Sáng nay 3/2 (đúng mùng 6 Tết), truyền thông Hoa ngữ đồng loạt đăng tải thông tin sốc về việc Từ Hy Viên qua đời sau khi mắc bệnh cúm biến chứng thành viêm phổi trong chuyến du lịch cùng gia đình tại Nhật Bản.
Theo tiết lộ của hướng dẫn viên du lịch Nhật Bản - người trực tiếp đón đoàn của gia đình Từ Hy Viên, nữ diễn viên bắt đầu có triệu chứng cúm ngay khi vừa tới Nhật Bản vào ngày 29/1 (tức mùng 1 Tết). Khi triệu chứng trở nặng, cô được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Tuy nhiên sau khi về lại Tokyo, nữ diễn viên lại không được đưa tới khám tại bệnh viện lớn. Cho tới khi bệnh tình trở nặng và qua đời vào ngày 2/2/2025.
Bác sĩ khuyến cáo về 48 giờ vàng để tự cứu khi bị cúm sau thông tin Từ Hy Viên qua đời vì bệnh này
Sau khi thông tin Từ Hy Viên qua đời được công bố, từ khóa liên quan tới chia sẻ của bác sĩ về bệnh cúm đã lập tức leo Top 1 hot search trên Weibo với nội dung: "48 giờ vàng để tự cứu mình khi bị cúm".
Hướng dẫn viên du lịch người Nhật tiết lộ triệu chứng trước khi qua đời của Từ Hy Viên
Theo đó, phóng viên tờ Elephant News đã trực tiếp liên hệ với bác sĩ Quách Vĩ - Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Thiên Tân để tìm hiểu thêm về vấn đề này. Bác sĩ Quách Vĩ cho biết, 48 tuổi không thuộc nhóm nguy cơ cao. Tuy nhiên, có thể Từ Hy Viên có một số bệnh lý nền mà công chúng không biết. Viêm phổi do cúm thường không có tỷ lệ tử vong cao. Đây vẫn là một biến chứng của cúm do virus, chỉ nguy hiểm đến tính mạng đối với các bệnh nhân nặng hoặc nguy kịch. Đối với những người bình thường, nếu được điều trị kịp thời, tiên lượng hồi phục vẫn rất tốt.
Trong bài đăng nêu rõ, nếu những người thuộc nhóm nguy cơ cao không sử dụng thuốc kháng virus hiệu quả trong khoảng thời gian này, bệnh có thể tiến triển thành viêm phổi.
Trong mùa cao điểm của dịch cúm, mỗi gia đình nên chuẩn bị sẵn bộ test nhanh cúm và một số loại thuốc dự phòng. Các loại thuốc có thể lựa chọn bao gồm: Oseltamivir (Tamiflu) (một loại thuốc kháng virus đường uống được sử dụng để ngăn ngừa và điều trị bệnh cúm) và Baloxavir Marboxil (nhóm thuốc kháng virus, hoạt động chống lại bệnh cúm A và B).
Hiện tại, trên các diễn đàn về sức khỏe, cộng đồng mạng liên tục bày tỏ sự lo lắng về những biến chứng do bệnh cúm gây ra, đồng thời không khỏi thương tiếc trước sự ra đi của Từ Hy Viên khi vẫn đang ở độ tuổi còn trẻ. Đối với vấn đề này, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân nên chủ động theo dõi sức khỏe và nên sớm đi tiêm phòng cúm để bảo vệ bản thân.