Trong khuôn khổ Hội chợ mùa Thu 2025 đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh - Hà Nội), khu vực ngành điện ảnh trở thành "điểm nóng" thu hút hàng nghìn lượt khán giả mỗi ngày.

Những suất chiếu miễn phí "cháy vé" đến hoạt động giao lưu nghệ sĩ, trải nghiệm công nghệ và thưởng thức ẩm thực rạp phim... đã tạo nên một không gian điện ảnh sống động, hiện đại và đầy cảm xúc. Tại đây, "nghệ thuật thứ bảy" hòa quyện cùng đời sống văn hóa đại chúng.

Là một phân khu thuộc Không gian trưng bày mang chủ đề "Công nghiệp văn hóa – Tinh hoa văn hóa Việt Nam" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC), ngành Điện ảnh giống như một "rạp phim khổng lồ" ngoài trời. Liên tục trong nhiều ngày qua, khu vực này luôn trong tình trạng... quá tải với hàng nghìn khán giả xếp hàng dài chờ nhận vé.

Hai bộ phim "Mưa đỏ" và "Tử chiến trên không" trở thành hiện tượng khi toàn bộ vé – khoảng 500 - 600 vé/ngày – được phát hành cả trực tiếp và trực tuyến (qua ứng dụng phimrap.vn), đều "cháy vé" chỉ sau ít phút mở đăng ký.

Hai bộ phim được lựa chọn trình chiếu đều mang nội dung gắn liền với lịch sử dân tộc, khơi gợi lòng tự hào và xúc động. Dù đã kết thúc hành trình chiếu rạp, "Mưa đỏ" vẫn tiếp tục lan tỏa "cơn mưa cảm xúc" trong lòng khán giả với câu chuyện bi tráng về những người lính hy sinh trên chiến trường.

Điều khiến khu điện ảnh thêm sôi động chính là sự xuất hiện của dàn diễn viên phim "Mưa đỏ" – những gương mặt quen thuộc đến giao lưu, ký tặng, chụp ảnh cùng khán giả.

dienvien1-17620732745631742316688.jpgdienvien3-1762073275393225835198.jpg
dienvien4-17620732762331474565026.jpgdienvien2-17620732769081791483258.jpg

Dàn diễn viên phim "Mưa đỏ" giao lưu cùng khán giả tại Hội chợ mùa Thu 2025. Ảnh: NVCC

Phòng chiếu tạm thời tại tầng 3, sảnh 6 của VEC lúc nào cũng chật kín. Dù chỉ là rạp dựng trong không gian hội chợ, nhưng âm thanh, ánh sáng và hình ảnh đạt tiêu chuẩn điện ảnh, mang lại cho người xem cảm giác như đang thưởng thức phim trong rạp chiếu chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, tại Hội chợ mùa Thu 2025, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia mang đến một điểm nhấn quan trọng trong xu hướng chuyển đổi số của điện ảnh Việt với hệ thống máy bán vé tự động. Người xem có thể tự chọn phim, suất chiếu, thanh toán điện tử và nhận vé QR, góp phần "xanh hóa" quy trình vận hành và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Hãng phim Hoạt hình Việt Nam cũng giới thiệu nhiều sản phẩm công nghệ, dịch vụ điện ảnh hiện đại – từ nền tảng xem phim trực tuyến đến thiết kế rạp chiếu thông minh. Đây là bước đi cụ thể trong tiến trình đưa điện ảnh Việt hội nhập với công nghiệp giải trí toàn cầu.

Nguồn: Cục Điện ảnh

Đặc biệt, Phân khu trưng bày của ngành điện ảnh được thiết kế ấn tượng. Từ quầy phát vé, khu check-in với poster phim, gian hàng lưu niệm cho đến quầy ẩm thực mô phỏng không gian rạp chiếu – tất cả đều hướng đến mục tiêu "đưa điện ảnh đến gần công chúng". Khán giả có thể nhận hoặc mua những món quà nhỏ như móc khóa, áo phông, postcard in hình nhân vật phim Việt nổi tiếng – vừa là kỷ niệm, vừa là cách quảng bá văn hóa điện ảnh. Khu ẩm thực điện ảnh thu hút đông đảo người xem khi có thể vừa nhâm nhi bắp rang, nước ngọt, vừa trò chuyện về bộ phim vừa thưởng thức, mang đến cảm giác thân quen mà vẫn mới mẻ.

