LHP Cannes 2025 vừa khép lại, cũng là lần thứ hai Việt Nam có gian hàng trưng bày cũng như hội thảo xúc tiến điện ảnh và bối cảnh quay phim với chủ đề: "Việt Nam – Thị trường năng động châu Á, điểm đến cho các đoàn làm phim quốc tế".

Theo đó, Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch phối hợp cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Điện ảnh, Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam và các tỉnh Ninh Bình, Quảng Ninh tổ chức chuỗi hoạt động nhằm xúc tiến, quảng bá du lịch - điện ảnh tại Cannes.

* Lần thứ hai quảng bá điện ảnh - du lịch Việt Nam ở Cannes

Vừa trở về từ chuyến công tác, TS Ngô Phương Lan – Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam – chia sẻ việc điện ảnh Việt Nam tham gia Cannes với quy mô lớn thì đây là lần thứ 2. 

"Lần đầu tiên là chương trình hoàn toàn xã hội hoá vào năm 2017 trong khuôn khổ LHP Cannes lần 70. Năm đó, lần đầu tiên có gian hàng Việt Nam tại Cannes cùng với nhiều cuộc tiếp xúc, Đêm Việt Nam - Vietnam Night giới thiệu điện ảnh Việt Nam với sự tham dự của khoảng 650 khách mời và để lại dấu ấn tốt đẹp với bạn bè quốc tế. Kết quả, của chuyến đi là công bố hợp tác Cục điện ảnh và Trung tâm Điện ảnh Quốc gia Pháp" - TS Ngô Phương Lan chia sẻ.

Theo chia sẻ của TS Ngô Phương Lan, gian hàng điện ảnh Việt Nam năm đó cũng khá ấn tượng vì có sự tham gia của các hãng phim, nghệ sĩ, và một số bộ phim được giới thiệu tại Cannes. Slogan của đoàn Việt Nam là: Việt Nam - điểm đến của các bộ phim bom tấn thế giới.

TS Ngô Phương Lan phát biểu tại sự kiện cine cocktail

Được biết, năm nay, mục tiêu của chương trình nhằm gắn điện ảnh với du lịch. Thông qua điện ảnh quảng bá du lịch. Chương trình cũng có gian hàng trưng bày, hội thảo, cine cocktail gặp gỡ hơn 100 chuyên gia điện ảnh, nhà làm phim, sản xuất quốc tế...

TS Ngô Phương Lan cũng nhận định: "Việt Nam đang bước vào một giai đoạn đầy tiềm năng của ngành điện ảnh. Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện và sự đồng hành tích cực từ chính phủ, chúng tôi tin rằng Việt Nam đang từng bước trở thành một điểm đến hấp dẫn và cạnh tranh của khu vực châu Á trong lĩnh vực làm phim. Hội thảo do Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tổ chức, là một minh chứng rõ nét cho tầm nhìn đó – đồng thời là nỗ lực kết nối điện ảnh với phát triển du lịch và giao lưu văn hóa quốc tế".

viet-nam-cine-cocktail-1748181447751465075503.jpeg

Quang cảnh sự kiện cine cocktail thu hút khoảng 100 chuyên gia điện ảnh quốc tế tham dự

Ngoài ra từ để phát huy vai trò cầu nối, từ năm 2023, Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam đã phối hợp với Uỷ ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng tổ chức Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF). DANAFF 3 sẽ diễn ra từ 29/6 đến 5/7/2025, với hai hạng mục phim dự thi chính: phim châu Á và phim Việt Nam, cùng chương trình đặc biệt về phim chiến tranh Việt Nam nhân 50 năm thống nhất đất nước, và chương trình tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc. Một điểm nhấn quan trọng là sáng kiến DANAFF's Talent với các workshop đào tạo và Vườn ươm dự án, bao gồm hai hạng mục: dự án phim nghệ thuật châu Á và dự án phim thể loại của Việt Nam.

"Chúng tôi mong muốn học hỏi nhiều điều từ liên hoan phim Cannes để DANAFF ngày càng trở thành một điểm đến của các nhà làm phim Việt Nam và bạn bè quốc tế" - TS Ngô Phương Lan cho biết thêm.

49aaa5f0fd7d4823116c-17481818946011802641988.jpg2140852bdda668f831b7-17481818946121542905376.jpg

TS Ngô Phương Lan gặp gỡ các chuyên gia điện ảnh Hàn Quốc và Pháp. Ảnh: NVCC

Bày tỏ quan điểm về sự kết hợp của điện ảnh và du lịch, TS Ngô Phương Lan nhận định: "Nhiều nước làm thành công gắn kết điện ảnh và du lịch. Du lịch Thái Lan được xem là ngành công nghiệp không khói. Nhiều cuộc trả lời trao đổi, tôi khẳng định, không bao giờ nên "du lịch hoá" điện ảnh. nghĩa là làm phim chỉ với mục tiêu kích cầu du lịch. Khi gắn với du ịch, làm sao người làm phim phải được tôn trọng thực sự. Bối cảnh phục vụ phim phải đi vào trong suy nghĩ, số phận, hành động cũng như toàn bộ nhân vật thì mới thành công được.

