1-1738551062249752192105.jpg

Nhạc sĩ Giáng Son du xuân - Ảnh: NVCC

Live concert Giấc mơ Sol của Giáng Son sẽ diễn ra vào tối 15-2 (tức 18 tháng giêng) tại Hà Nội, có sự tham gia của Thanh Lam, Tùng Dương, Hà Trần, Khánh Linh, Hà Linh, Hoàng Dũng và Thùy Chi.

Giáng Son không sợ các anh trai và chị đẹp đâu

* Đêm nhạc này định diễn ra vào tháng 10 hoặc cuối năm ngoái nhưng đã chuyển sang đầu năm nay. Có phải tránh các concert "anh trai" lúc đó đang nóng hừng hực?

- Giáng Son là nhạc sĩ nên chỉ biết sáng tác thôi. Những điều còn lại đều do nhà sản xuất quyết định. Riêng bản thân mình thì tôi chả sợ mấy anh trai với lại chị đẹp đâu. Cũng như các ca sĩ, mỗi nhạc sĩ cũng có tệp khán giả của riêng họ.

Ví dụ Đức Trí và Đỗ Bảo, đêm nhạc tác giả của họ vẫn đông khán giả như thường. Những bài hát hay sẽ không bị ảnh hưởng bởi yếu tố khán giả hay xu hướng...

* Ngoài kia người ta chạy theo trend ầm ầm. Chị chưa khi nào bị dao động?

- Tôi cảm thấy mình thuộc về showbiz nhưng cũng không hẳn thế. Tức là khi ra sản phẩm, làm show, tôi mới tổ chức họp báo. Còn lại, lại quá bình thường và lặng lẽ.

Có giai đoạn mọi người gần như phát cuồng vì nhạc điện tử hoặc rất chuộng bolero. Giáng Son cũng nghe thử nhưng nhận ra nó không hợp với mình nên thôi.

Không phải cứ gì hot là phải chạy theo. Nếu vậy thì mệt quá. Nghệ sĩ vẫn nên hiểu bản thân mình muốn gì, làm gì, thì bao nhiêu biến động thị trường âm nhạc cũng không khiến mình "xi nhê" gì được.

* Thế hệ nhạc sĩ 7X, trong đó có Giáng Son, để lại một ấn tượng đó là những người làm âm nhạc sạch, chỉn chu, nghiêm túc, thậm chí khá "đoan trang" nữa...

- Lứa nhạc sĩ 7X chúng tôi sợ mang tiếng lắm. Những người cùng học, ra trường rồi cùng làm nhạc tới tận bây giờ đa số giống nhau ở chỗ: đều nghiêm chỉnh, nghiêm túc, bài bản. Điều này có thể hơi khác một bộ phận nhạc sĩ bây giờ.

2-giang-son-030225-17385473427101210581288.jpg

Live concert Giấc mơ Sol kỷ niệm 40 năm làm nghề của Giáng Son

Họ có thể không biết một nốt nhạc, không viết nổi một bản nhạc, xướng âm nhưng mua beat, thậm chí lấy beat miễn phí trên mạng rồi ngồi vào máy tính làm nhạc, vẫn kiếm tiền rất ác liệt và rất được yêu mến, săn đón.

Bạn có thể đi tắt và thành công sớm bằng việc mua beat - phần hay nhất trong sáng tạo của người khác, cũng là những xu hướng âm nhạc thời thượng nhất thế giới - nhưng bạn sẽ không thể nào đi lâu dài với kiểu đó được.

Chúng tôi không làm được như vậy. Thời chúng tôi, ai cũng phải đi từ những bước cơ bản, từ lý thuyết âm nhạc rồi học song song chuyên ngành.

* Nhưng thứ âm nhạc đó đâu phải tự nhiên hot? Cũng phải có cái gì đó hay chứ?

- Chẳng có gì xấu khi cập nhật xu hướng mang về Việt Nam cả. Điều Giáng Son muốn nói, bản chất của người làm sáng tạo, muốn đi xa phải có nền tảng.

