hơn nhiều nước trong khu vực, điện ảnh Việt Nam đang có sự trỗi dậy mạnh mẽ.
"Việt Nam là thị trường điện ảnh đầu tiên, và hiện vẫn là duy nhất, ở châu Á vượt qua mức doanh thu trước đại dịch. Thị phần của phim Việt Nam đã đạt mức 44% vào năm 2024 so với 25% thị phần phim Mỹ", bà nói.
Qua 2 phiên thảo luận Điện ảnh không biên giới: Việt Nam trong bối cảnh Châu Á và toàn cầu và Quay phim tại Việt Nam: Tiềm năng và thực tiễn, hội thảo phác thảo bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của điện ảnh Việt Nam, "mời" các đoàn phim quốc tế đến Việt Nam.
Nhà sản xuất Lương Công Hiếu - tổng giám đốc CTCP Giải trí và Giáo dục Galaxy - chỉ ra những thay đổi tích cực trong môi trường sản xuất phim trong nước.
Các đại biểu Việt Nam lẫn quốc tế chia sẻ về điện ảnh Việt Nam và cơ hội hợp tác tại hội thảo - Ảnh: VFDA
Từ góc độ địa phương, ông Nguyễn Hồng Dương (Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh) chia sẻ tỉnh đang tiên phong cơ chế "một cửa trực tuyến" cho đoàn phim và sẵn sàng cử một đầu mối duy nhất hỗ trợ mọi thủ tục cho đoàn làm phim.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, có phim Địa đạo tham dự TIFF năm nay, cho rằng khi Việt Nam có nhiều sự hiện diện hơn về kinh tế, văn hóa ở nước ngoài, lúc đó phim Việt mới thật sự ra quốc tế.
Tại phiên thảo luận mở, nhiều nhà sản xuất và chuyên gia quốc tế bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong tương lai gần.
Trong đó các nhà làm phim hoạt hình anime Nhật Bản đặt nhiều câu hỏi về nguồn nhân lực, hạ tầng hậu kỳ và khả năng hợp tác sản xuất phim hoạt hình tại Việt Nam.
Chủ tịch Liên hoan phim quốc tế Tokyo; Chủ tịch Liên hoan Phim ngắn Tokyo và Chủ tịch VFDA trao đổi tại VietNam Night - Ảnh: VFDA
Lần đầu Việt Nam hiện diện với một không gian quảng bá độc lập
Nói về chuỗi hoạt động xúc tiến điện ảnh Việt Nam năm nay, bà Ngô Phương Lan đánh giá "quy mô và hoạt động phong phú hơn nhiều so với năm 2019 và năm 2022".
"Qua đây, chúng tôi mong muốn được tiếp tục quảng bá điện ảnh Việt Nam tại các thị trường và liên hoan phim quốc tế trọng điểm", bà nói.
Theo thông tin Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, TIFFCOM 2025 có 322 gian hàng trưng bày.
Sự kiện VietNam Night thu hút hơn 350 khách mời quốc tế, lãnh đạo cấp cao, đại diện các cơ quan văn hóa - điện ảnh Việt Nam và Nhật Bản, nhà sản xuất phim, đạo diễn, diễn viên, doanh nhân, nhà đầu tư... - Ảnh: VFDA
Gian hàng Việt Nam trưng bày quảng bá điện ảnh và bối cảnh quay phim Việt Nam ở các địa phương Đà Nẵng, Quảng Ninh, Sơn La, Điện Biên, Hải Phòng tổ chức, thu hút hàng trăm lượt khách quốc tế.
Trong đó có nhiều các nhà hoạt động điện ảnh, nhà sản xuất phim Nhật Bản và quốc tế đến tham quan, tìm kiếm cơ hội hợp tác.
TS. Ngô Phương Lan nhìn nhận "đây là lần đầu tiên Việt Nam hiện diện với một không gian quảng bá độc lập tại một liên hoan phim hạng A, mở ra bước tiến mới trong việc đưa Việt Nam trở thành điểm đến của các nhà sản xuất phim khu vực châu Á và toàn cầu".




