Từ việc đặt vé online, check-in, thưởng thức phim, giao lưu nghệ sĩ, mua sản phẩm lưu niệm, đến việc thảo luận và chia sẻ cảm xúc, mỗi khán giả đều trở thành một phần của dòng chảy điện ảnh. Mô hình này – nếu được nhân rộng – có thể tạo nền tảng mới cho điện ảnh.

Không chỉ tạo giá trị văn hóa, sự kiện còn mang lại giá trị kinh tế thực tiễn. Các doanh nghiệp điện ảnh có cơ hội quảng bá thương hiệu, tiếp cận khách hàng, thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới như vé điện tử, rạp chiếu mini, hay sản phẩm lưu niệm điện ảnh.

giaoluu-1762072799204560750851.jpg

Ảnh: BTC

Giao lưu trực tiếp với 3 đoàn phim tại Hội chợ mùa Thu 2025

"Mưa đỏ" – Bộ phim lấy cảm hứng từ những trang sử oanh liệt, kể về lòng dũng cảm, tình đồng đội và khát vọng sống giữa mưa bom lửa đạn.

"Tử chiến trên không" – Tái hiện những trận không chiến nghẹt thở của không quân Việt Nam, tôn vinh tinh thần quả cảm và bản lĩnh thép của người lính bầu trời.

"Mùi phở" – Một lát cắt nhẹ nhàng nhưng sâu lắng về con người Việt Nam, nơi "mùi phở" trở thành biểu tượng của ký ức, quê hương và tình người.

Thời gian: Từ 17-19h tối 2/11 tại Sân khấu Trung tâm, Tòa nhà Kim Quy - Trung tâm Triển lãm Quốc gia

Sự hiện diện nổi bật của điện ảnh tại Hội chợ mùa Thu 2025 không chỉ tạo ấn tượng tích cực về sự phát triển của điện ảnh Việt Nam thời gian gần đây mà còn mang thông điệp chiến lược: Điện ảnh đang trở thành một trụ cột của công nghiệp văn hóa, phù hợp tinh thần Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Điện ảnh – "nghệ thuật thứ bảy" – nay được kết nối với du lịch, thời trang, truyền thông, công nghệ, ẩm thực.., hình thành chuỗi giá trị văn hóa – kinh tế đa chiều hướng tới mục tiêu biến điện ảnh Việt thành ngành công nghiệp văn hoá có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Tại Hội chợ mùa Thu 2025, Bộ VHTTDL tổ chức các hoạt động thương mại, xúc tiến, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển thị trường cho các sản phẩm công nghiệp văn hóa. Cụ thể, phân khu "Tinh hoa văn hóa Việt Nam" có 7 gian hàng:

- Gian hàng phần mềm, game với các hoạt động tổ chức giải đấu eSports, trải nghiệm game mới, giao lưu cộng đồng game...

- Gian hàng xuất bản với các hoạt động: giao lưu, bán sách được thiết kế như "ngày hội sách" nhằm tôn vinh văn hóa đọc và kết nối chặt chẽ độc giả, tác giả, nhà xuất bản; không gian Cà phê sách là nơi để gặp gỡ, ký tặng và bán sách theo giá ưu đãi.

- Gian hàng điện ảnh tổ chức giao lưu với các đoàn làm phim; bố trí các gian hàng giới thiệu, kinh doanh sản phẩm và vật phẩm điện ảnh; giao thương các sản phẩm lưu niệm lấy cảm hứng từ nhiều bộ phim Việt Nam. Tại đây cũng tổ chức và vận hành không gian chiếu phim (tại tầng 3 Khu trung tâm Hội chợ) phục vụ khán giả, trong đó có phim Mưa đỏ.

- Gian hàng nghệ thuật biểu diễn là nơi giao thương trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; tổ chức giao lưu với nghệ sĩ, tìm hiểu về các tác phẩm, loại hình nghệ thuật, chơi trò chơi gắn với các loại hình nghệ thuật truyền thống, từ đó bán các sản phẩm thủ công gắn với nghệ thuật biểu diễn (trang phục, nhạc cụ, đèn lồng, mặt nạ, con rối cạn và các vật dụng trang trí).

- Gian hàng thể thao tổ chức các sự kiện biểu diễn võ thuật, khiêu vũ thể thao, giao lưu với các vận động viên.

- Gian hàng mỹ thuật, thời trang, thủ công mỹ nghệ...

- Gian hàng du lịch có sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp, hãng lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí và các hãng vận chuyển.

XEM THÊM TIN TỨC GIẢI TRÍ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022