(Thethaovanhoa.vn) - Chiều tối ngày 29/3, gia đình đưa bé Lavie - con gái diễn viên quá cố Mai Phương vào tang lễ của mẹ. Cô bé vẫn chưa biết chuyện mẹ qua đời, vì ông bà ngoại muốn tránh chuyện con trẻ bị tổn thương.
TTHANH27.jpgDiễn viên Mai Phương qua đời vào tối 28/3 tại nhà riêng ở TP. HCM. Gia đình tổ chức tang lễ theo nghi thức Hội thánh Tin Lành. Tang lễ diễn ra tại một bệnh viện ở quận 5. Sau đó, linh cữu của cô sẽ được đưa đi hoả táng ở Bình Hưng Hoà, TP. HCM
  
TTHANH20.jpgKhi Mai Phương mất, ông bà ngoại vẫn chưa cho con gái của cô biết chuyện. Bé Lavie còn quá nhỏ, mới 7 tuổi nên sẽ khó hiểu được mất mát của mình. Chiều ngày 29/3, gia đình đưa bé vào nhìn mặt mẹTTHANH22.jpgÔng ngoại đau đớn ôm Lavie bên linh cữu của con gái. Ốc Thanh Vân và những người bạn thân thiết của Mai Phương đang bàn bạc về tương lai của bé Lavie. Trước lúc mất, nữ diễn viên sinh năm 1985 mong muốn con gái được khoẻ mạnh, bình anTTHANH23.jpgÁnh mắt ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Lavie khiến nhiều nghệ sĩ đau lòng. Trước mắt, NSƯT Trịnh Kim Chi sẽ lập ra một quỹ để đồng nghiệp cùng chung sứcTTHANH24.jpgVì tang lễ diễn ra lúc dịch bệnh COVID-19 bùng phát nên gia đình kêu gọi hạn chế người đến viếng. Lực lượng chức năng cũng có mặt để mọi người không tụ tập quá đông, chỉ 10 người vào viếng và luân phiên thay thếTTHANH36.jpgMai Phương sinh bé Lavie vào năm 2013. Một mình cô tất bật nuôi con, phải làm nhiều việc cùng lúc nên khi bệnh lại chủ quan không đi khám sớm.
TTHANH18.jpgCựu ca sĩ Minh Huy nhóm The Bells cho biết Mai Phương được mời đi hát ở xa, được bầu show mua vé máy bay nhưng cô lại đi xe khách để tiết kiệm tiền. Nữ diễn viên bạc mệnh còn tự lái xe đi các tỉnh xa thay vì thuê tài xế TTHANH17.jpgDiễn viên kiêm ca sĩ Kha Ly khẳng định đồng nghiệp chia nhau giờ viếng để Mai Phương không buồn
 
Mai Phương bị ung thư phổi vào năm 2018. Diễn viên giữ tinh thần lạc quan, tập yoga để chống chọi bệnh tật. Cô thường động viên người thân, đồng nghiệp đừng quá lo lắng vì mình.
Giai đoạn đầu, Mai Phương được điều trị bằng liệu pháp nhắm trúng đích kết hợp với xạ trị giúp giảm đau vị trí di căn xương. Cô may mắn đáp ứng tốt với thuốc điều trị nên bệnh dần thuyên giảm.
Hồi tháng 9/2019, Mai Phương nhập viện trở lại lần một vì ung thư phổi di căn tim. Cô ra viện sau nửa tháng, điều trị ngoại trú, uống thuốc đều đặn, tái khám theo hẹn.
Mai Phương sinh năm 1985, là diễn viên, MC, ca sĩ quen thuộc của miền Nam. Năm 2006, cô tốt nghiệp khoa Kịch nói thuộc Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. HCM.
Cô từng đóng các phim: Những thiên thần áo trắng, Mộng phù du, Xóm cào cào, Trai nhảy... Nữ diễn viên cũng tham gia sân khấu kịch và lấn sân sang lĩnh vực ca hát.
Năm 2013, cô sinh con gái, làm mẹ đơn thân.
 An Nhiên. Ảnh: Thanh Tâm

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022