Cũng có những bạn trẻ khiến Giáng Son rất nể. Các bạn văn minh, sáng tác ra thứ âm nhạc mang hơi thở thời đại, cách phối mới, rất hay.

* Chị nghĩ như thế nào về một người tự gọi mình là nhạc sĩ nhưng không biết viết bản nhạc ra hồn?

- Điều đó rất buồn cười. Để sản xuất một bài hát bây giờ quá dễ, có nhiều công nghệ hỗ trợ. Đến AI giờ 1 - 2 phút cũng cho ra các bài hát theo từng chủ đề được.

Nhưng đã gọi là máy móc thì nó sẽ theo những khuôn mẫu, công thức có sẵn và những bài hát giông giống nhau, thiếu tính sáng tạo. Những người như chúng tôi nghe một phát biết ngay máy làm, không phải do người sáng tác.

Nghề nghiệp nào cũng thế, không riêng gì âm nhạc. Phải có nền tảng vững chắc và sự chuyên nghiệp thì mới có thể đi xa, đi lâu được.
Nhạc sĩ GIÁNG SON

Ai cũng muốn có thêm khán giả trẻ

* Sau đêm nhạc Giấc mơ Sol gói lại 40 năm làm nghề, chị có định "thay máu" chính mình để tạo ra một không gian âm nhạc tươi mới hơn không?

- Thời 20, 30 tuổi, tôi thích thể nghiệm những dòng nhạc sâu sắc, ẩn ức, u tối hoặc "nặng" một chút. Nhưng trải qua nhiều biến cố, giờ tôi lại thích những gì nhẹ nhàng, tình cảm, vui tươi hơn.

Giáng Son rất mong sau đây sẽ làm một album đầy tinh thần lạc quan và nhiều năng lượng, hướng tới cộng đồng nhiều hơn.

* Giáng Son có nhiều bài hát được công chúng biết đến. Chị thích nhất ca khúc nào?

- Có lẽ là Thu cạn vì nó gắn với những kỷ niệm đau đớn nhất của tôi. Người đầu tiên hát là Nguyên Thảo. Thảo hát rất hay nên bài hát mới viral và thành hit như vậy.

* Bài Hà Nội 12 mùa hoa có câu "Trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám" gây tranh cãi vì người ta cho rằng tháng tám làm gì có hoa xoan?

- Mọi người thắc mắc nhiều lắm. Đến nỗi Nguyễn Vĩnh Tiến từng nói Giáng Son đổi "hoa xoan" thành "hoa ngâu" cho đỡ rách việc và ồn ào. Vốn là người không thích ồn ào nên Giáng Son cũng đã đổi rồi đấy nhưng các ca sĩ và cả khán giả vẫn cứ hát "hoa xoan".

4760323479237957164044341997979645886295505n-17385511988282017952685.jpg

Nhạc sĩ Giáng Son là tác giả của nhiều hit như như Thu cạn, Giấc mơ trưa, Bóng tối jazz, Hà Nội 12 mùa hoa... - Ảnh: NVCC

Với Son, ai thích hát hoa gì cũng được. Bài hát sau khi viết xong thì không thuộc về mình nữa mà thuộc về mọi người rồi. 

Về những tranh cãi, cá nhân Son nghĩ nghệ sĩ không phải là kỹ sư nông nghiệp; họ có những giấc mơ và thế giới tinh thần riêng của mình. Có khi phi thời gian và cả phi không gian.

Với lại bây giờ, các mùa hoa của Hà Nội đan vào nhau rất nhiều. Nên đón nhận bài hát cởi mở hơn.

* Gần đây Tùng Dương, Hồng Nhung... đều chọn bắt tay với các nghệ sĩ gen Z. Giáng Son thì sao?

- Tùng Dương hay Hồng Nhung kết hợp với các bạn trẻ hoàn toàn hợp lý. Ai cũng mong mình có thêm khán giả, nhất là những người trẻ. Giáng Son cũng không ngoại lệ. Tôi cũng đang có kế hoạch kết hợp với chính cháu ruột mình (Madihu), nhưng vì bạn đang vướng dự án riêng nên chưa bắt đầu đấy.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022