Phim đầu tư quảng bá du lịch tốn tiền, nhưng nhạt nhẽo, vô thưởng vô phạt sẽ không thể quảng bá được gì hết. Chính vì thế, chính nhà làm phim cần có tình yêu với từng mảnh đất và thực sự cảm thấy có được gắn bó với sự sáng tạo, tâm hồn, hồn cốt của mảnh đất đó.

hoithao-17481814476931141787782.jpeg

Hội thảo “Việt Nam – Thị trường năng động châu Á, điểm đến cho các đoàn làm phim quốc tế”

Ông Nguyễn Trùng Khánh – Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia - cho biết: "Việt Nam đã và đang chứng kiến sự gia tăng rõ rệt của các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh. Những bộ phim chọn Việt Nam làm bối cảnh – từ các sản phẩm nghệ thuật độc lập đến phim thương mại quốc tế – không chỉ làm phong phú thêm bản đồ điện ảnh thế giới, mà còn giúp hàng triệu khán giả có cơ hội khám phá một Việt Nam mới mẻ, sống động, vượt ra khỏi những khuôn mẫu quen thuộc.

Chúng tôi đánh giá cao vai trò của điện ảnh như một "sứ giả văn hóa và du lịch" – không chỉ truyền tải vẻ đẹp của thiên nhiên, lịch sử, con người, mà còn thúc đẩy đối thoại, hợp tác và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, khi ranh giới giữa các lĩnh vực ngày càng được xóa nhòa, việc liên kết giữa điện ảnh, văn hóa và du lịch là xu thế tất yếu, là cơ hội để chúng ta cùng phát triển".

* Đêm điện ảnh Việt Nam tại Cannes 2025

Chương trình thu hút được sự tham gia của trên 300 khách mời là các nhà làm phim, đạo diễn, nghệ sĩ của thế giới. Tại chương trình những thông điệp của các lãnh đạo ngành du lịch, điện ảnh cũng của các nhà làm phim, các nghệ sĩ nổi tiếng kêu gọi các nhà làm phim quốc tế hợp tác sản xuất và tới Việt Nam quay phim.

Đại diện đoàn Việt Nam đã giới thiệu đến điện ảnh thế giới về toàn cảnh điện ảnh Việt Nam và những dấu ấn hội nhập quốc tế; Năng lực sản xuất phim của các doanh nghiệp điện ảnh Việt Nam; Một số bộ phim mới sản xuất trong năm 2024, 2025 của điện ảnh Việt Nam. Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình, Sở VHTTDL Quảng Ninh cũng đã giới thiệu về vẻ đẹp điểm đến du lịch Việt Nam, các bối cảnh quay phim nổi tiếng, và truyền tải đi thông điệp chào đón, mong muốn hợp tác với các nhà làm phim, đạo diễn quốc tế đến làm phim tại Việt Nam.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cùng các diễn viên trẻ tài năng của Việt Nam: Kaity Nguyễn, Hồ Thu Anh, Avin Lu và Lê Phong Vũ cũng truyền đi những thông điệp sẵn sàng kết nối với các dự án phim quốc tế tại Việt Nam.

c35b3e956918dc468509-1748181894656733416709.jpg

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (bìa trái), diễn viên Kaity Nguyễn (thứ hai từ trái sang), Hồ Thu Anh (bìa phải) tham gia các sự kiện quảng bá điện ảnh - du lịch Việt Nam. Ảnh: NVCC

* Quảng bá điện ảnh, bối cảnh quay phim và du lịch Việt Nam tại Chợ phim Cannes

Gian hàng Việt Nam nằm tại vị trí trung tâm của chợ phim Cannes, bên cạnh các nước như Thái Lan, Indonesia. Mục tiêu tiếp cận hội chợ phim lần này là giới thiệu các bối cảnh quay phim ở Việt Nam, cũng như những chính sách ưu đãi cho ngành sản xuất phim nhằm thông qua đó quảng bá cho du lịch trong nước. Các tác phẩm điện ảnh Việt Nam với chất lượng tốt và mang nhiều dấu ấn bản sắc văn hóa cũng được giới thiệu cho các nhà phát hành.

09f63ff7fd15484b1104-1748181447653901370129.jpg

Bà Hoàng Kim Anh (thứ hai từ phải sang)

Bà Hoàng Thị Kim Anh - Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) chia sẻ: "Thông qua những hoạt động tại LHP Cannes năm nay chúng tôi muốn mời gọi bạn bè quốc tế đến Việt Nam để làm phim và thông qua các tác phẩm của họ để giới thiệu về đất nước Việt Nam."

Sự hiện diện của ngành điện ảnh, du lịch tại một trong những sự kiện điện ảnh uy tín nhất thế giới là một bước tiến mới, một sự thay đổi mới mẻ trong việc marketing du lịch Việt Nam đồng thời đó cũng là một cơ hội mới cho các nhà làm phim Việt Nam, những nhà làm phim thế giới có cơ hội gặp gỡ, hợp tác cùng nhau.

XEM THÊM TIN TỨC GIẢI TRÍ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022